Đại tá công an lùi xe cán chết người và các vụ công an vi phạm luật

BTV Tiếng Dân

15-5-2019

Ngày 10/5, trong ngõ 250 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, một phụ nữ lùi xe Toyota Camry, đã cán chết người. Công an Hà Nội xác định tài xế gây tai nạn là nữ đại tá, hiện giữ chức trưởng phòng của một cục nghiệp vụ, thuộc Bộ Công an. Thế nhưng, gần 5 ngày xảy ra tai nạn, danh tính người lái xe và kết quả điều tra vẫn chưa được nhà chức trách tiết lộ.

Công an TP Hà Nội “đang điều tra” vụ nữ đại tá công an lùi xe gây chết người, theo báo Lao Động. Sáng 14/5, một lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do ôtô trong lúc lùi ra đường đã vướng phải một mô đất trước cửa. Sau khi chiếc xe lấy đà để vượt qua mô đất, thì xảy ra va chạm với người phụ nữ đi xe máy qua, khiến nạn nhân tử vong.

Chiếc xe Camry do nữ đại tá công an cán chết người. Ảnh: GDTĐ

Zing đặt câu hỏi: Vì sao chưa công bố danh tính tài xế Toyota Camry lùi chết người? Bài viết trích dẫn ý kiến một độc giả, nếu tài xế gây tai nạn là người bình thường thì có thể danh tính sẽ được công bố chỉ trong ít giờ. Còn trong vụ việc này, cơ quan chức năng nói đang điều ra, làm rõ dù tai nạn xảy ra đã nhiều ngày. Nhiều độc giả khác lo lắng, vụ việc có thể “chìm xuồng”, như rất nhiều vụ liên quan đến cán bộ quân đội, công an.

Các vụ công an vi phạm luật

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa kỷ luật 23 công an do sai phạm trong việc xử lý đánh bạc, Zing đưa tin. 23 cán bộ huyện Bình Sơn bị kỷ luật do sai phạm trong quá trình xử lý vi phạm hành chính các vụ đánh bạc từ tháng 1 đến tháng 8/2018. Trong số này, thượng tá Võ Văn Náo, Trưởng công an huyện Bình Sơn, bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Cơ quan chức năng đang xác minh Đại úy Công an ở Hải Phòng đánh bác ruột chảy máu mắt, VietNamNet đưa tin. Vụ việc xảy ra vào sáng 12/5, tại số nhà 104, đường Trung Hành 5, phường Đằng Lâm, quận Hải An, nạn nhân là ông N.Đ.H, bị thương nặng ở vùng mắt trái. Theo lời kể của người dân, sự việc bắt nguồn từ thùng gỗ ép của nhà anh Nguyễn Mạnh C. để cạnh quán ông H, do tưởng là rác nên ông H. đã gỡ ra để vứt đi. Một lúc sau, C. chạy sang nhà ông H. đập vỡ một tủ kính và hành hung ông.

Lãnh đạo Phòng Hậu cần, Công an TP Hải Phòng xác nhận vụ việc Nguyễn Mạnh C, một cán bộ công an đang công tác tại đơn vị này, hành hung ông H, là bác ruột của C. Hai gia đình đã hòa giải và không làm đơn tố cáo C.

____

Mời đọc thêm:  Luật sư phân tích vụ nữ đại tá công an lùi xe tông chết người (DT). – Cấp dưới sai phạm xử lý đánh bạc, Trưởng công an huyện bị kỷ luật (TP). – Xác minh thông tin Đại úy Công an đánh bác ruột chảy máu mắt (ĐS&PL). – Hải Phòng: Điều tra nghi vấn đại úy công an đánh bác ruột nhập viện (ĐSVN). – Ý Yên, Nam Định: Cơ quan Công an chưa kiên quyết xử lý nhóm côn đồ làm loạn? (PLVN).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây