Lò đã khởi động lại: Điểm danh và kỷ luật các tập thể và cá nhân tham nhũng

BTV Tiếng Dân

9-7-2019

Thông cáo báo chí Kỳ họp 37 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đã điểm danh hai nhóm tập thể gồm, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải. Các cá nhân bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật gồm: Cựu Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh; ba cựu lãnh đạo tỉnh Đắk Nông là ông Đỗ Thế NhữNguyễn Đức Luyện, đều là cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Mạnh Cường, cựu Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh này.

Trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai, các cá nhân bị điểm danh: Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, cựu Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai; cùng các Phó Giám đốc công an tỉnh Đồng Nam gồm: Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, đại tá Ngô Minh Đức, đại tá Lý Quang Dũng, đại tá Nguyễn Văn Kim, đại tá Nguyễn Xuân Kim.

Cùng với các nhân vật kể trên, ông Hồ Văn Năm, Trưởng đoàn ĐBQH Đồng Nai, cựu Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, “ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật“.

Tập thể Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải và các cá nhân cũng bị đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật. Các nhân vật này bị kỷ luật cảnh cáo: Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ GTVT; Phạm Viết Muôn, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Ngọc Thành, cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Các nhân vật sau bị khiển trách: Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc ĐôngNguyễn Nhật; Nguyễn Ngọc Huệ, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Nhà báo Trương Châu Hữu Danh viết, “kể từ hôm nay dân Long Hưng được quyền hy vọng. Vì cái lò đã kéo về Đồng Nai rồi. Đám anh Thinh, anh Phương, hay anh Quân, rồi sẽ lần lượt bước ra ánh sáng… Nếu như ở Thủ Thiêm, cán bộ hư đang nắm chặt tay nhau đứng trước cửa lò không chịu vô thì ở Đồng Nai, các nhóm lợi ích đang tự đá vào mặt nhau và kéo nhau vào lò“.

______

Mời đọc thêm: Xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo Công an, Kiểm sát tỉnh Đồng Nai (ĐĐK). – UBKT T.Ư: Sai phạm của Giám đốc Công an Đồng Nai đến mức phải kỷ luật (TN). – Xem xét kỷ luật nhiều lãnh đạo Công an, Kiểm sát tỉnh Đồng Nai (ĐĐK). – Xem xét kỷ luật Giám đốc và nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (BVPL).

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. -Ban Nội chính Trung ương được BCT thành lập theo Quyết định 158-QĐ/TW ký ngày 28/12/2012 với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy theo Quyết định 159-QĐ/TW ký 28/12/2012. BCT cũng ban hành Quyết định số 655-QĐNS/TW về việc phân công ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương. Thành phần Ban Nội chính xác định gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, Công an, Quân đội, Thanh tra, Hải quan, Thuế vụ, Kiểm lâm, Trọng tài kinh tế, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư. Trong các nhiệm vụ của Ban Nội chính có nhiệm vụ “cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định”.
    -“Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Trong thời gian giữ cương vị Bí thư ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Hồ Văn Năm chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc giải quyết một số vụ án hình sự”. Vậy để công tác chống tham nhũng dc triệt để thì việc lựa chọn, bố trí nhân sự làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh/Thành ủy rất quan trọng. Họ phải có đạo đức trong sáng, tư cách mẫu mực, tinh thần phụng sự,….. vì đây là bộ phận xây dựng kỷ cương đất nc. Như Nguyễn Bá Thanh là Trưởng ban Nội chính Trung ương, mất ngày 13 tháng 2 năm 2015, cũng có nhiều người tố cáo Ông tham nhũng nặng nề.
    P/s: Ko biết vụ kỷ luật này có liên quan đến vụ phân bón giả Thuận Phong mà Đoàn công tác của Ban chỉ đạo 389 bắt quả tang vào tháng 4/2015, rồi 6 bộ ngành khẳng định là giả nhưng vẫn chưa bị khởi tố?

Leave a Reply to Đan Hà Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây