Tước đoạt

Hoàng Hải Vân

11-4-2019

Gian lận điểm thi cho con mình là tước đoạt cơ hội đi học của con người khác. Không trừng phạt những người dùng lợi thế chính trị để gian lận, không trừng phạt những kẻ tổ chức gian lận là dung dưỡng cho sự tước đoạt tiếp diễn.

Khi sự gian lận không còn là cá biệt mà trở thành phổ biến thì chắc chắn hệ thống thi cử có vấn đề từ cốt lõi. Bộ trưởng Giáo dục phải từ chức để giúp cho toàn ngành nghiêm túc tìm ra những sơ hở của hệ thống nhằm kịp thời sửa chữa.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Đừng nói cái lỗi hệ thống này do các Bộ trưởng tiền nhiệm chứ không phải do Bộ trưởng đương nhiệm, làm Bộ trưởng mà không phát hiện ra cái lỗi hệ thống đó cũng đủ chứng tỏ là Bộ trưởng vô năng.

Nếu Bộ trưởng không từ chức thì phải bị cách chức để tổng kiểm soát toàn hệ thống. Không làm những việc trên mà còn muốn che giấu danh tánh những kẻ phạm pháp thì đừng hòng có nhân tài ra giúp nước.

Vay vốn ODA mà chấp nhận chỉ định thầu và mua thiết bị theo điều kiện áp đặt của bên cho vay khiến cho tổng giá trị phải thanh toán của công trình cao vọt so với giá trị thật nếu đấu thầu quốc tế, giá trị chênh lệch đó là tiền tước đoạt của người dân, không chỉ tước đoạt người dân trong hiện tại mà còn tước đoạt cả thế hệ chưa sinh ra. Biết là tước đoạt mà vẫn cứ vay ODA theo kiểu đó là dung túng ăn cướp nội tiêp tay cho ăn cướp ngoại.

Cơ quan nhà nước thu hồi đất của dân để giao cho doanh nghiệp làm dự án kinh tế với giá đền bù rẻ mạt là tước đoạt tài sản và sinh kế của nông dân. Việc tước đoạt đó được luật pháp bảo kê, luật pháp như vậy là trái với công lý. Thấy trái với công ly mà không sửa luật là vô đạo.

Duy trì các giấy phép con và điều kiện kinh doanh vô lý là ngăn cản cạnh tranh, tăng chi phí cho doanh nghiệp, thực chât là tước đoạt tài sản của doanh nghiệp ngoài thuế. Thấy vô lý mà vẫn duy trì sự vô lý đó là kéo lùi sự phát triển của đất nước.

Còn nhiều nữa, nhưng nói cũng chẳng có tác dụng gì.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. nói vậy không lẽ cứ để ông Nhạ ngồi đó làm trò hề? Ông không từ chức thì phải cách chức ông ấy đồng thời truy tố những người có liên quan đến mua điểm bán điểm vì tội ăn cắp cả cuộc đời, cả tương lai người khác, làm nhục chính con cái mình. Thử hỏi những học sinh sinh viên được cha mẹ mua điểm có dám ngẩng mặt lên mà sống với đời . Có thể họ là những người mặt dày, vô liêm sĩ nhưng con của họ tâm hồn nó cần được nuôi dưỡng bằng sự trong sáng minh bạch. Chính ông Nhạ và các phụ huynh mua điểm hại một thề hệ. Làm mất niềm tin của dân chúng tội đáng bêu đầu.

  2. Từ chức, nhưng ai lên thay cũng vẫn thế thôi, không thay đổi được hiều bởi học thuật của Vn không cho phép người ta đi quá xa. Thực tế cho thấy, dù trải qua rất nhiều lần cải cách nhưng giáo dục Vn không chữa nổi cái bệnh “lý thuyết suông “bởi người ta không biết cách học khoa học kĩ thuật của nước ngoài, cũng như dạy học như thế nào để phù hợp với khả năng của mỗi con người ,đồng thời cũng phải đáp ứng được nhu cầu của xã hội ….

  3. Từ chức, nhưng ai lên thay cũng vẫn thế thôi, không thay đổi được hiều bởi học thuật của Vn không cho phép người ta đi quá xa. Thực tế cho thấy, dù trải qua rất nhiều lần cải cách nhưng giáo dục Vn không chữa nổi cái bệnh “lý thuyết suông “bởi người ta không biết cách học khoa học kĩ thuật của nước ngoài, cũng như dạy học như thế nào để phù hợp với khả năng của mỗi con người ,đồng thời cũng phải phù hợp với nhu cầu của xã hội ….

Leave a Reply to Khánh Bả Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây