Bản tin ngày 5-6-2019

Tin Biển Đông

Mỹ bán máy bay trinh sát cho đồng minh khu vực Biển Đông, VOA đưa tin. Chính quyền Mỹ thông báo sẽ xúc tiến thương vụ bán máy bay trinh sát không người lái cho 4 nước đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực Biển Đông, sau khi quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan tuyên bố, Washington sẽ không “lảng tránh” thái độ của Trung Quốc ở Châu Á nữa.

Lầu Năm Góc thông báo sẽ bán 34 máy bay không người lái ScanEagle do Boeing sản xuất cho các chính phủ Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam, tổng giá trị hợp đồng khoảng 47 triệu Mỹ kim. “Các hợp đồng này bao gồm linh kiện dự phòng và sửa chữa, thiết bị hỗ trợ, dịch vụ kỹ thuật và đào tạo”.

BBC dẫn lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa về Biển Đông: “TQ không xâm lăng nhưng sẽ đánh trả nếu bị tấn công”. Nguyên văn lời nói của ông Ngụy: “Chúng tôi sẽ không tấn công trừ phi bị tấn công, nhưng chúng tôi chắc chắc sẽ đánh trả nếu bị tấn công. Chúng tôi chưa bao giờ bắt nạt hay nhòm ngó ai, và chúng tôi sẽ không để ai bắt nạt hoặc nhòm ngó chúng tôi”.

Mời đọc thêm: Trung Quốc muốn gì sau bài phát biểu quyết liệt ở Shangri-La? (VOA). – Mỹ – Trung đối đầu, châu Á loay hoay đứng giữa (VNN). – Đối đầu Trung – Mỹ: “Cuộc đối thoại của người điếc” tiết lộ sóng ngầm dữ dội ở Biển Đông (TTT). – Biển Đông dậy sóng: Tàu Robot tấn công của Trung Quốc đang “dọa” ai? (TTT/Soha). – Biển Đông: Mua máy bay không người lái đối phó Trung Quốc (PLTP). – Việt Nam và Nhật Bản thống nhất trong vấn đề an ninh ở Biển ĐôngPháp sẽ tiếp tục đưa tàu chiến vào Biển Đông (RFA).

Luật rượu bia: Các ĐBQH bị hiểu lầm?

Rất nhiều ý kiến của cư dân mạng lên tiếng phản đối vụ đa số ĐBQH ủng hộ các con ma men, “điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông”.

Cái đại biểu QH biểu quyết luật rượu bia.

Nhà văn Lê Thiếu Nhơn viết: “Những đại biểu Quốc hội không đồng ý chống lại tài xế uống bia rượu vẫn lái xe, đúng là hồng phúc của dân tộc. Các vị xứng đáng được vinh danh là vĩ nhân của thời đại ngất ngưởng đỉnh cao trí tuệ và văn minh.

Các vị không chỉ có bộ óc siêu phàm, mà các vị còn có trái tim bao la. Chính các vị, chứ không phải ai khác, đã nhìn ra thực trạng Việt Nam dân số quá đông làm ảnh hưởng đến các mục tiêu tăng trưởng kinh tế vĩ mô. Vì vậy, các vị ủng hộ ma men lái xe, để nhanh chóng giảm thiểu dân số, không phải tốn kém vận động sinh đẻ có kế hoạch!

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu thanh minh qua bài: Quốc hội và rượu bia. Nghị Hiếu cho biết, ông ủng hộ việc cấm tuyệt đối hành vi điều khiển bất cứ phương tiện cơ giới nào sau khi sử dụng rượu, bia. Ông còn khẳng định, không đại biểu nào ủng hộ uống rượu, bia mà lái xe, nhưng ông cho rằng, người dân đã hiểu lầm khi nhìn hình ảnh về tỷ lệ bấm nút “đồng ý”, “không đồng ý” trên bảng điện tử ở Quốc hội.

Nghị Hiếu kể: “Ra khỏi hội trường, chúng tôi còn bối rối hơn nhiều. Thông tin ‘Quốc hội không đồng ý phương án đã uống rượu thì không lái xe’ tràn ngập trên mạng. Có đại biểu hỏi nhau: ‘Tại sao lại giật tít như vậy?’. Tôi nhận được tin nhắn của một số người, họ hỏi tôi thấy thế nào về việc này, rằng có hay không chuyện các đại biểu đã bị ai đó ‘lobby’ (vận động hành lang)”.

Mời đọc thêm: Quốc Hội CSVN không thông qua luật ‘cấm lái xe khi có rượu bia’ (NV). – Không phải Quốc hội không muốn xử phạt tài xế uống rượu bia (DT). – Chủ tịch Quốc hội giải thích việc lấy ý kiến “cấm uống rượu, bia khi lái xe” (KTĐT). – Phó Thủ tướng nói gì việc uống rượu bia khi tham gia giao thông? (TTXVN). – PTT Trương Hòa Bình: Cả xã hội đều thấy sự nguy hiểm của ma men sau tay lái (GT).

Bất ổn ở các ngân hàng VN

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt cán bộ Ngân hàng BIDV để điều tra sai phạm trong hồ sơ cho vay nhiều chục tỷ đồng, trang An Ninh Thủ Đô đưa tin. Đại diện NHNN VN Chi nhánh Thanh Hóa xác nhận, đã được báo tin vụ một số cán bộ Ngân hàng BIDV thị xã Bỉm Sơn có dấu hiệu sai phạm trong các hồ sơ cho vay nhiều chục tỉ đồng. Có hai cán bộ ngân hàng này bị công an tỉnh Thanh Hóa tạm giam vì liên quan đến sai phạm.

Bài báo cho biết,  “tổng số tiền thể hiện trong các hồ sơ có liên quan đến hai cán bộ Ngân hàng BIDV thị xã Bỉm Sơn vừa bị bắt khoảng 70 tỉ đồng. Tuy nhiên, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ xem bao nhiêu trong đó bị chiếm đoạt, bao nhiêu đã chuyển khách hàng”.

Thêm vụ khách hàng mất tiền gửi ở Vietcombank: Tài khoản thẻ bỗng dưng “bốc hơi” 33 triệu đồng chỉ trong 3 phút, báo Người Lao Động đưa tin. Ngày 4/6, ông M.L, ở huyện Bình Chánh, TP HCM, chủ tài khoản bị mất tiền, cho biết: “Sáng 1-6, tổng cộng có 11 tin nhắn từ ngân hàng thông báo tài khoản thẻ của tôi bị trừ tiền, từ khoảng 6 giờ 14 phút đến 6 giờ 17 phút. Thao tác rút tiền diễn ra rất nhanh, chỉ khoảng 30 giây/lệnh và tài khoản của tôi ‘bốc hơi’ tổng cộng 33 triệu đồng”.

Ông M.L cho biết thêm, trước đó đã rút tiền tại ATM của Vietcombank trên đường Cách Mạng Tháng 8. “Tại thời điểm anh đến chi nhánh ngân hàng khiếu nại, một vài chủ thẻ khác cũng đang làm đơn đề nghị tra soát vì bất ngờ bị trừ tiền trong tài khoản”.

VnEconomy có bài: Lo ngại tiền ngân hàng mắc kẹt trong loạt doanh nghiệp “hấp hối”. Bài viết thống kê, đến cuối quý 1/2019, có 12 doanh nghiệp trên sàn chứng khoán đang trong cảnh âm vốn chủ sở hữu. “Tại 12 doanh nghiệp được thống kê, tổng cộng tổng tài sản ở mức 6.704 tỷ đồng thì nợ phải trả lên tới 15.052 tỷ đồng, trong đó 8.117 tỷ đồng là vay và nợ thuê tài chính. Tổng lỗ lũy kế của 12 doanh nghiệp đang chiếm hơn 12.000 tỷ đồng”.

Chẳng hạn như, công ty NOS là doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu âm lớn nhất thị trường với mức âm 3.654 tỷ đồng. Tính đến 31/3/2019, nợ phải trả lên tới 4.991 tỷ đồng, gấp tới 4 lần tổng tài sản doanh nghiệp này. “Nợ vay là gánh nặng lớn của NOS khi khoản chi phí lãi vay luôn ở mức cao, lợi nhuận gộp dù có tăng trưởng nhưng vẫn không đủ để bù đắp cho lãi vay phải trả hàng kỳ khiến công ty mãi không thể thoát khỏi tình cảnh thua lỗ”.

Mời đọc thêm: Bao nhiêu vụ TK khách hàng Vietcombank bốc hơi, ngân hàng xử lý thế nào? (KT). – Vietcombank phản hồi về trường hợp mất tiền trong thẻ ATM (TN). – Bắt tạm giam 2 cán bộ BIDV lập hồ sơ khống lừa 53 tỉ đồng (TT). – Khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 cán bộ tín dụng Ngân hàng BIDV (VOV). – Cấm nhân viên ngân hàng tham gia tín dụng đen (VNE).

Tội phạm mạng hướng vào tài chính, ngân hàng (ĐTCK). – Cách tự bảo vệ trước nguy cơ mất tiền trong thẻ ATM (TN). – Thực hư vụ 9 sổ tiết kiệm 142 tỷ ở 4 ngân hàng bất ngờ bị cầm cố (DV). – Mốc mới trong lộ trình tái cơ cấu ngân hàng (Viet Times). – 12/14 cổ phiếu ngân hàng giảm điểm trong tháng 5/2019 (TBCK).

Công an say xỉn đánh dân nhập viện

Công an TP Châu Đốc, An Giang vừa khởi tố hai sĩ quan công an đánh dân đến nhập viện, báo Một Thế Giới đưa tin. Thượng úy Nguyễn Duy Linh, cán bộ Đội CSHS  và thiếu úy Nguyễn Minh Luân, cán bộ Đội Cảnh sát QLHC bị khởi tố để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, hai người này đã được tại ngoại.

Trước đó, ngày 6/2 (mùng 2 tết Nguyên Đán), “Linh và Luân ở trần xông vào nhà ông Đỗ Văn Hải (41 tuổi, ngụ P. Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) rồi dùng tay chân và côn 3 khúc đánh tới tấp vào mặt rồi sau đó dùng chân đạp vào người ông Hải”. Dù người dân xung quanh và người thân của ông Hải cố can ngăn nhưng hai “chiến sĩ công an nhân dân” vẫn đánh không ngừng khiến ông Hải phải nhập viện sau đó.

VTC có clip ghi lại vụ việc:

Cũng chuyện công an, báo Tiền Phong đưa tin: Một huyện có 4 Trưởng, Phó công an xã ‘dính’ án tù. Chiều tối 4/6, TAND TP HCM đã xử sơ thẩm và tuyên án vụ đường dây buôn lậu ‘siêu xe’ do Việt kiều Mỹ là Helena Phạm và Mai Thị Ái cầm đầu, cùng đồng phạm câu kết với nhiều cán bộ công an ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Nhóm công an cùng bị kết tội “Buôn lậu” gồm Nguyễn Tiến Dũng, cựu Trưởng công an xã Lộc Thành, nhận án 3 năm tù; Lê Đinh Trường, cựu Trưởng công an xã Lộc Quảng chịu án 2 năm 6 tháng tù treo và 5 năm thử thách; Đinh Văn Hồng, cựu Phó trưởng công an xã Lộc An nhận án 1 năm 6 tháng tù treo; bà Nguyễn Gia Thu, cựu Trưởng công an xã Lộc An chịu án 1 năm 6 tháng tù treo.

Mời đọc thêm: An Giang: Khởi tố hai chiến sĩ công an đánh hàng xóm nhập viện (NĐT). – Khởi tố 2 công an say xỉn đánh người nhập viện (VNN). – Hai công an đánh hàng xóm nhập viện sẽ bị tước quân tịch (ĐSVN). – Sẽ tước danh hiệu 2 công an đánh hàng xóm nhập viện (TP). – Các cựu công an ký khống giấy tờ bị VKS truy trách nhiệmHàng loạt hải quan và công an bị kiến nghị điều tra (PLTP). – Nữ Việt kiều Mỹ “kéo” nam trưởng phòng làm việc sai trái rồi cao chạy (NLĐ).

Nguyễn Hữu Linh trước ngày ra tòa

Báo Đại Đoàn Kết đưa tin: Ông Nguyễn Hữu Linh đã mời luật sư bào chữa. Ngày 4/6, gia đình cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh xác nhận, ông ta đã mời LS Trần Bá Học của Đoàn LS TP HCM bào chữa trong phiên tòa xét xử ông về tội danh dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi.

Nguyễn Hữu Linh. Ảnh: ĐKN

Trang Phụ Nữ Sức Khỏe đặt câu hỏi: Vì sao Nguyễn Hữu Linh khai tên giả khi làm việc với gia đình bé gái bị dâm ô trong thang máy? Khi làm việc với ban quản lý chung cư Galaxy, “do sợ mất danh dự nên ông Linh đã khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng, có số chứng minh nhân dân là 20003347 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp tháng 10/2007. Sau đó, đến 18h, ông Linh trở về Đà Nẵng vì máy bay đã được đặt vé khứ hồi từ trước”.

Ở đâu ra CMND giả để ông Linh trình với Ban Quản lý chung cư Galaxy? Dường như ông Linh đã chuẩn bị sẵn CMND giả, do công an cấp, mang theo trong người, để làm “phương án dự phòng” mỗi khi thú tính của ông ta nổi lên? Cần phải xử lý ông Linh về tội sử dụng giấy tờ giả.

Mời đọc thêm: Bị can Nguyễn Hữu Linh đã mời luật sư bào chữa cho mình trong vụ dâm ô bé gái (TQ). – Luật sư bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Linh là ai? (ANTT). – Tình tiết mới bất ngờ vụ Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy (DV). – Linh “nựng” không khai tên thật khi bị bắt dâm ô bé gái (KT). – Ông Nguyễn Hữu Linh từng dùng tên giả làm việc với BQL chung cư (ANTT).

Các vụ ấu dâm khác

Báo Tiền Phong có bài: Bé gái 10 tuổi bị gã hàng xóm hiếp dâm. Thủ phạm là Phạm Văn Sang, ở xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên, nạn nhân là cháu P.T.A.T. Cơ quan CSĐT công an huyện đã tiếp nhận đơn tố giác của bố nạn nhân, tố cáo vụ cháu T bị một người đàn ông cùng xóm hiếp dâm. Sau 48 tiếng kể từ khi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân, công an huyện Đồng Hỷ đã điều tra và xác định, Phạm Văn Sang là đối tượng đã thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T.

Báo Dân Việt đưa tin: Cha nhiều lần hiếp dâm và dọa giết con ruột 10 tuổi. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố và bắt tạm giam với Nguyễn Văn D về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tại cơ quan công an, D thừa nhận, từ đầu năm 2018 đến nay, lợi dụng gia đình không có ở nhà, D đã “đe doạ giết con gái ruột mình” là cháu N, 10 tuổi, để thực hiện hành vi hiếp dâm con gái ruột của mình.

Mời đọc thêm: Bố đau đớn làm đơn tố cáo gã hàng xóm hiếp dâm con gái nhỏ (DV). – Người đàn ông nhiều lần hiếp dâm con gái ruột 10 tuổi (SGGP). – Người cha nhiều lần xâm hại tình dục con gái 10 tuổi bị tạm giam (SS). – Vụ kỹ thuật viên bệnh viện bị tố cưỡng hiếp bé gái 13 tuổi: Thỏa thuận đền bù (SS). – NV bệnh viện hiếp dâm bé gái: Còn đâu lời thề Hippocrates? (KT). – 3 thanh niên hại đời nữ sinh lớp 7 (ĐV). – Giao cấu với bé gái 14 tuổi, gã trai làng bị khởi tố (TN). – Đưa bé gái xuống chân cầu làm chuyện ‘người lớn’ (ĐĐK).

Gian lận thi cử ở Hà Giang và Sơn La

“Thành tích” khó tin trong vụ sửa điểm thi ở Hà Giang: Một mình sửa 309 bài thi, theo báo Đất Việt. Theo đó, các tài liệu, chứng cứ mà Cơ quan ANĐT thu thập đã chứng minh hành vi phạm tội của ông Vũ Trọng Lương, cựu Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Hà Giang. Ông Lương “đã thực hiện hành vi nâng điểm cho các thí sinh. Một mình Lương đã thao tác trên máy tính, can thiệp sửa kết quả 309 bài thi các môn của 107 thí sinh để nâng điểm”.

Hà Giang xử lý phụ huynh có con được nâng điểm trong Kỳ thi THPT quốc gia, theo trang Đời Sống và Pháp Luật. Đại tá Lê Văn Canh, Người phát ngôn Công an tỉnh Hà Giang cho biết, công an tỉnh này đề nghị cơ quan có thẩm quyền, xử lý những phụ huynh có con được nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Vụ gian lận điểm thi Sơn La: Công an tạm giữ hơn 2,4 tỉ đồng và nhiều tang vật, theo báo Lao Động. Phần lớn tang vật bị thu giữ của ông Trần Xuân Yến, cựu PGĐ Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, cùng các đồng phạm là điện thoại di động. Bị can Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng bị tịch thu 950 triệu đồng. Bị can Cầm Thị Bun Sọn, Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng, bị tịch thu 440 triệu đồng.

VTC dẫn lời Bộ trưởng Công an: Đang mở rộng điều tra hành vi ‘phụ huynh đưa tiền nhờ can thiệp điểm thi’. Bộ trưởng Tô Lâm thông báo, cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố các bị can được xác định rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao, còn chuyện “các phụ huynh đưa, nhận tiền đang được tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ”, Bộ Công an sẽ công bố ngay khi có kết luận.

Mời đọc thêm: Công an Hà Giang đề nghị xử lý phụ huynh có con được nâng điểm (VNF). – Hàng loạt cán bộ Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang bị đề nghị truy tố vì gian lận điểm thi (Viet Times). – Vì sao Hà Giang có ít cán bộ bị truy tố hơn Sơn La trong gian lận thi cử? (VNN). – Vụ gian lận điểm thi: Đang điều tra “phụ huynh có đưa tiền hay không?” (DĐDN). – Bộ trưởng Bộ Công an: Các phụ huynh đưa, nhận tiền nhờ can thiệp điểm thi đang được điều tra (TQ). – Bộ trưởng Tô Lâm lý giải vì sao Bộ chỉ vào điều tra gian lận thi cử ở Hòa Bình (Thanh Tra).

Các vụ phá rừng

Lâm Đồng ra công điện khẩn sau khi xảy ra nhiều vụ phá rừng nghiêm trọng, trang Bảo Vệ Pháp Luật đưa tin. Trong công điện, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thừa nhận, “thời gian qua, tình trạng ken cây, bỏ hóa chất làm chết cây rừng nhằm lấn chiếm đất để sản xuất nông nghiệp, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép gia tăng, diễn biến phức tạp và xảy ra liên tục, nhất là trên địa bàn các huyện Lâm Hà, Lạc Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm và TP Đà Lạt”. Các cơ quan chức năng đã phát hiện 272 vụ phá rừng, diện tích rừng/lâm sản thiệt hại 34,5 ha với hơn 2.300m3 gỗ.

Hạt kiểm lâm huyện Đắk Glei, Kon Tum vừa khởi tố vụ 93m3 gỗ lậu tập kết sát đồn biên phòng, theo báo Tiền Phong. Ngày 4/6, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Hạt trưởng hạt kiểm lâm này xác nhận, đơn vị vừa ban hành 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”, xảy ra tại khu vực gần cột mốc biên giới của Đồn Biên phòng Đắk Long.

Mời đọc thêm: Công an đã bắt ‘ông trùm’ hủy hoại rừng thông Lâm Đồng (TN). – Lâm Đồng: Thực nghiệm hiện trường vụ hủy hoại trên 10 ha rừng thông (ĐĐK). – Thực nghiệm hiện trường để điều tra vụ hơn 10 ha rừng thông bị “đầu độc” (LĐ). – Khoan lỗ 20 cm rồi đổ thuốc diệt cỏ hạ độc 3.500 cây thông ở Lâm ĐồngTội ác bức hại rừng (NLĐ). – Choáng với chiêu đầu độc 10ha rừng thông ở Lâm Đồng (BVPL).

‘Đừng đổ cho địa bàn rộng rồi để mất rừng’ (TT). – Lâm Đồng: Xử lý người đứng đầu kiểm lâm nếu để xảy ra chặt phá rừng (DV). – Xác minh hoạt động khai thác quặng trong khu vực rừng do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông quản lý (Tin Tức). – Góc nhìn phóng viên: Nước mắt người giữ rừng (TN). – Kon Tum: Phát hiện nhiều bãi tập kết gỗ lậu khu vực biên giới (PL Plus).

Dịch tả heo: Đã xuất hiện ở 52/63 tỉnh thành VN

Xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Trà Vinh, VOV đưa tin. Sáng 4/6, cán bộ Thú y tỉnh Trà Vinh xác nhận, có 6/15 con heo trong một đàn bị bệnh của một người dân ở tỉnh này bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi. Lực lượng ứng phó nhanh ngăn chặn dịch bệnh của Sở TN&MT tỉnh Trà Vinh cùng với địa phương tiến hành tiêu hủy toàn bộ số heo này của người dân, tổng trọng lượng hơn 560 kg và làm thủ tục để hỗ trợ thiệt hại. Đây là tỉnh thứ 11 của miền Tây Nam Bộ xuất hiện dịch tả heo châu Phi.

Dịch tả heo châu Phi tấn công trại heo giống lớn nhất Bạc Liêu, theo báo Người Lao Động. Bài báo cho biết, “dịch tả heo châu Phi xuất hiện tại 6 địa điểm gồm Châu Thới, Châu Hưng A, Long Thạnh, thị trấn Châu Hưng và Vĩnh Hưng A của huyện Vĩnh Lợi”. Trại heo giống của tỉnh ở xã Long Thạnh, một trong các nơi có “đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quy trình ra vào trại rất nghiêm ngặt”, cũng bị dịch tấn công.

Mời đọc thêm: 52 tỉnh thành có dịch tả lợn Châu Phi (LĐ). – Dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan tại các địa phương (Tin Tức). – Tỉnh thứ 11 ở miền Tây xuất hiện dịch tả lợn châu Phi (TP). – Trà Vinh phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi (MTG). – Dịch tả lợn châu Phi tấn công trại lợn giống tỉnh Bạc Liêu (TN). – TP.HCM sẽ kiểm tra gắt gao việc giết mổ lợn trái phép (Zing). – Xuất hiện 2 ổ dịch tả lợn Châu Phi tại Đà Nẵng (CL).

Đắk Lắk: Huyện ở xa lắc cũng xuất hiện liên tiếp 3 ổ dịch tả lợn (DV). – Quảng Trị tiêu hủy hàng trăm con lợn, Đắk Lắk xuất hiện thêm các ổ dịch tả lợn châu Phi mới (DNVN). – Yên Thành ghi nhận thêm 3 xã có dịch tả lợn châu Phi (NA). – Hà Nội: 3 ngày tiêu hủy 27.312 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi (PL&XH). – Tiêu hủy hơn 1 tấn sản phẩm từ heo nhiễm dịch tả lợn Châu Phi (VietQ).

***

Thêm một số tin: Thủ tướng Singapore nói Việt Nam xâm lược Campuchia (RFA). – VN ‘lấy làm tiếc’ về bình luận ‘VN xâm lược Campuchia’ của Thủ tướng SingaporeCon gái nhà hoạt động nhân quyền sắp bị Đức trục xuất về VN (VOA). – Vụ truyền bá “vong báo oán” tại chùa Ba Vàng: Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm! (LĐ). – Giám đốc doanh nghiệp ‘bùng’ hàng trăm triệu đồng làm đường giao thông nông thôn (Tin Tức). – Khởi tố 3 kẻ côn đồ đánh 3 nông dân rồi bắt quỳ giữa nắng (TP).

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Nội dung đầu tiên & quan trọng là sự tiếp nhận văn hóa Trung Quốc . Ngay từ đầu Bác Hồ đã trích “Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường”, ngoài ra Bác Hồ không còn trích thơ ai khác . Người cũng đã hơn 1 lần căn dặn rằng thì là mà mối hằn thù của Việt Nam đ/v Trung Quốc là sản phẩm của phong kiến . Dân ta đã theo Đảng theo Bác làm cách mạng đánh đổ phong kiến tư bẩn thì những tàn dư của phong kiến cũng phải quét sạch . Thời 79-89, Đảng ta did a piss-poor job về điều này . May quá Đảng redeemed yoself bằng hội nghị Thành Đô với người thầy đáng kính của gs Tương Lai, Thủ tướng Trần Ích Tắc Phạm Văn Đồng . Nhưng trí thức nhà ta thì … hổng biết phải lói thế lào! Thoát Trung, Really? Có khác gì bôi gio trát trấu vào tư tưởng Hồ Chí Minh không ? Keep in mind, tư tưởng Hồ Chí Minh do chính các vị r/nặn ra .

    Nội dung lớn kế tiếp là chủ nghĩa Mác-Lê . Nếu Đảng ta phản bội “chủ nghĩa quốc tế vô sản” 1, phản bội chủ nghĩa Mác-Lê 10. Mở ngoặc ở đây, tớ không phải là “nhà mác-xít chân chính”. Nếu xét “nhà mác-xít”, Chu Mộng Long chân chính hơn tớ . Hắn khoe nhà có đủ bộ Mác-Lê toàn tập, trong khi nhà tớ hổng có cuốn nào vì tớ chỉ đọc Mác-Lê chùa thui. Nếu có thể dán con tem lên đít muỗi, tớ chỉ nhận mình là “phi mác-xít chân chính”. Về Mác-Lê, nhà tớ chỉ có độc cuốn “Philosophy of History” của Hegel, của rẻ Dover ed. Bọn phi mác-xít chân chính như tớ gọi đó là duy thần biện chứng lịch sử, hay duy thần lịch sử cho gọn . Đóng ngoặc . Just to be fair, up to “đổi mới” Đảng ta rất trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê . Bài kiến nghị mới của ô Nguyễn Trung chỉ đích danh Việt Phương là người đã truyền bá tư tưởng xét lại Mác-Lê cho vị lãnh đạo “6 (cục) phân trong quần dân” & dẫn đất nước ta đắm chìm trong vòng xoáy nghiệt ngã của chủ nghĩa tư bẩn từ thưở đó tới giờ . Tiếp đến, Đảng Cộng Sản cho phép đảng viên được quyền bóc lột . Hóa ra “giải phóng dân tộc” của Bác Hồ là để Đảng CỘNG SẢN giành lấy quyền bóc lột giai cấp lao động từ tay bọn tư bẩn thối tha . Bernard Shaw nói “cách mạng” là để chuyển gánh nặng (của dân) từ vai này qua vai kia, hóa ra lại đúng .

    Tớ đã chỉ ra những miu mô thâm độc dùng ngôn ngữ giảo quyệt bọn phản bội tìm mọi cách đưa chủ nghĩa tư bẩn càng ngày càng thọc sâu vào mọi mặt, mọi tầng lớp của Đảng & xã hội . Tất nhiên, không ai trong bọn chúng bị xi-nhê gì cả vì đã có gs Chu Hảo bị kỷ luật for their sins. Đó là chưa kể hiện thực sống động là từ hồi “đổi mới”, “bóc lột” càng ngày càng được vinh danh . Song song là thái độ nhục mạ, phỉ báng giai cấp lao động . Giới dư lợn viên xem “không tạo ra giá trị thặng dư” -chắc để đảng viên đảng Cộng Sản bóc lột- là 1 điều đáng bị phỉ báng, ngang với phản bội đất nước, dân tộc .

    Tất nhiên, điều lớn nhất là phản bội Bác Hồ trực tiếp & trực diện . Từ thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp là “đánh vỗ mặt”. Tổng biên tập Tạp Hý Cộng Sản xem những ai muốn đem lại toàn bộ tư tưởng của Bác Hồ là “phục cổ”, là 1 dirty word. Vấn đề là toàn xã hội “phục cổ” những thứ còn cổ hơn tư tưởng Bác Hồ, aka những thứ dân ta đã theo Bác làm cách mạng để lật đổ . Lễ hội, phục trang phong kiến, văn hóa thời thực dân … cho chí văn hóa văn nghệ cờ vàng . Nhưng thời của Bác thì dân chừa ra . Báo Quân Đội bảo mô hình của Bác gây ra nạn đói, gây ra những hiểm nguy chết người cho cả xã hội lẫn chế độ . Tuổi Trẻ, Thanh Niên cho chí Phụ Nữ thì “xin đừng bao giờ lập lại”, “thời mông muội”, “quá tan thương, quá tàn khốc” … chỉ có đám trí thức “trí tuệ & dũng cảm” là kiên trì đòi hỏi trở về thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thui .

    Save the worst for last. Bọn trí thức “phục cổ” “trí tuệ & dũng cảm” đó tưởng yêu Bác Hồ còn hơn yêu vợ, thế mà chúng nó biện lợn trắng trợn rằng Bác Hồ hoàn toàn không phải 1 người Cộng Sản chân chính, chỉ chân phụ, chân trong chân ngoài thui . Đã vậy, chúng còn bôi bác nói rằng bản di chúc Bác Hồ không nói gì tới chủ nghĩa xã hội! Holy bô (full of) xít! Yêu Bác kiểu này như Mã Giám Sinh yêu Thúy Kiều vậy, if you ask me.

    Tớ dừng ở đây vì chặt hết trúc nước Nam cũng không đủ ghi lại . Nhiêu đó hy vọng đủ hiểu . Nếu phải chấm điểm cho “50 năm làm theo Di chúc Bác Hồ”, trung thực mà nói; 3 điểm rưỡi . Tất nhiên, nếu có đường dây làm rớt 1 tỷ trước mặt thì tớ cũng hào phóng 1 phát lên 9 điểm . Không thể 10 được, vì như thế lộ liễu quá . No bueno.

  2. “VỀ PHONG TRÀO CỘNG SẢN THẾ GIỚI … Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý có tình.”

    Hmmm. WTF am i gonna say about this? ill try mebest. Khi đọc “trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin”, tớ không nghĩ Bác Hồ had bạo lực in mind khi giải quyết những mâu thuẫn giữa VN & Trung Quốc 79-89. But then, i could be wrong. Nhưng “chủ nghĩa quốc tế vô sản”, Đảng của Bác Hồ xứng đáng nhận lãnh 2 chữ “phản bội”. Tới bây giờ ta đã biết, phong trào “quốc tế vô sản” còn lèo tèo vài nước . Đảng CỘNG SẢN vn sử xự như 1 kẻ phản bội chân chính đ/v chủ nghĩa Mác-Lê & di chúc Bác Hồ . Với Trung Quốc thì bà phát ngôn nhơn của bộ ngoại thương (aka thương tư bẩn) đòi xử luật rừng tư bẩn với anh em xã hội chủ nghĩa . Lò bác Tổng-Chủ dùng để đốt những người có công kéo dài tuổi thọ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Venezuela. Tạm giữ Đinh La Thăng là gửi đi 1 thông điệp mang tính kiên quyết “Fook you, commie bastards” cho “chủ nghĩa quốc tế vô sản”. Bắt chước Mai Khôi trưng biểu ngữ “Piss On Trump”, hưởng ứng thông điệp rõ ràng của Đảng CỘNG SẢN Mai Ấn có thể trưng “Piss On Maduro” trả đũa cho sư phụ “phiệt” của mình .

    Hơn thế, tướng Ngô Xuân Lịch tự hào vì “bộ đội Cụ Hồ” đi làm “nghĩa vụ quốc tế” phát triển tư bẩn ở tận Su đ… với quân trang quân dụng của Anh, aka đánh thuê cho tư bẩn . Trong khi đó Việt Nam Thời Bác đang gióng tiếng kêu cứu cho Venezuela đang bị đế quốc Mỹ cấm vận thì bộ đội Cụ Hồ ngó lơ . Message cannot be clearer; “Fook you, commie bastards”.

    “Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại”

    Có chuyện đó, “các đảng anh em và các nước anh em đã đoàn kết lại”, ngoại trừ “Đảng của Bác Hồ” -từ của 1 trí thức nước nhà- chuyên nghề đập phá sự đoàn kết đó . Trung Quốc đoàn kết với Bắc Hàn, Việt Nam làm “trung tâm giải quyết xung đột quốc tế” giúp Bắc Hàn nói chuyện với đế quốc Mỹ để tìm đường “thoát Trung”. May cho “chủ nghĩa quốc tế vô sản”, mọi sự đổ bể . Cả Trung Quốc & Bắc Hàn đoàn kết lại defy lệnh cấm vận của đế quốc Mỹ với Venezuela, Việt Nam tống cổ những người đã từng giúp đỡ Venezuela vô “lò” vì lý do -truth is stranger than fiction- “không tạo ra giá trị thặng dư khi làm ăn với Venezuela”!!! Cứ thử tưởng tượng những cán bộ Liên Xô phụ trách tiếp vận cho Việt Nam trong chiến tranh “giải phóng dân tộc” bị đưa lên Siberia vì “không tạo ra giá trị thặng dư khi làm ăn với Việt Nam”???!!!

    Đó là tình trạng thảm hại của những nội dung “cụ thể” trong di chúc Bác Hồ kính yêu . Nếu đây không phải là phản bội di chúc Bác Hồ, i dont know what else is. Những điều khác trong di chúc trừu tượng hơn vì lớn hơn lại càng thảm hại . Để bàn tới nội dung này, tớ phải mở rộng vấn đề ra, có nghĩa bao gồm cả tư tưởng Hồ Chí Minh

    (còn tiếp)

  3. Báo Đảng treo paneau “50 làm theo di chúc của Bác Hồ”, thấy ngầu quá! Nên mới hứng lên làm 1 bản sơ kết xem 50 năm qua Đảng làm theo di chúc của Bác Hồ nói riêng & tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung tới đâu gòi .

    “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”

    Lets see, có vẻ nếu không tính kêu đảng viên là củi & thảy vào lò, nói chung là tốt . Ta có thể lấy lời kêu gọi của đồng chí Nhị Lê “Chấm dứt tình trạng: Người có tư tưởng thì không có quyền được quyết định, người được quyền quyết định lại không có tầm tư tưởng”. Tức là tình trạng đó vẫn còn tiếp diễn . Nhưng chắc vì giữ gìn “đoàn kết nhất trí” của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình nên tình trạng này chắc sẽ sống lâu, sống mạnh cho tới khi Đảng hoàn toàn bị đục tinh thể, hay cườm mắt . Những người như ô Nhị Lê chắc vì “đoàn kết nhất trí” trong Đảng chỉ còn cách ư ử “Thôi đành ru lòng mình vậy”. Thêm bác Tổng-Chủ “kỷ luật 1 người để cứu muôn người”, những người như các đồng chí “được quyền quyết định lại không có tầm tư tưởng” có thể cảm thấy thoải mái thoái hóa được gòi . Mà nhớ, củi toàn là củi kinh tế, hổng có củi tư tưởng . Tới luôn đi các bác tài thoái hóa ui . Quốc hội không cấm vừa say vừa lái xe, cứ việc biến cơ quan ngôn luận của Đảng thành cơ quan gian lận của mình, nói năng thả cửa vung tán tàn như say bả tư bẩn . Bottom line, có vẻ Đảng làm tốt điều này .

    “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”

    Điều này cũng OK, ngoại trừ “thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình”. Có ông nghị đề nghị ra luật phê vì tự phê, có nên théc méc là trước giờ chưa có luật nên những người như ô Nhị Lê “thôi đành ru lòng mình vậy”?

    “Đảng ta là một Đảng cầm quyền”

    Những trí thức Cứu Đảng là cứu nước như ô Nguyễn Trung nên nhớ điều này . Bản kiến nghị mới nhất của ông là bệ pháo rất tốt cho bọn phản động kê pháo nã vào điều này của di chúc Bác Hồ .

    “Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”

    Tuy so far ít chuyện đáng nói, nhưng có 1 số théc méc . Phương pháp đào tạo thông qua lý lịch của nhà trí thức Tạ Quang Bửu, tại sao lại dẹp ? Chuyện mua điểm ở Sơn La có xảy ra không nếu vẫn còn áp dụng tuyển lý lịch như ngày xưa ? Nếu bỏ lý lịch -yếu tố “hồng”- thì có phải là đi ngược lại di chúc Bác Hồ không ? Kết quả tương lai là 1 lũ “chuyên” nhưng toàn nhuôm nhuôm ? Sẽ dẫn đất nước đi tới đâu ?

    “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”

    Văn Biển gì đấy cũng nêu ra vấn đề này . Có nghĩa trí thức mình vẫn còn nhiệt huyết & quan tâm tới đào tạo các thế hệ cách mạng của tương lai . Một biểu hiện (rất) tích cực của thành công vượt chỉ tiêu là Hội Cờ Đỏ, dư lợn viên, Nguyễn Ngọc Chu, Nguyễn Tiến Tường, Hoàng Thị Nhật Lệ, Vũ Khánh Linh …

    Riêng 1 trường hợp đặc biệt là cặp phạm trù Nguyễn Quang A-Trần Nhật Quang . i even created a name “Trần Nguyễn Nhật Quang A”

    “Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng.”

    Need i say more.

    “Dù khó khǎn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to – là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc

    Cho những ai đòi “lật lại lịch sử”, xem có dám “lật” Bác Hồ như nướng bánh đa không ?

    Bắt chước lãnh đạo

    Tuy Nhiên

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây