Ông Hồ bị sư Quyết chơi đểu trong tranh “Đạo pháp và dân tộc”?

 BTV Tiếng Dân

13-5-2019

Học viện Phật giáo VN vừa tổ chức nghi thức ra mắt bức tranh ‘Đạo pháp và dân tộc’ mừng Lễ Phật đản 2019, VTC đưa tin. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Thượng tọa Thích Thanh Quyết công bố bức tranh đặc biệt “Đạo pháp và dân tộc”.

Sư Quyết cùng ông Hà Huy Thanh, cháu của cố Tổng bí thư Hà Huy Tập, làm lễ kéo khăn nhiễu công bố bức tranh. Tranh vẽ một bên là Phật Thích Ca Mâu Ni, một bên là ông Hồ và ở giữa là bánh xe chuyển pháp luân.

Bức tranh “Đạo Pháp và Dân tộc”. Ảnh: Hòa Nguyễn/VTC

Sư Quyết nói: “Đây là bức tranh đặc biệt có ý nghĩa, đức Phật tổ Thích Ca và Bác Hồ đều là những vị cứu tinh của nhân loại”. Sư Quyết loạn ngôn khi nói rằng, ông Hồ là “vị cứu tinh của nhân loại”.

Sự nghiệp của ông Hồ chỉ tập trung ở VN, không thể nói ông ta “cứu tinh nhân loại”. Ngay cả với VN, di sản của ông Hồ để lại cũng đã gây tranh cãi, vì những người kế tục ông đã tàn phá đất nước này, mở ra giai đoạn VN lệ thuộc nặng nề vào TQ, chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải ở một số vùng rơi vào tay Bắc Kinh.

Ảnh cắt ra từ bức tranh

LS Nguyễn Hà Luân nhận định: “Hóa ra, chúng nó đểu thật các bác ạ. Hình Phật rất rõ ràng. Rõ cả gốc Bồ đề đằng sau (Ảnh 1). Ấy thế mà hình Bác tôi, chúng nó cho chìm nghỉm trong nền đỏ của ngọn lửa, mà lại tủm tỉm cười nữa chứ (Ảnh 2). Mà lửa là lửa nào? Không khéo là lửa địa ngục thì láo với Bác tôi quá. Rõ mặt quân đểu cáng. Mấy anh làm công tác tư tưởng và tôn giáo xem lại ngay là chúng nó có ý gì. Cần thì các anh cứ thịt thẳng tay bọn ma tăng này đi“.

Nhà văn Phạm Lưu Vũ viết: Nhắn sư Quyết. Trong bài có đoạn: “Khoác áo nhà Phật mà hành theo tà pháp thì đó là tà sư. Vẽ bánh xe Pháp mà có cả đồ hình Thái cực thì đó là hổ lốn Phật, Lão. Đưa Bác Hồ vào tranh, ngang với Đức Phật là hủy báng Như Lai. Đức Phật là Thế Tôn, là Thiên Nhân sư, là Thường tịch quang Tịnh độ… Bác Hồ dẫu vĩ đại với chế độ này, thời đại này, thì vẫn còn ở trong Tam giới”.

Mời đọc thêm: Ra mắt bức tranh ‘Đạo pháp và dân tộc’ nhân Lễ Phật đản và sinh nhật Bác (VNN). – Nhân dịp Lễ Phật đản, ra mắt bức tranh “Đạo pháp và dân tộc” (LĐ). – Tranh vẽ HCM ngồi ngang Phật Thích Ca: “Phật giáo quốc doanh thời mạt pháp” (NV).

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Mặc dù bác Hồ không vào chùa tu Phật ngày nào. nhưng bác Hồ từng có thời gian dài ở trong hang…. TU ĐẠO (âm dương…ngũ hành)

    Nên xin có lòng bái phục sự “tinh tế”, tài tình của ngài Thanh Quyết.

    Ngài xứng đáng là bậc nhất trong giới TU ĐẠO ….thượng thừa, mà bác Hồ chính là người phát minh ra “công phu” TU ĐẠO của nhân loại, giúp nhân loại lên đến cực khoái…à quên – cực lạc.

    Trong bức hình rõ ràng ngài Thanh Quyết đã mô tả cảnh bác Hồ lúc nào cũng….hừng hực, rừng rực như người đang lên……. cơn “hot” vậy.

    Không sai khi nói bác Hồ là “vị cứu tinh của nhân loại” vì chính bác là người đã phổ biến công phu TU ĐẠO …đỉnh cao ra khắp thế giới.

  2. Mả tổ nhà chúng nó có đội mồ dậy mà yêu cầu, chúng vũng không dám đặt hình bác kính iu của chúng ngang hàng với 2 thằng Râu Xồm, với thằng tréc hói đầu. Ngay cả với Mao ủn ỉn, chúng cũng phải đặt bác của chúng dưới bụng Mao, không thì cậu Tập đập cho đám ba đình gãy cổ hết chẳng chơi

  3. Bạo lực cách mạng, giết giết nữa giết mãi, dù đốt chắy giải Trường Sơn cũng phải giết cho bằng hết- như vậy chìm trong lửa hỏa ngục chứ còn gì nữa

Leave a Reply to Trúc Bạch Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây