Bản tin ngày 9-4-2019

Tin Biển Đông

Tàu kiểm ngư Việt Nam đẩy đuổi hai tàu đánh cá nước ngoài, VnExpress đưa tin. Ông Võ Khôi Thành, Phó chi cục trưởng kiểm ngư Vùng 1 Việt Nam cho biết, khoảng 10 giờ 30 sáng 7/4/2019, đơn vị này vừa đẩy đuổi nhiều tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép trong vùng biển phía Tây Bắc đảo Bạch Long Vỹ. Khi tàu VN tới gần, các tàu đánh bắt trái phép “vội vàng tháo chạy về phía vùng biển Trung Quốc”.

Tuy nhiên, một số người lưu ý: Khoan vội khen kiểm ngư VN đột nhiên can đảm trước “bạn vàng”, vì tàu bị đuổi chỉ là tàu cá TQ. Chưa thấy kiểm ngư dám can thiệp vào các vụ tàu hải cảnh TQ truy đuổi tàu cá VN. Hơn nữa, hầu hết các báo “lề đảng” vẫn chỉ dùng từ “tàu nước ngoài” trên các tựa bài, không nói thẳng chúng là tàu TQ.

Clip của VnExpress, ghi lại cảnh tàu kiểm ngư Việt Nam tăng tốc đẩy đuổi tàu cá hoạt động trái phép:

RFI có bài về Biển Đông: Philippines đang trả giá cho chiến lược “hảo hảo” với Trung Quốc. Bài viết phân tích: TQ coi Biển Đông là “ao nhà” và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đòi quyền kiểm soát từng hòn đảo/đá, dù là tự nhiên hay bồi đắp. Ngày 21/01/2019, Bắc Kinh thông báo khai trương một trung tâm cứu hộ trên Đá Chữ Thập, mà cả Việt Nam và Philippines đều khẳng định chủ quyền.

Ông Salvador Panelo, phát ngôn viên tổng thống Philippines, tuyên bố: Chúng ta nên biết ơn Trung Quốc đã lập cơ sở đó vì có thể hỗ trợ ngư dân Philippines gặp nạn”, mặc dù ngư dân Philippines là các nạn nhân trực tiếp trong các vụ uy hiếp do chính lực lượng tuần duyên Trung Quốc thực hiện.

Mời đọc thêm: Trung Quốc đưa giàn khoan khổng lồ tới Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam  —  Tàu kiểm ngư Việt Nam ‘đẩy đuổi’ 2 tàu đánh cá Trung Quốc (NV).Căng thẳng đỉnh điểm với Trung Quốc, Philippines tuyên bố Mỹ là đồng minh duy nhất (VNF). – Biển Đông: Manila đón tàu chiến Nga, tập trận cùng Mỹ và dọa ‘cảm tử’ với TQ (BBC). – Oanh tạc cơ Mỹ-Trung ‘đụng’ nhau trên bầu trời Thái Bình Dương (TP). – G7 phản đối Trung Quốc quân sự hóa trái phép trên Biển Đông (DT).

Thêm người của Vinashin bị truy tố vì nhận lãi ngoài

VKSND Tối cao vừa truy tố 4 cựu lãnh đạo Vinashin nhận 105 tỉ đồng lãi ngoài từ OceanBank, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Nhóm 4 bị can sắp bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Ngọc Sự, cựu chủ tịch HĐTV Vinashin, Trương Văn Tuyến, cựu Tổng GĐ, Phạm Thanh Sơn, cựu phó Tổng GĐ và Trần Đức Chính, cựu kế toán trưởng, trưởng ban tài chính Vinashin.

Vụ chi lãi suất ngoài hợp đồng của OceanBank, gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng, một cá nhân như Hà Văn Thắm không thể thực hiện trót lọt, mà nó có liên quan đến hoạt động của hệ thống ngân hàng, như sáp nhập, giải thể hay mua bán lại… Thế nhưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN thời đó là ông Nguyễn Văn Bình lại có thể thoát tội ngoạn mục!

Ngoài ra, vụ chi lãi ngoài rất khó bị phát hiện, trừ khi những người trong cuộc như Hà Văn Thắm hay các nhân viên kế toán OceanBank tiết lộ. Và chắc chắn rằng họ không bao giờ làm chuyện này, bởi chẳng ai dại gì tròng cái án vào đầu mình. Vì sao cơ quan điều tra biết chi tiết, tường tận toàn bộ vụ chi lãi ngoài? Phải chăng có nhân vật quan trọng nào đó đã “chỉ điểm” để “lấy công chuộc tội”?

Mời đọc thêm: Cựu chủ tịch Vinashin bị truy tố (VNE). – 4 “cựu sếp” Vinashin/SBIC nhận hơn 100 tỷ từ Oceanbank (CAND/ CafeF). – Cựu Chủ tịch Vinashin cùng 3 thuộc cấp nhận hơn 100 tỷ đồng “hoa hồng” từ Oceanbank (DT).

Thanh tra Chính phủ cử người đi công tác nước ngoài trước khi về hưu!

Báo Tuổi Trẻ có bài: Nhiều cán bộ Thanh tra Chính phủ đi công tác nước ngoài… rồi về hưu. Theo đó, từ tháng 8/2018 đến tháng 3/2019, TTCP đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ đi dự hội nghị, làm việc, trao đổi kinh nghiệm, học tập về phòng chống tham nhũng tại các nước Đan Mạch, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản và đặc khu Hong Kong, mà phần lớn thành viên tham dự đều là cán bộ sắp nghỉ hưu, thậm chí nhận quyết định nghỉ hưu ngay lúc “xuất ngoại”.

Thanh tra Chính phủ đã thừa nhận, họ còn ký quyết định cử một số cán bộ thuộc diện chỉ còn vài tháng nghỉ hưu đi công tác tại các nước thuộc châu Âu, châu Á. Hầu hết chi phí cho các đoàn công tác này đều do TTCP cấp bằng tiền ngân sách. Thanh tra Chính phủ như thế này thì thanh tra ai?

Mời đọc thêm: Cán bộ Thanh tra Chính phủ sắp nghỉ hưu vẫn được cử đi nước ngoài công tác (NLĐ). – Thanh tra Chính phủ cử nhiều cán bộ sắp hưu đi nước ngoài (PLTP). – Cán bộ đi công tác (VNE). – Cán bộ, anh đi học hỏi kinh nghiệm hay du lịch trá hình? (VNN).

Bạo hành con cái

VietNamNet có bài: Ông bố Hà Tĩnh đánh con học lớp 8 dã man vì nỗi nghi ngờ nhỏ. Ông Trương Quang Thiên, Trưởng Công an xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, cho biết, công an đã triệu tập ông Nguyễn Văn Thuận, người bố bị tố cáo đánh con nhập viện, để lấy lời khai. Ông Thuận khai, do cháu Nguyễn Hoàng L, học sinh lớp 8 Trường THCS Phúc Đồng dùng điện thoại của bố chơi game nên ông đã dùng 3 cây roi bằng ngón tay đánh L.

Người bố đánh con như trút những đòn thù lên người cháu bé. Trên khắp người cháu, chi chít những vết roi từ trận đòn của ông bố để lại. Những vết thương trên thể xác rồi đây sẽ lành, nhưng vết thương tinh thần sẽ không bao giờ lành, sẽ theo em suốt cuộc đời này.

Bà Phan Thúy Ngân, Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Đồng cho biết: “L. nhiều lần bị bố đánh nhưng nhà trường chưa có bằng chứng nên không tố cáo. Sáng nay em nằm gục giữa bàn học vì mệt, cô chủ nhiệm hỏi và phát hiện được sự việc”.

Vết thương chi chít trên lưng em L. Nguồn: VNN

Mời đọc thêm: Nam sinh lớp 8 ở Hà Tĩnh bị bố đẻ đánh đập dã man (VTC). – Bố đánh con dã man phải nhập viện vì tưởng con chơi game (VOV). – Phẫn nộ hình ảnh học sinh lớp 8 bị bố đánh “bầm dập” ngất xỉu tại lớp, nhà trường phải đưa đi cấp cứu (Kênh 14). – Vụ bố đánh con phải nhập viện: Vợ cũ nói chồng đã đánh con nhiều lần (DV).

Các vụ bạo lực học đường

Báo Người Lao Động đưa tin: Bị 10 nữ sinh đánh hội đồng, 2 học sinh nhập viện. Có hai nạn nhân liên quan đến vụ bạo lực học đường vừa xảy ra ở TP Hạ Long, Quảng Ninh. Ngoài nữ sinh Nguyễn T.H.L bị đánh đến chấn thương đầu, phải nhập viện mà báo chí đã đưa tin từ trước, còn có nam sinh tên Lưu Q.H.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, bệnh nhân nữ bị sưng nề kèm xây xát da trán phải, bệnh nhân nam bị sưng nề vùng đầu và lưng. Một nhân chứng cho biết, khoảng 10 nữ sinh, trong đó có nhiều người mặc đồng phục đã lao vào đánh hội đồng hai nạn nhân nói trên, bất chấp sự can ngăn của các học sinh đi cùng.

2 học sinh bị đánh hội đồng đang được điều trị tại bệnh viện. Nguồn: NLĐ

Báo Lao Động đặt câu hỏi vụ nữ sinh Quảng Ninh bị đánh: Bạo lực học đường hay gây rối trật tự? Quan chức TP Hạ Long cho rằng, vụ việc diễn ra ở ngoài cơ sở giáo dục nên không phải bạo lực học đường, mà là hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối tượng là học sinh nên Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm phối hợp để cung cấp thông tin, chính quyền địa phương sẽ chịu trách nhiệm xử lý chính, công an địa phương sẽ tiến hành các bước thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các cơ quan chức năng đã xác minh danh tính 10 học sinh tham gia đánh hội đồng nữ sinh tại Quảng Ninh, theo trang Nhà Báo và Công Luận. Lực lượng chức năng cho biết, đã xác minh được trường học, nơi ở và danh tính của các nữ sinh đánh hội đồng em N.T.H.L. Công an đã lấy lời khai của các nhân chứng để tiến hành điều tra, xử lý.

Nữ sinh L kể, nhóm thủ phạm đã lấy chân đạp, thậm chí lấy mũ bảo hiểm để đánh. Nạn nhân H, bạn của L, cho biết, sau khi 2 người ra khu vực Quảng trường nói chuyện, nhóm con trai xông vào đánh H, L liền chạy vào can liền bị nhóm con gái hành hung.

Miền Bắc vừa xảy vụ bạo lực học đường nghiêm trọng, miền Nam lập tức “hưởng ứng”: Học sinh lớp 7 ở Vĩnh Long bị bạn đánh đến ngất xỉu 2 lần trong trường, theo báo Dân Việt. Nạn nhân là em N.Q.A, học sinh lớp 7, trường THCS Hòa Hiệp, ở xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, bị chảy nhiều máu ở vùng đầu và trán. Em A kể: “Khoảng 10h sáng 4.4, L. tìm con để đánh, con đánh nhưng không lại do L. rất to con. Sau đó, con đến cầu thang của trường ngồi. Khoảng 10 phút sau, L. đến tiếp tục đánh và nắm đầu con đập vào cửa kính, kính vỡ, con bị thương”.

Hình ảnh em N.Q.A., học sinh lớp 7/2 trường THCS Hòa Hiệp, sau khi bị hành hung. Nguồn: DV

Báo Thanh Niên đặt câu hỏi: Học sinh bị đánh, nhà trường bỏ mặc? Một người chia sẻ thông tin sự việc cho biết, nạn nhân “ngất xỉu 2 lần nhưng nhà trường không đưa đi cấp cứu. Nhà trường xóa hết dấu vết hiện trường. Giáo viên gọi về nhà báo cho gia đình biết là vết thương lớn quá không thể cầm máu… Bảo vệ trường gọi điện thoại với lời lẽ căng thẳng, to tiếng dọa nạt bắt gia đình phải gỡ bỏ hình ảnh và bài đăng”.

Mời đọc thêm: Vụ nữ sinh Quảng Ninh bị đánh hội đồng phải nhập viện diễn ra thế nào? (TĐ). – Nữ sinh ở Quảng Ninh bị bạn đánh hội đồng tới mức tụ máu dưới da đầu (SGGP). – Sở GDĐT báo cáo vụ nữ sinh Quảng Ninh bị 10 người đánh hội đồng (LĐ). – UBND Quảng Ninh gửi công văn hỏa tốc vụ nữ sinh bị bạn đánh nhập viện (Zing). – Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý nghiêm vụ nữ sinh ở Quảng Ninh bị bạn đánh hội đồng (NĐT). – ‘Nữ sinh Quảng Ninh bị đánh nhập viện không phải bạo lực học đường’ (Zing).

10 nữ sinh đánh hội đồng bạn ở Quảng Ninh: Công an vào cuộc điều tra (VTC). – Xác minh thông tin nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn tới tấp (NLĐ).  – Vụ nữ sinh cấp 3 bị đánh hội đồng phải nhập viện: Xác định, yêu cầu nhóm học sinh tường trình (DS). – Nữ sinh bị đánh ở Quảng Ninh: Học sinh đánh bạn có hoàn cảnh đặc biệt (GT). Nữ sinh bị đánh hội đồng vẫn giấu nguyên nhân mâu thuẫn (PLTP).

Học sinh lớp 7 bị bạn đánh 2 lần trong ngày, đập đầu vào cửa kính (Zing). – Nam sinh lớp 7 bị bạn đánh chảy máu đầu, ngất xỉu (TP). – Xác minh thông tin nam sinh lớp 7 bị bạn đánh ngất xỉu 2 lần nhưng nhà trường không đưa đi cấp cứu (DS). – Nam sinh bị bạn đập đầu vào cửa kính tóe máu, phụ huynh phàn nàn trường thiếu chu đáo (VNN). – Học sinh lớp 7 bị bạn đánh chảy máu: Sẽ xử nghiêm nếu nhà trường tắc trách (GT). – Bạo lực học đường, dâm ô trẻ em: Chống được không? (HQ). – Tội ác học đường đến mức báo động: pháp luật không nên “nhân văn” nữa! (FB Hoàng Nguyên Vũ).

Giáo dục VN: Đầy sai phạm

Ngày 8/4/2019, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố 2 phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang tiếp tay gian lận điểm thi trong vụ gian lận kết quả thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh này, theo báo Thanh Niên. Trong đó, bà Triệu Thị Chính và ông Phạm Văn Khuông, đều là Phó GĐ Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, cùng với bà Lê Thị Dung, Phó đội trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang, bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Trang Kinh Tế Nông Thôn đặt câu hỏi về nhiều dấu hiệu sai phạm tại Đại học Thái Nguyên: Giảng viên phân thân? Theo đó, có tới 3 giảng viên của Phân hiệu ĐH Thái Nguyên, tỉnh Lào Cai, có họ, tên trùng với giáo viên Trường ĐH Khoa học, thuộc ĐH Thái Nguyên. Bên cạnh đó, nhiều người phản ánh, PGS TS. Phạm Thị Phương Thái, ThS Nguyễn Ngọc Lan, ThS Hoàng Thị Phương Nga, lần lượt là lãnh đạo và giảng viên của khoa văn – xã hội Trường ĐH Khoa học, thật ra là cùng một người.

Báo Người Lao Động đưa tin: Kháng cáo, thầy giáo hiếp dâm học sinh bị tăng từ 24 năm lên chung thân. Ngày 8/4, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã tiến hành xử phúc thẩm vụ bị cáo Nguyễn Quang Chung lạm dụng tình dục nhiều nữ sinh lớp 1 và lớp 3 của Trường Tiểu học Zơ Nông, thị trấn Thạnh Mỹ, trong giai đoạn từ đầu năm 2015 đến tháng 3/2016. Trong phiên xử sơ thẩm cuối năm 2018, Chung bị tuyên án 24 năm tù. Sau khi Chung kháng cáo, tòa phúc thẩm nâng mức án lên chung thân.

Báo Người Đưa Tin bàn về vụ bé gái 5 tuổi nghi bị cô giáo bôi chất bẩn vào vùng kín: Tiết lộ bất ngờ từ Hiệu trưởng. Bà Đinh Thị Hường, Hiệu trưởng Trường mầm non Vạn Thọ, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, cho biết: “Ngay khi nhận được thông tin phản ánh từ gia đình, phía nhà trường đã tổ chức họp giữa các bên liên quan trong trường, đồng thời yêu cầu cô Hoàng Thị M. (người được cho nhét chất bẩn vào vùng kín em Y.) và 2 cô T. và cô H. dạy lớp cháu Y. viết bản tường trình”.

Bé Y. và Công văn trả lời đơn tố cáo của mẹ cháu bé. Nguồn: BVPL

Trang Gia Đình và Xã Hội đặt câu hỏi: Nữ giáo viên nghi nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi nói gì? Phòng GD&ĐT huyện Đại Từ cho biết, ngày 20/3 vừa qua, trường này đã mời nữ giáo viên có liên quan lên làm việc và giải trình, giáo viên ấy cho rằng mình không làm việc trên. Hiện Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên đang cùng UBND huyện Đại Từ và công an điều tra, làm rõ vụ việc.

Mời đọc thêm: Khởi tố 2 Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang liên quan gian lận thi cử (VNN). – Gian lận điểm thi ở Hà Giang: Khởi tố thêm 2 Phó Giám đốc Sở GD&ĐT (VTC). – Nhiều dấu hiệu sai phạm tại Đại học Thái Nguyên: Biết sai vẫn làm? (KTNT). – Đại học Thái Nguyên: Không thể máy móc, cứng nhắc trước yêu cầu bổ nhiệm cán bộ (GD&TĐ). – Phiếu dự thi THPT quốc gia 2019 bị sai sót phải làm thế nào? (DV). – Xét xử giảng viên lừa tình hàng loạt phụ nữ, có nhiều con rơi (TN). – Cà Mau: Lúng túng quan điểm ‘kết tội’ thầy giáo bị tố sàm sỡ nhiều nữ sinh (MTG).

Diễn biến mới nghi án cô giáo nhét “vật lạ” vào vùng kín học sinh (BVPL). – Phụ huynh tố giáo viên nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi (Zing). – Xác minh thông tin giáo viên là cô ruột nghi nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái 5 tuổi (NLĐ). – Vụ cô giáo mầm non bị “tố” nhét chất bẩn vào vùng kín bé gái: Lời kể đau xót của người mẹ (ĐS&PL). – Vụ bé gái 5 tuổi nghi bị cô giáo nhét chất bẩn vào vùng kín: Bé gái vẫn đi học bình thường (DS).

***

Thêm một số tin: Trung Quốc ‘làm khó’ và đánh thuế nặng, xuất cảng gạo của Việt Nam lao đaoSài Gòn, một lần ăn phở ở Cống Bà Xếp (NV). – Toàn cảnh vụ tương ớt Chin-su bị Nhật Bản thu hồi (TĐ). – Chi vô tội vạ, khen thưởng ảo, ngân hàng bị thanh tra đột xuất (NĐT). – Vụ “chanh dây không quả” ở Gia Lai: Công ty “biến mất”, dân mòn mỏi chờ đền bù (DNVN). – Bà Yến Ba Vàng thất hứa: Xin lỗi cho qua áp lực? (ĐV).  Công Đức: Chuyện một dòng tiền không kiểm toán (VNE). – Nguy cơ mất hàng trăm tỉ đồng tiền thuế tại dự án Tân An Huy (TT). – Ô tô biển xanh để trong cơ quan bỗng dưng biến mất  — Chuyện chưa biết về Thế giới ngầm Sài Thành (Kỳ 1): Thiên Sanh sát thủ (DV).

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây