Bản tin ngày 2-8-2019

Tin Biển Đông

Ông Ryan Martinson, trợ lý giáo sư tại trường Cao đẳng Hải chiến Hoa Kỳ tiếp tục cập nhật diễn biến vụ đối đầu ở vùng biển Bãi Tư Chính. Chiều ngày 1/8/2019, ông Ryan Martinson viết: “Tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc tiếp tục hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đồ họa cho thấy các hoạt động [của tàu này] từ ngày 28/7 đến 1/ 8”.

Đồ họa thể hiện hoạt động của tàu Hải Dương Địa Chất 8 từ ngày 28/7 đến 1/8 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở khu vực Nam Biển Đông. Nguồn: Twitter Ryan Martinson.

Đồ họa thể hiện toàn bộ hoạt động của tàu Hải Dương Địa Chất 8 từ khi tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đến nay. Nguồn: Twitter Ryan Martinson

Ngoại trưởng ASEAN ra tuyên bố chung về “sự cố nghiêm trọng” ở Biển Đông, BBC đưa tin. Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52 đang diễn ra ở Thái Lan, công bố bản tuyên bố chung dài 23 trang. Vấn đề xung đột Biển Đông chỉ được đề cập đến trong hai đoạn ngắn ở hai trang cuối của tuyên bố và không có nội dung lên án Trung Quốc.

Nội dung công bố như sau: “Chúng tôi đã thảo luận về tình hình ở Biển Đông, trong đó một số Bộ trưởng bày tỏ lo ngại về việc cải tạo đất, các hoạt động và sự cố nghiêm trọng trong khu vực, đã làm xói mòn lòng tin và niềm tin, gia tăng căng thẳng và có thể làm suy yếu hòa bình, an ninh và ổn định khu vực”

Phó Thủ tướng nêu việc Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng bãi Tư Chính tại Hội nghị ASEAN, theo báo Dân Trí. Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu về sự kiện Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền trên biển của Việt Nam, lưu ý rằng tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, trong đó có các hành động đơn phương như quân sự hoá, gia tăng tập trận quân sự.

Ông Minh nói: “Đặc biệt, tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc được các tàu hải cảnh và dân binh hộ tống xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, tiến hành các hoạt động khảo sát trái phép. Những hành động này vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam theo Công ước Luật biển 1982”.

Infonet có bài: Biển Đông “nóng” ở Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, Trung Quốc “vừa đấm vừa xoa”. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thông báo rằng, Trung Quốc đang thảo luận nhằm mở rộng và “tối ưu hóa” các cuộc tập trận chung với các nước ASEAN, đồng thời tìm cách hòa hoãn nhằm giảm căng thẳng với Mỹ.

Bài thứ nhất trong loạt bài phân tích của TS. Phạm Cao Cường trên báo Giáo Dục VN: Chiến lược mới của Mỹ tại Biển Đông. Bài viết lưu ý, chính sách của các đời Tổng thống Mỹ trước đó, như chính sách “trung lập” dưới thời chính quyền Bill Clinton, “trung lập tích cực” dưới thời George W. Bush, “can dự giới hạn” dưới thời Barack Obama đều không thể khiến Trung Quốc từ bỏ tham vọng của mình tại Biển Đông bởi đây được coi là “vùng đệm” để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng của mình xuống phía Nam.

Theo TS Cường, hiện nay chính quyền Trump đang xây dựng chiến lược “cường quốc biển”, trong đó đề cao việc tăng cường quyền kiểm soát thực tế của Mỹ ở các tuyến đường hàng hải quan trọng, bao gồm Biển Đông.   

Petro Times có bài phỏng vấn PGS. TS Vũ Thanh Ca: Trung Quốc đang dùng chiêu bài “cây bắp cải” ở bãi Tư Chính của Việt Nam. Ông Ca phân tích, chiến thuật “cây bắp cải” sử dụng nhiều lực lượng phối hợp trên biển theo các lớp khác nhau, gồm dân quân biển, cảnh sát biển và hải quân nhằm liên tục gây rối ở Biển Đông, kết hợp với chiến lược “vùng xám” và “các biện pháp chính trị, ngoại giao để tạo sức ép, cô lập Việt Nam và buộc Việt Nam phải thay đổi quan điểm theo hướng có lợi cho Trung Quốc”.

ThS. Hoàng Việt lưu ý, năm 2012, Trung Quốc cũng đã dùng chiến thuật “cải bắp” với nhiều lớp tàu như cây cải bắp để bao vây bãi cạn Scarborough bằng rất nhiều tàu. Khi Philippines không có đủ lực lượng tàu chấp pháp và đã điều thêm tàu hải quân tới khu vực bãi cạn Scarborough để tuyên bố chủ quyền nhưng cũng không gây được sức ép trước lượng tàu hùng hậu của Trung Quốc.

Mời đọc thêm: Mỹ đẩy mạnh chiến lược an ninh vào lúc Trung Quốc làm khu vực lo ngại (VOA). – Ông Pompeo đến dự hội nghị ASEAN, vấn đề Biển Đông sẽ được nêu ra (GT). – Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Mỹ (Tin Tức). – Việt Nam nêu vấn đề Biển Đông trong cuộc họp ASEAN – Mỹ (TT). – Nhật Bản chia sẻ mối quan ngại của ASEAN về tình hình Biển Đông (VTC). – Tướng Australia: Trung Quốc cố tình phớt lờ luật chơi trên biển (ĐV).

Trung Quốc nói gì về Biển Đông với các nước ASEAN? (VNN). – Trung Quốc trấn an ASEAN về vấn đề Biển Đông (KTĐT). – Trung Quốc sẽ lặp lại ‘hành vi bắt nạt’ các nước ven Biển Đông (MTG). – Biển Đông: Sai lầm của Trung Quốc đang mắc phải (NĐT). – Ăn vạ, nước cờ không đối thủ của Trung Quốc (blog VOA). – Trung Quốc đang tính toán sai lầm ở Biển Đông (ANTG).

Cập nhật tin cao tốc Bắc – Nam

Sau khi dư luận lên tiếng phản đối một thời gian dài về việc chính phủ ưu ái cho các nhà thầu Trung Quốc, Văn Phòng Chính phủ hứa: ‘Nhà thầu trong nước sẽ được tạo điều kiện tham gia dự án cao tốc Bắc Nam’, VnExpress đưa tin.

Tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ chiều hôm qua, phóng viên đặt câu hỏi về việc đấu thầu đường bộ cao tốc Bắc Nam rằng,”nhiều nhà đầu tư trong nước phản ánh tiêu chí thầu quá cao khiến họ khó tham gia, khả năng các gói thầu sẽ rơi vào nhà thầu nước ngoài; trong khi đó, một số chuyên gia cho rằng đường bộ cao tốc là trục xương sống quốc gia, cần lưu ý vấn đề an ninh, quốc phòng“.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trả lời: “Theo Luật Đấu thầu, các dự án như cao tốc Bắc Nam thực hiện theo hình thức đối tác công tư thì phải đấu thầu quốc tế. Nhưng luật cũng quy định, trong trường hợp dự án ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng thì cấp có thẩm quyền sẽ xem xét, quyết định“.

Cũng tại buổi họp báo này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, khẳng định: Bảo đảm có doanh nghiệp Việt Nam đấu thầu dự án cao tốc Bắc – Nam, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Về ý kiến lo ngại, dự án có thể rơi vào tay nhà đầu tư Trung Quốc, ông Mai Tiến Dũng cho biết, đây là vấn đề Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp báo chiều 1-8 – Ảnh: Việt Dũng/ TT

Mời đọc thêm: Nhà thầu Trung Quốc muốn liên danh với Việt Nam làm cao tốc Bắc-Nam (VOV). – ‘Đấu thầu cao tốc Bắc – Nam có thể sẽ tính đến an ninh quốc phòng’ (Zing). – Nhà thầu Trung Quốc “áp đảo” vòng sơ tuyển Cao tốc Bắc Nam: Xem xét vấn đề an ninh (Infonet). – Nhà thầu Trung Quốc áp đảo vòng sơ tuyển cao tốc Bắc Nam: Bộ Giao thông, Văn phòng Chính phủ nói gì? (DT). – Doanh nghiệp nội lo bị loại từ sơ tuyển đầu tư cao tốc Bắc Nam (VNE). – Đường sắt lỗ 20 tỷ đồng mỗi năm chỉ để chạy 3 chuyến tàu an sinh (VTC).

Vụ Alibaba: “Giơ cao đánh khẽ”?

Ngày 1/8/2019, CEO Alibaba bị phạt 7,5 triệu vì phát ngôn ‘học gì làm chủ tịch xã’, Zing đưa tin. Ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba đã đến làm việc với Thanh tra Sở 4T của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ông Lưu Trường Chinh, Phó chánh Thanh tra cơ quan này xác nhận, sau buổi làm việc đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng với ông Luyện.

Ông Chinh cho biết thêm, nếu không khiếu nại quyết định xử phạt, trong vòng 10 ngày, CEO Địa ốc Alibaba phải nộp phạt hành chính theo biên bản. Quyết định xử phạt dự theo khoản 3, Điều 66 của Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba “không đồng ý với nội dung vi phạm”, theo báo Người Lao Động. Sau buổi làm việc, ông Nguyễn Thái Luyện xác nhận, đã ký vào biên bản vi phạm nhưng không đồng ý với nội dung vi phạm. Ông Luyện cho biết, ông sẽ khiếu nại biên bản và quyết định xử phạt hành chính.

Liên quan đến 2 nhân viên của Công ty CP địa ốc Alibaba là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh đã bị khởi tố, tạm giam, VKSND thị xã Phú Mỹ cho biết, đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đến cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiếp tục điều tra.

Mời đọc thêm: Phạt ông Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch công ty Alibaba 7,5 triệu đồng (TN). – Xử phạt Chủ tịch Cty địa ốc Alibaba vì những phát ngôn ngông cuồng (BVPL). – Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba bị phạt 7,5 triệu đồng về vi phạm gì? (GT). – Phát ngôn bất ngờ của Chủ tịch Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện sau khi bị phạt 7,5 triệu đồng (NĐT). – Bị phạt 7,5 triệu đồng vì miệt thị cán bộ Nhà nước, Chủ tịch Công ty Alibaba nói sẽ khiếu nại (VTC). – Chuyển vụ nhân viên Alibaba cố ý làm hư tài sản lên Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (SGGP). 

Quan chức giáo dục ăn chặn tiền học sinh

Công an vừa khởi tố thêm hai cán bộ trục lợi tiền hỗ trợ cho học sinh ở Gia Lai, Thông Tấn Xã VN đưa tin. Theo đó, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố hai bị can Phan Thị Hồng Ca và Nguyễn Thị Mỹ Sang, đều là cựu văn thư Phòng GD&ĐT huyện Chư Pưh, Gia Lai, để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Trước đó, vào tháng 4/2019, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giam đồng phạm của hai bán bộ trên là ông Phan Trung Dũng, cán bộ Thanh tra huyện Chư Pưh. Từ năm 2013 đến năm 2017, trong thời gian làm kế toán của Phòng GD&ĐT huyện Chư Pưh, ông Dũng cùng bà Ca và bà Sang đã lập chứng từ khống, giả chữ ký, chỉnh sửa phiếu chi giả để chiếm đoạt và chi sai 5,9 tỉ đồng tiền ngân sách.

Mời đọc thêm: Khởi tố 2 cán bộ ăn chặn tiền ăn của học sinh nghèo ở Gia Lai (GT). – Khởi tố hàng loạt cán bộ giáo dục ăn chặn tiền học sinh (NLĐ). – Khởi tố 3 đối tượng trục lợi tiền ngân sách hỗ trợ trẻ em vùng khó (VOV). 

“Tthể thao khiêu dâm” sẽ bị phạt

Quy định vừa có hiệu lực từ ngày 1/8/2019: Thi đấu thể thao mang tính chất khiêu dâm sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng, VOV đưa tin. Đây là một phần trong Nghị định 46/2019/NĐ-CP, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao. Điều 7 của nghị định trên quy định, “hành vi sử dụng các bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện, thi đấu mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy, kích động bạo lực, trái với đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục”, sẽ bị phạt từ 5 triệu – 10 triệu đồng.

Báo Người Lao Động đặt câu hỏi: Bộ VH-TT-DL lý giải thế nào là tập thể thao mang tính khiêu dâm đồi trụy? Ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh thanh tra Bộ VH-TT-DL cho rằng, một số môn thể thao hiện nay như yoga đã xuất hiện “yoga khoả thân”, thậm chí thể dục dưỡng sinh cũng có những hình thức như “suối nguồn tươi trẻ”, là những hoạt động “không phù hợp với thuần phong, mỹ tục”.

Ông Phúc nói thêm: “Hôm qua (31-7) có phóng viên hỏi tôi về quy định trang phục như thế nào? Xin thưa, rất khó quy định hở hang dài ngắn. Văn hoá Việt Nam không giống như văn hoá nước ngoài nên không thể rõ thế nọ thế kia. Nếu quy định chi tiết thì khi xử phạt chúng tôi phải đo à? Rất khó”.

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi: Quy định cho có? Bài báo nhận định: “Nếu cứ giữ tư duy quy định cho có, để thể hiện có quan tâm, có biện pháp quản lý, có chế tài đầy đủ mà thực ra để trấn an và đối phó với dân chúng thì nói thẳng là chẳng bao giờ có thể tạo lập được nền nếp tuân thủ pháp luật”.

Một số người cho rằng, đây là quy định nhảm nhí, vô nghĩa, mất thời gian. Trong khi có những hành vi xâm hại, ấu dâm rõ ràng trong thời gian qua lại không được xử lý thích đáng, thì quan chức CSVN lại nghĩ đến chuyện “móc túi” dân bằng “thể thao khiêu dâm”. 

Mời đọc thêm: Từ hôm nay 1/8, tập thể thao mang tính chất khiêu dâm sẽ bị phạt đến 10 triệu đồng (NĐT). – Yoga khỏa thân, thể thao khiêu dâm sẽ bị phạt nặng (VTC). – Yoga khỏa thân, dancesport có “hành vi gợi cảm” sẽ bị phạt 5-10 triệu đồng (GT). – Phạt tiền khi tập thể thao khiêu dâm: Bộ giải thích rõ (ĐV). – Bộ VHTTDL lên tiếng về quy định phạt người ‘tập thể thao khiêu dâm’ (PLN). – Tập thể thao có tính chất khiêu dâm: Khó mà phạt được! (ANTĐ). 

Vấn nạn ấu dâm

VietNamNet đưa tin: Bé gái 7 tuổi ở Nghệ An bị ông 67 tuổi xâm hại. Công an huyện Đô Lương, Nghệ An khởi tố thủ phạm Trần Minh Giao về hành vi ‘Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi’. Nạn nhân là cháu T.N.A, hàng xóm của ông Giao. Chiều 17/7, cháu A sang nhà ông Giao để chơi với cháu nội của ông này. “Thấy nhà vắng vẻ, ông Giao gọi cháu A. đi vào giường ngủ rồi giở trò đồi bại. Đối tượng còn dặn nạn nhân không được kể với ai”.

Công an TP Vinh vừa bắt yêu râu xanh 1 năm ròng rã hiếp dâm bé gái hàng xóm, báo Pháp Luật VN đưa tin. Thủ phạm là Trần Văn Đính bị bắt để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em, nạn nhân là bé gái 16 tuổi cạnh nhà. Bài báo cho biết, ngày 27/7, khi Đính sắp xâm hại bé gái Nguyễn Thị A thì gia đình nạn nhân phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, Đính phủ nhận toàn bộ cáo buộc, nhưng sau đó thừa nhận, từ tháng 8/2018, đã khống chế và xâm hại bé A. Bài viết có đoạn: “Trần Văn Đính đã đe dọa cháu A không được kể lại sự việc cho ai biết. Những lần sau đó, lợi dụng những lúc gia đình cháu A. không có ai ở nhà đã tiếp tục khống chế quan hệ tình dục với cháu A”.

Mời đọc thêm: U60 nhiều lần cưỡng hiếp cô bé 16 tuổi (TP). – Nghệ An: “Yêu râu xanh” giở trò đồi bại với bé gái trong suốt 1 năm ròng (DT). – Ông già dâm ô bé gái 7 tuổi (VOV). – Sang nhà bạn chơi, bé gái 7 tuổi bị ông nội của bạn giở trò xâm hại (SS). 

Công an trộm ma túy

VOV đưa tin: Hai cựu công an đột nhập kho vật chứng trộm nhầm… ma túy. Bài báo cho biết, sau 2 lần thị sát khu vực kho vật chứng Cục thi hành án tỉnh Sơn La, sáng 10/11/2018, cựu cán bộ Công an là Nguyễn Văn Thường và Nguyễn Tùng Lâm, cùng đồng bọn là Phạm Tuân, đã đột nhập kho vật chứng của cơ quan này và lấy trộm khoảng 11 kg ma túy.

Vụ mất trộm ma túy tại Cục thi hành án dân sự Sơn La: Truy tố 3 bị can, VOV đưa tin. Viện KSND tỉnh Sơn La đã có quyết định truy tố các bị can: Nguyễn Văn Thường, Nguyễn Tùng Lâm, Phạm Tuân, tội chiếm đoạt chất ma túy, theo điều 252, Bộ luật Hình sự. Thưởng và Lâm từng là đảng viên và là cựu cán bộ Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC 81), Công an tỉnh Sơn La.

Trước đó, hồi giữa tháng 7, một cựu cán bộ Công an Hải Phòng cũng đã lãnh án tử hình vì lấy trộm 5kg ma túy tang vật của đơn vị đem bán. Đó là Phạm Quốc Việt, cựu cán bộ trinh sát đội 3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hải Phòng và đồng phạm là Phạm Đức Công, cựu cán bộ Công an phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, lãnh án 20 năm tù.

Mời đọc thêm: Hai cựu công an đột nhập kho tang vật ‘cuỗm’ 11kg ma túy (TT).Cựu cán bộ CA trộm 11kg ma túy: Hai lần thị sát (ĐV). – Vụ mất trộm ma túy tại Cục thi hành án dân sự Sơn La: Truy tố 3 bị can (Zing). – Mang 5kg ma túy tang vật đi bán, cựu cán bộ công an Hải Phòng bị tử hình (GTVT). – Tử hình công an Hải Phòng vì trộm 5 kg ma túy tang vật đem bán (NV).

Tin giáo dục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đề nghị cách chức Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình liên quan vụ gian lận thi cử, Infonet đưa tin. Cơ quan này xem xét cách chức ông Bùi Trọng Đắc, GĐ Sở GD&ĐT Hòa Bình vì cho rằng ông Đắc, với tư cách Chủ tịch Hội đồng thi THPT Quốc gia năm 2017-2018 ở tỉnh này đã thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ một số khâu trong quá trình tổ chức thi, quá trình thực hiện quy chế thi, nhất là khâu chấm thi.

Phó chủ tịch tỉnh Hoà Bình bị kỷ luật vì liên quan gian lận thi cử, theo VnExpress. Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình kết luận, ông Bùi Văn Cửu, Phó chủ tịch tỉnh đã thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ một số khâu trong quá trình tổ chức kỳ thi, quá trình thực hiện quy chế thi, nhất là chấm thi; không kịp thời phát hiện những sơ hở có thể dẫn đến vi phạm để khắc phục, từ đó để xảy ra việc nâng điểm thi cho 65 thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này. 

Mời đọc thêm: Kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình do sai phạm trong Kỳ thi THPT quốc gia 2018 (Tin Tức). – Gian lận thi cử ở Hòa Bình: Cảnh cáo phó chủ tịch thường trực, đề nghị cách chức giám đốc Sở GD&ĐT (PLVN). – Ðiểm thi từ 9 thành 0 tại kỳ thi THPT quốc gia 2019: Phần mềm của Bộ có vô can? (TP). – Xử lý nghiêm các hiệu trưởng lạm thu (GDVN). – ‘Phụ huynh kêu trời vì sách tham khảo’: Bộ sách luyện viết nhiều sai sót (TP). 

***

Thêm một số tin: Bà Rịa – Vũng Tàu: Hàng trăm hộ dân kêu cứu vì bị lừa đảo tại dự án KDC Số 1 Tây Nam? (TTTĐ). – Một doanh nghiệp bị kiểm tra sau khi liên tục trúng thầu ở Gia Lai (TT). – Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Vũng Tàu bị tố ‘trao nhầm’ sổ đỏ? (TP). – Phở Hòa ở Sài Gòn bị ném sơn, mắm tôm vì… em rể chủ quán nợ nần? (TT).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Để tiếp tục tính khách quan học lỏm từ triết gia chikin xít Hạ Đình Nguyên, kỳ này tớ tính tới Trung Quốc . Tại sao Trung Quốc ? Nhiều nguồn cảm hứng . Phạm Đoan Trang đấu chanh cho 1 nền dân chủ tôn trọng tất cả những ý kiến khác biệt, vd Cộng Sản . Trung Quốc là Cộng Sản . ditto. Trung Quốc cũng có ý kiến khác biệt về chủ quyền biển Đông, mọi người -tất nhiên, hổng có tớ ở trỏng- đang đấu chanh cho 1 thứ dân chủ tôn trọng cả những ý kiến khác biệt như của Trung Quốc … bingo. Nguồn cảm hứng khác, tất nhiên, từ bài của nhà trí thức yêu Đảng 1 miếng khi khó, Trương Nhân Tuấn . Như tớ đã nói, có vẻ mỗi lần Trung Quốc dạm ngõ Đảng Cộng Sản các bác í, trí thức Việt trong & ngoài nước bỏ qua tất cả những khác biệt thi nhau đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản . Đôi lúc phải vén Đảng qua 1 bên mới thấy hơi hơi tư di đất nước . What if Trung Quốc trở thành 1 constant figure, 1 fixture? Chắc trí thức trong-ngoài nước sẽ lun đoàn kết dưới sự nãnh đạo của Đảng, mặc ai nói ngả nói nghiêng . Thus, tớ đưa ra những khả thể để trí thức trong & ngoài nước lun đoàn kết với Đảng qua sự hiện diện thường trực của Trung Quốc .

    Nếu xảy ra chiến sự giữa Việt Nam & Trung Quốc, 3 ngày là đủ để xe tăng Trung Quốc có mặt ở Hà Nội . Chiếm cả nước Việt thì phải mất 3 tháng . Nhưng làm vậy Trung Quốc không có lợi vì -nói theo báo Đảng- chủ quan, duy ý chí . Không đúng thời điểm . Vả lại có chiếm cũng không giữ được lâu & bền như Tây Tạng . Hay, cũng nói theo báo Đảng & các nhân vật đấu chanh, không thể nóng vội, không thể chủ quan duy ý chí . Vấn đề là làm được, có nghĩa thâu tóm Việt Nam & giữ như Tây Tạng bi giờ .

    Đó là chiện tương lai . Hiện tại thì TQ có thể làm được 1 số điều . Hiện giờ đang có lệnh “không được nổ súng … uh … trước” (chắc tại anh đánh máy quên “trước”) trong quân đội Việt Nam . Có nghĩa Trung Quốc muốn làm gì cũng được, thậm chí đưa giàn khoan tới cắm dùi . Theo tớ, trước hết Trung Quốc cần giải phóng 1 số đảo Việt Nam đang chiếm đóng . Nhưng nhớ, đừng nổ súng . Lực lượng giữ đảo hiện giờ chỉ là skeleton crew, lèo tèo vài người, trang bị thô sơ . Chỉ để làm màu thui . Trung Quốc có thể đổ quân số áp đảo lên cùng với máy ủi bọc thép . Cầm súng nhưng không xiết cò, cứ 3-1 mà tiến tới, trói nghiến lính bộ đội Cụ Hồ lại rùi đem ra quẳng xuống biển . Sau đó đưa phim lên youtube. Mục đích là tạo ra thật nhiều kiểu mẫu anh hùng không (dám) nổ súng chống lại Trung Quốc . Tớ cá chắc sau khi xem youtube, dân ta sẽ tôn họ làm anh hùng … riết rùi tạo thành 1 nếp nghĩ ai không (dám) nổ súng đều trở thành anh hùng . Kế tiếp, tớ mới nghe 1 tổ chức in sách “ôn hòa-có học” của Phạm Đoan Trang rùi phát không 1000 bản . Trung Quốc nên in thêm 10000 bản phát không cho dân Việt . Chừng vài năm, bất cứ ai chỉ cầm súng chống bất cứ ai kể cả Trung Quốc sẽ bị dân ta ném đá . Còn những ai không cầm súng mà chỉ đi vận động quốc tế lại được xem là anh hùng . Tây Tạng in the making.

    Ngoài giải phóng đảo ra, Trung Quốc có thể tiến sâu hơn vào lãnh hải Việt Nam mà không gặp phải bất cứ 1 kháng cự đáng kể nào. My estimate là 10 km từ đất liền . Cứ đem tàu chiến tới, theo sau là tàu đánh cá của ngư dân . Đừng vào xâu hơn, cứ 10 km cách đất liền mà đóng . Đồng thời nên mở kênh ngoại giao với lãnh đạo Việt Nam . Về ngoại giao thì nên khôn khéo mềm dẻo . Trưng ra những chứng cứ thuyết phục để khuyên nhủ lãnh đạo Việt Nam rằng thì là mà sự hiện diện của hải quân Trung Quốc là để bảo vệ biển trời của Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trước lòng tham vô bờ bến của tư bẩn .

    Nếu Trung Quốc muốn lấy Việt Nam, cách duy nhất là phải qua Đảng Cộng Sản . Muốn lấy được Đảng Cộng Sản, Trung Quốc nên học cách cua ghệ, tất nhiên, phải theo kiểu các tài tử lãng mạn như Humphrey Bogart … chứ như Clark Gable “Frankly my dear, i dont give a Đamn” thì hỏng hết. 2 prong attack là 1) làm thao để thuyết phục ĐCSVN rằng chỉ có Trung Quốc mới là chỗ dựa vững chắc, và 2) cô lập ĐCSVN khỏi circles of support. Trung Quốc cần nhớ ĐCSVN khá yếu bóng vía . Sự có mặt của hải quân Trung Quốc sẽ làm cho xã hội rúng động . Xã hội rúng động thì ĐCSVN càng yếu bóng vía, cần núp bóng tùng quân . Be available để trở thành đôi vai ĐCSVN muốn nương tựa thở than .

    Để làm băng hoại xã hội Việt Nam hơn nữa, Trung Quốc cần (từ từ) bạch hóa sự khác nhau giữa Bác Hồ & Nguyễn Ái Quốc . Mục đích để claim Bác Hồ là Trung Quốc . Trí thức Việt rất yêu Bác Hồ, nhìn Mai Quốc Ấn chặt đầu cắt đuôi Bác để quote Bác Hồ cho bằng được trong chiện này là đủ biết . Khi Bác Hồ kính yêu của toàn bộ dân Việt = Trung Quốc, qua trí thức nước nhà, dân mình sẽ quen hơn với sự hiện diện của Trung Quốc . 1 cách nữa là trong các buổi văn hóa văn nghệ hữu nghị, Trung Quốc cần quan tâm tới xây dựng hình ảnh Bác Hồ kính yêu với các lãnh tụ Trung Quốc . i bet it will work wonders.

    Well, còn nhiều và tớ sẽ trình bày tiếp cho tới khi nào xong mới thui . Nhưng còm dài . Figuratively, last, and by all means least. Trung Quốc nên dịch ra tiếng Trung các tác phẩm thời chống Mỹ của nhà văn Tạ Duy Anh . Ổng đang lên cơn hòa hợp hòa giải . Dịch qua tiếng Trung những tác phẩm đã làm nên Tạ Duy Anh thời chống Mỹ rùi mời ổng qua dự hội thảo văn học con tiều gì đó bên Trung Quốc . Gì chớ hội thảo hội thiếc quan trọng hóa này nọ là nhà văn nước mềnh phổng mũi, tự hào, vênh váo . Lúc đó ổng sẽ là người tích cực ủng hộ hòa hợp hòa giải giữa 2 dân tộc cho mà xem .

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây