Sau vụ Nguyễn Hữu Linh, dồn dập xảy ra nhiều vụ ấu dâm khác

BTV Tiếng Dân

25-4-2019

Cựu Viện phó ấu dâm Nguyễn Hữu Linh đang ở đâu?

Báo Thanh Niên đưa tin: Ông Nguyễn Hữu Linh đang lưu trú trong vòng 30 ngày ở TP.HCM. Chiều 24/4,  một lãnh đạo Công an quận 2, TP.HCM cho biết ông Nguyễn Hữu Linh hiện đang lưu trú ở phường Thạnh Mỹ Lợi cùng người thân và theo quy định, thời gian lưu trú của ông Linh tại đây sẽ không quá 30 ngày.

Nhiều báo khác cũng khẳng định ông Linh đang ở TP HCM. Tuy nhiên, tất cả các báo này đều dẫn lời kể gián tiếp của Công an quận 2 và quận 4, TP HCM, chứ không cung cấp hình ảnh chứng minh ông Linh ở đó như họ viết. Phía công an khẳng định ông Linh không bỏ trốn và đang “hợp tác” với cơ quan điều tra. Cũng không có hình ảnh chứng minh điều này, ngoại trừ lời nói của công an.

Ông Nguyễn Hữu Linh (giữa). Nguồn: Facebook Vũ Đức Minh

Nhà văn Lê Thiếu Nhơn viết: Dễ gì nựng đồng chí Nguyễn Hữu Linh! Ông Nhơn viết: “Sự vắng mặt mất tăm mất dạng của đồng chí Nguyễn Hữu Linh khiến đồng bào lo lắng lắm thay. Nếu đồng chí Nguyễn Hữu Linh không từ mà biệt, thì lịch sử ngành kiểm sát nước nhà mất đi một trang vàng hoành tráng. Nếu đồng chí Nguyễn Hữu Linh không từ mà biệt, thì phong trào ấu dâm quốc tế không có ai dẫn dắt vươn tới đỉnh cao chói lọi!

Họa sĩ Đỗ Duy Ngọc có bài: Những bất thường trong vụ Linh “nựng”. Ông Ngọc chỉ ra nhiều điểm bất thường trong vụ án này, chẳng hạn như: “Khi lệnh khởi tố được công bố thì đồng thời có tin bị cáo Nguyễn Hữu Linh không có mặt tại nơi cư trú đã nhiều hôm rồi, lại có tin y đang ở Singapore, không biết tin có chính xác không?

Ông Ngọc kết luận: “Nói túm lại là trong vụ ấu dâm của Linh, các cơ quan thi hành luật pháp hình như không muốn kết tội Linh, nên mới có những dấu hiệu bất bình thường như trên. Nhưng trước sức ép của dư luận, trước sức mạnh của mạng xã hội, các quan chức mới khiên cưỡng ký lệnh khởi tố. Điều đó cho thấy Linh ‘nựng’ cũng phải là hạng vừa đâu“.

Infonet có bài: Xôn xao xe biển xanh dán hình Nguyễn Hữu Linh dạo phố. Rất nhiều xe ô tô cá nhân đã dán hình ông Linh để nhắc nhở mọi người chú ý cảnh giác và lên án hành động sàm sỡ của ông Linh. Nhưng hiện đã có xe ô tô biển xanh, biển kiểm soát tỉnh Quảng Bình cũng đã dán decal hình ông Linh.

Xe biển xanh dán decal hình ảnh đối tượng sàm sỡ bé gái trong thang máy ở thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn: Infonet

Các vụ ấu dâm khác

BBC thống kê: Có ít nhất 8 vụ ấu dâm chấn động Việt Nam trong tháng Tư. Bên cạnh vụ Nguyễn Hữu Linh, còn có 7 vụ khác bị phát hiện trong tháng 4, gồm:

Vụ bé gái 11 tuổi ở Hà Nội bị lừa vào ngõ vắng và bị xâm hại, vụ người đàn ông ở Bắc Ninh xâm hại con gái 13 tuổi của người tình, vụ giáo viên ở Lào Cai làm nữ sinh lớp 8 mang thai 12 tuần, vụ bé gái gần 3 tuổi ở TP HCM bị ông lão 70 tuổi xâm hại, vụ thầy giáo ở Hà Nội bị tố cáo dâm ô 7 nam sinh, vụ “yêu râu xanh” ở Nha Trang dâm ô học sinh tiểu học, vụ 2 bé gái bị hiếp dâm trong công viên ở TP HCM.

Theo báo cáo của EIU công bố hồi tháng 1/2019, Việt Nam đạt 42,9 điểm trên 100, đứng thứ 37 trên 40 nước về chống xâm hại tình dục trẻ em, thua cả Campuchia (thứ 23), Philippines (thứ 16) và Trung Quốc (thứ 36).

Bên cạnh 8 vụ ấu dâm được BBC thống kê ở trên, trong ngày 24/4/2019, các báo “lề đảng” tiếp tục đưa tin về hàng loạt vụ ấu dâm, cho thấy sự đồi bại của các thủ phạm không ngại dùng mọi thủ đoạn để hãm hiếp các bé gái còn rất nhỏ.

Người dân mặc áo lên án các vụ ấu dâm. Nguồn: FB Đàm Ngọc Tuyên

Báo Tổ Quốc dẫn lời kể đau xót của mẹ nữ sinh lớp 2 nghi bị nam sinh lớp 8 xâm hại: “Khi con tôi giả vờ ngất xỉu, nam sinh kia phủ cỏ lên người nó rồi bỏ đi”. Vụ bé gái lớp 2 ở Nghệ An bị 2 nam sinh lớp 8 xâm hại, ngày 24/4, BV Sản Nhi Nghệ An cho biết đang tích cực chữa trị cho bệnh nhi N.N.H, nhập viện từ tối 22/4 trong tình trạng có nhiều vết thương, đặc biệt là ở lưng dưới và chậu hông, nạn nhân còn bị chấn thương mắt, ngực, tay và cổ cũng có vết thương.

Mẹ nạn nhân kể, sau khi 2 thủ phạm đưa bé gái ra cánh đồng, chúng bịt miệng rồi đánh, cởi quần nạn nhân: “Cháu kể với tôi, cháu phải nằm giả ngất. Lúc này, nam sinh mới lấy cỏ phủ lên người cháu”.  Nạn nhân phải nằm đợi 2 thủ phạm bỏ đi mới dám đứng dậy.

Báo Lao Động bàn về nghi vấn học sinh lớp 2 bị xâm hại: Sở GD&ĐT Nghệ An lên tiếng. Đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: “Đây là sự việc phức tạp, liên quan đến tâm sinh lý của các cháu đang độ tuổi mới lớn nên phải thận trọng khi đưa ra kết luận. Em H có biểu hiện bị bạo lực học đường vì trên cơ thể có nhiều xước”. Mẹ nạn nhân N.N.H nói thêm: “Sau khi sự việc xảy ra, con tôi nhập viện, gia đình 2 nam sinh có đến thăm hỏi, gửi lời xin lỗi. Họ hứa lo viện phí cho con tôi”.

Nhiều vết trầy xước trên người cháu H. Nguồn: LĐ

VOV đưa tin: Đến nhà hàng xóm ăn nhậu rồi dâm ô bé gái. Theo đó, Công an huyện Văn Chấn, Yên Bái vừa khởi tố Trần Hoàng Long, cán bộ Trường Tiểu học và THCS xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Trước đó, vào tối 16/4/, Long đến uống rượu với người nhà ông Hoàng Đình T, rồi lên sàn nhà cạnh chỗ ngủ của nạn nhân, con gái vợ chồng ông T, rồi xâm hại bé gái này. Sau đó, Long bị phát hiện và đã thừa nhận hành vi.

Zing có bài: Ông lão 75 tuổi bị tố dùng băng keo bịt miệng bé gái rồi cưỡng bức. UBND xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận cho biết vào tối 15/4, một phụ nữ 41 tuổi đã đến công an xã tố cáo ông lão hàng xóm 75 tuổi hiếp dâm con gái mới 11 tuổi của mình. Nạn nhân kể, khi đi mua bánh đã bị ông lão hàng xóm dẫn vào nhà, đóng cửa, bắt cởi quần áo. Nạn nhân la lên thì bị người này dùng băng keo bịt miệng rồi cưỡng hiếp.

VOV dẫn lời thầy giáo bị tố làm học sinh lớp 8 mang thai: Tôi rất hối hận. Chiều 24/4, làm việc với công an và trả lời báo chí, thầy giáo Nguyễn Việt Anh là người bị tố cáo hiếp dâm, khiến một nữ sinh lớp 8 tại Trường THCS số 2 xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai, mang thai, đã khai nhận hành vi ấu dâm: “Sự thật tôi cũng đã có mối quan hệ với học sinh quá mức độ tình cảm thầy trò. Bây giờ nghĩ lại thì tôi cảm thấy rất ân hận về những việc mình đã làm”.

Tại cơ quan công an, GV Nguyễn Việt Anh (mặc áo đen) bày tỏ sự hối hận về hành vi mình đã gây ra. Nguồn: VOV

Báo Người Đưa Tin viết: Tâm sự xót xa của chị dâu bé gái 13 tuổi bị thầy giáo làm có bầu. Chị dâu nạn nhân H kể: “H là đứa thiếu thốn tình cảm, không có bố, mẹ thì bị câm điếc. Ở nhà H cũng ít nói cũng ít tâm sự với tôi. H đi học thì chỉ trưa thứ 7 mới về nhà, cách đây 2 hôm tôi phát hiện H. có biểu hiện lạ tôi mới hỏi thêm thì em bảo bị thầy dụ dỗ và cưỡng hiếp, ngay sau đó tôi đi mua que thử thai cho H và thấy 2 vạch. Sau đó, gia đình đã nhanh chóng báo với UBND xã giải quyết”.

_____

Mời đọc thêm: Người Đà Nẵng thấy ‘xấu hổ’ về hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh (PLTP). – Người dân Đà Nẵng xót xa và tổn thương khi nói về ông Nguyễn Hữu Linh (NĐT). – Nguyễn Hữu Linh không ở Đà Nẵng, có vi phạm lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú? (TN).  – Bị can Nguyễn Hữu Linh dâm ô trẻ em có bỏ trốn như tin đồn? (VNN). – Bị can Nguyễn Hữu Linh đang sống ở Sài Gòn, không bỏ trốn (Zing). – Đàm Vĩnh Hưng nổi giận vì bức ảnh bị cho thân thiết với Nguyễn Hữu Linh (VNN). – Ông Nguyễn Hữu Linh nói gì tại cơ quan điều tra sau khi bị khởi tố? (GT).

Công an điều tra nghi án nữ sinh lớp 2 bị 2 nam sinh xâm hại (PLTP). – Tin mới nghi án 2 nam sinh 14 tuổi xâm hại bé lớp 2 sau bờ tường (TP). – Bé gái lớp 2 nghi bị xâm hại ở Nghệ An: Giả chết để bảo toàn tính mạng (VNN). – Vụ bé 8 tuổi nghi bị đánh đập, xâm hại: Mẹ nạn nhân sốc khi kể lại (GT). – Khởi tố bị can dâm ô bé gái 10 tuổi ở ngõ nhỏ Hà Nội (TN). – Gia đình bé gái 3 tuổi tố ông già hàng xóm xâm hại con mình (VietTimes). – Ông lão mới ra tù về tội hiếp dâm lại bị tố hiếp dâm bé gái 11 tuổi (DV).

Lào Cai: Tạm giữ khẩn cấp thầy giáo bị tố làm học sinh lớp 8 mang thai (VOV). – Vụ nữ sinh lớp 8 mang thai tại Lào Cai: Tạm giữ hình sự thầy giáo đồi bại (PNVN). – Hiệu trưởng sốc vì thầy giáo quan hệ tình dục với nữ sinh tại trường (Zing). – Tạm giữ nhân viên y tế học đường dâm ô bé gái hàng xóm (NĐT). – Vì sao ngày càng nhiều vụ việc học sinh bị xâm hại tình dục? (KT).

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Phong trào học tập gương bác “lan tỏa” khởi sắc chưa từng thấy, chắc là sẽ có thưởng cho con dê nào râu sồm nhất.

    • Chưa có thời kỳ nào mà cán bộ đảng viên và nhân dân ….anh hùng lại tích cực phát huy tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách “đầy sáng tạo” như thời kỳ của bác Trọng.

      Đạo đức Hồ Chí Minh muôn năm !

Leave a Reply to Trúc Bạch Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây