Yêu râu xanh Nguyễn Hữu Linh, tuyên truyền viên Đỗ Anh Thư và các vụ tấn công tình dục khác

BTV Tiếng Dân

8-4-2019

“Phát giác” thêm của cư dân mạng về nhân vật Nguyễn Hữu Linh

Sau vụ cựu Phó Viện trưởng VKS Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh giở trò người lớn với bé gái ở chung cư Galaxy 9, Sài Gòn, cư dân mạng phát giác thêm một số chuyện động trời liên quan tới ông ta. Ngoài chuyện ông Linh đã từng bảo kê cho Vũ nhôm, ra lệnh khởi tố, bắt giam những công dân vô tội, cư dân mạng còn phát hiện ra “phòng nhì” của ông ta ở căn chung cư này.

Facebooker Thơ Hải Lưu viết: “Con sói già ấu dâm trẻ em đang dùng CMTND giả, mang tên Nguyễn Hưng, sinh năm 1962, đang ở với vợ hai sinh 1980 và một con gái sinh năm 2004 (ngoài giá thú). Căn hộ do Linh mua là một căn hộ sang trọng có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và một bể bơi ở tầng 15, khu chung cư Glaxy 9, ở phường 16, Quận 4, TP HCM (Nghe nói căn hộ này có liên quan đến Vũ Nhôm). Đà nẵng là vợ cả của Linh“.

Khu chung cư Galaxy 9 do Tập đoàn Novaland của Vũ “nhôm” làm chủ đầu tư. Theo một nguồn tin mà chúng tôi nhận được, căn hộ này của Vũ “nhôm” tặng cho ông Nguyễn Hữu Linh để trả ơn ông ta giúp Vũ “nhôm” bắt bớ, khởi tố các đối thủ chống lại phe nhóm của Vũ “nhôm”. Cô con gái của ông Linh ở tại căn hộ này, đi học trường quốc tế ở Sài Gòn để chuẩn bị du học sắp tới và vụ bê bối do người cha gây ra đã làm ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của em.

Vẫn chưa xử lý ông Linh, nhưng truy lùng những người đến nhà ông ta quấy rối

Vụ điều tra cựu Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng sàm sỡ bé gái vẫn chưa tới đâu, nhưng cơ quan chức năng đã vội xử lý những người liên quan tới vụ nhà ông Nguyễn Hữu Linh bị quấy rối: Trích xuất nhiều camera, báo Đất Việt đưa tin.

Một người sống cạnh nhà ông Linh kể, sáng 6/4/2019, công an đến khu nhà ông Linh xin trích xuất camera để truy tìm tung tích những người đã dám quậy phá nhà một đảng viên lão thành ấu dâm. Bài báo cho biết: Các nhà hàng xóm của ông Linh có khá nhiều camera an ninh.

Tuy nhiên, Công an Đà Nẵng sau đó đã xác nhận, chưa thể xem camera nhà ông Linh để tìm người vẽ chữ “Ấ dâm”, theo báo Dân Việt. Không phải vì công an đột nhiên tỉnh ngộ và nhận ra họ đang sốt sắng bảo vệ kẻ ấu dâm, mà do “công an phường đã trích xuất camera hàng xóm nhưng những camera này không quay tới được cổng nhà ông Linh”.

Còn nhà ông Linh thì hiện “không có ai ở nhà nên chúng tôi không thể vào nhà ông Linh để trích xuất camera tìm ra người xịt sơn lên cổng”, nguồn tin của báo Dân Việt cho biết. Nghĩa là họ vẫn sẽ tiếp tục truy tìm những người đã bôi bẩn nhà đảng viên lão thành ấu dâm.

Lãnh đạo tìm cách “giơ cao đánh khẽ”, sự việc lên báo nước ngoài

Đã có những bài viết cho thấy, khả năng các “đồng chí” của ông Linh sẽ tìm cách nương tay với ông khi cho rằng “chất lượng clip” kém. Báo Lao Động đặt câu hỏi về vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Chất lượng clip thấp, chứng cứ yếu?

Ông Hồ Minh Quân, GĐ Công ty Tin học Nano, cho rằng, hình ảnh trong clip ghi lại vụ việc hơi mờ, góc nhìn không thấy hết hành vi của người đàn ông sàm sỡ bé gái, và còn không có âm thanh: “Tôi rất tiếc, giá như chung cư này, lắp camera có âm thanh, thì rõ ràng, bé gái có thể đã la lên và đó sẽ là bằng chứng hữu hiệu”.

LS Lê Văn Luân cho rằng, đó là cách làm ngu ngốc. Ông Luân viết: “Tôi không hiểu lý do gì mà báo chí đi phỏng vấn một người không biết gì về luật pháp và chứng cứ để nói về việc chứng minh tội phạm. Tội dâm ô với trẻ em không cần phải có chứng cứ về việc trẻ em la hét hoặc phản kháng, vì luật pháp bảo vệ chủ thể chưa có hoặc chưa đủ năng lực hành vi dân sự một cách chủ động và từ xa”.

Cùng với sự xuất hiện của bài viết trên của báo Lao Động, thì số lượng bài viết phê phán hành động bôi bẩn cửa nhà ông Nguyễn Hữu Linh ngày càng tăng, còn lượng bài về hành vi ấu dâm của ông Linh có dấu hiệu giảm dần.

Trong khi các quan chức VN có vẻ như đang tìm cách xử nhẹ ông Linh, thì báo nước ngoài đồng loạt đưa tin nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng dâm ô bé gái trong thang máy, theo VTC. Báo Apple Daily của Singapore cho rằng, đây là vụ ép hôn, sàm sỡ trong thang máy thứ 2 bị phát giác chỉ trong thời gian chưa đầy 1 tháng ở Việt Nam. Bài báo có đoạn: “Hành động của nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng với bé gái đang học tiểu học trong thang máy hôm 1/4 bị vạch trần qua camera giám sát”.

Còn báo Asia Times có trụ sở tại Hồng Kông cho biết, cơ quan chức năng Việt Nam vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Công an lấy lời khai của ông Linh vào ngày 3/4, ông Linh khai rằng chỉ muốn “nựng” cháu bé vì thấy em “đáng yêu”.

Tuyên truyền viên Đỗ Anh Thư thất bại khi định hướng dư luận

Cùng với sự xuất hiện của một số bài báo trực tiếp hoặc gián tiếp ngụy biện cho ông Linh, các tuyên truyền viên trên mạng xã hội cũng được bật đèn xanh để ủng hộ đảng viên lão thành kiêm “yêu râu xanh” này. Nhân vật làm dậy sóng cộng đồng mạng mấy ngày qua là cô Đỗ Anh Thư, con gái của thiếu tướng Đỗ Lê Chi, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, thuộc Tổng cục Tình báo, Bộ Công an.

Trong một bài viết, cô Thư tuyên bố: “Nếu con mình bị dâm ô, đặc biệt khi thủ phạm là một quan chức cao cấp, mình cũng không kiện”. Trước phản ứng của cộng đồng mạng, cô này đã vội đóng Facebook cá nhân, nhưng hình ảnh ghi lại tuyên bố của cô lan truyền đầy trên mạng.

Nhà báo Đoàn Bảo Châu cho biết thêm: “Cô này là Đỗ Anh Thư sinh năm 1987, là cháu nội cố nhạc sĩ Đỗ Xuân Oanh, là cháu gọi bằng bác của thiếu tướng, PGS – TS Đỗ Lê Châu, giám đốc Học viện B43 – Tổng cục V – Bộ Công an… Bản thân bố của Thư hiện cũng là thiếu tướng công an, cục trưởng. Có được nền tảng gia đình tốt, Thư lớn lên ở Mỹ, biết tiếng Anh, tiếng Pháp nhưng tiếc thay Thư học nhiều mà không nhớ được những điều căn cốt của nền giáo dục tiên tiến”.

Tuyên truyền viên Đỗ Anh Thư, người khẳng định sẽ không kiện các nếu các quan chức cao cấp của chế độ xâm hại con cô ta. Ảnh: FB Châu Đoàn

LS Lê Văn Luân viết: Đề nghị Bộ Công an xử lý nghiêm khắc. “Vì cô ta, tài khoản Thư Đỗ, là một cán bộ ngành hậu cần trong lực lượng công an của Bộ, nhưng đã phát ngôn phỉ báng quan chức nhà nước và tuyên bố bao che cho tội phạm, nên chúng ta có quyền đề nghị Bộ Công an xử lý cô ta về mặt đảng và cả về mặt pháp luật”.

Ảnh chụp các tuyên bố của cô Đỗ Thư. Nguồn: FB Luân Lê

Facebooker Đỗ Cao Cường viết: “Nếu cô là con của một bác nông dân xấu số, không có điều kiện ăn học, ít nhiều người ta vẫn có sự thông cảm, nhưng cô thuộc loại con ông cháu cha, chồng cô làm tình cũng không dám làm mạnh, có ông nội là cán bộ cao cấp, nhạc sĩ sáng tác bài hát 19 tháng 8, có bố với bác là thiếu tướng công an”.

Những tên dâm tặc được luật rừng tiếp tay

Báo Một Thế Giới đặt câu hỏi về các vụ xâm hại tình dục trẻ em: vì sao dư luận phẫn nộ? Theo thống kê năm của Bộ Công an, trong năm 2018, đã có 1.269 vụ xâm hại tình dục trẻ em với 1.233 đối tượng, xâm hại 1.141 trẻ em, trong đó có có đến 425 em bị hiếp dâm, 606 em bị giao cấu, 232 em bị dâm ô. Trong bài có đoạn: “Có lẽ sự phẫn nộ của cộng đồng đến từ sự mất mát niềm tin. Những kẻ ấu dâm đã gây ra sự thương tổn nặng nề đến sự vô tư, trong sáng cần có của tuổi thơ, của xã hội”.

Bài viết thừa nhận, luật pháp VN “mất bò mới lo làm chuồng”. Sau vụ nữ sinh P.H.V bị sàm sỡ trong thang máy nhưng thủ phạm chỉ phải đóng phạt 200 ngàn, nhiều người, trong đó có cả các đảng viên kêu gọi sửa luật, nhưng đến nay vẫn không có gì thay đổi.

Báo Dân Sinh có bài: Trước khi cựu Phó VKS Đà Nẵng “nựng” yêu bé gái, đã có Nguyễn Khắc Thủy dâm ô nhiều trẻ em ở chung cư Vũng Tàu. Bài viết so sánh hành vi thú tính đằng sau bộ mặt đạo đức của hai đảng viên lão thành: “Những đối tượng thực hiện hành vi xâm phạm trẻ em đều có nhận thức, hiểu biết về pháp luật, thậm chí từng là quan chức. Những nơi xảy ra hành vi vụ việc được bảo vệ tốt nhưng các đối tượng vẫn ngang nhiên ra tay”.

Zing có clip về các vụ trẻ bị xâm hại: Vì sao phụ huynh ít lên tiếng?

Một số vụ xâm hại khác

Báo Lao Động đưa tin: Thêm vụ người đàn ông nghi biến thái, dụ 2 bé gái vào ngõ tối để dâm ô. Cô N.K.T.L ở Hà Nội, cho biết: Tối 4/4/2019 tại ngõ 132 Khương Trung, hai con gái cô, một bé 10 tuổi và một bé 4 tuổi, từ đầu ngõ chạy về thì gặp một người đàn ông lạ mặt gọi hai cháu lại và nhờ vào ngách gọi giúp người quen.

Hai cháu tìm cách từ chối nhưng người đàn ông này nài nỉ nên đành vào ngõ vắng. Đi được khoảng 50 mét thì người đàn ông này ép bé lớn vào tường và sờ ngoài quần của cháu khiến cháu khóc lớn. Thấy chị khóc nên bé em cũng khóc theo khiến người đàn ông sợ bị lộ, nên vội vã lên xe bỏ đi, hai bé về nhà trong tâm trạng hoảng loạn.

Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định vừa bắt thanh niên “dụ” bé gái dưới 16 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ, theo báo Dân Việt. Đối tượng Nguyễn Hữu Nhật bị bắt để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi. Cuối tháng 3/2019, Nhật quen bé gái tên L, sinh ngày 10/5/2004, qua mạng xã hội Facebook. Nhật đã nhiều lần rủ em L đi nhậu, rồi đưa vào nhà nghỉ để quan hệ.

____

Mời đọc thêm: Nhiều người gây náo loạn cửa nhà ông Nguyễn Hữu Linh sau vụ sàm sỡ trẻ (LĐ). – Nhà nguyên Phó Viện trưởng KSND bị ném chất thải: Chủ tịch Đà Nẵng lên tiếng (TP). – Phê phán hành vi quá khích nhằm vào nhà của ông N.H.L (CAĐN). – Công an trích xuất camera tìm người xịt sơn nhà cựu Viện phó VKS Nguyễn Hữu Linh (VTC). – Truy tìm, xử lý nghiêm người bôi bẩn cổng nhà nguyên Viện phó VKSND Đà Nẵng (ĐS&PL). – Ném chất bẩn, xịt sơn nhà cựu viện phó sàm sỡ bé gái là vô pháp! (NLĐ).

Hành trình tố giác cựu Viện phó VKSND TP Đà Nẵng sàm sỡ bé gáiChân dung cựu viện phó VKSND Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy (TP). – Vụ dâm ô bé gái trong thang máy: VKS có quyền khởi tố nếu CQĐT không khởi tố (TN). – Vụ sàm sỡ bé gái: Người hiểu luật mà phạm luật phải xử ở mức cao nhất (LĐ). – Khởi tố vụ cháu bé bị sàm sỡ trong thang máy ở TP HCM: Chỉ là vấn đề thời gian? (PLVN).

Đảng viên quấy rối tình dục dưới mọi hình thức chỉ bị khiển trách? (RFA). – Phát động văn hóa tôn trọng ấu dâm, không được bôi nhọ ấu dâm! (FB Chu Mộng Long). – Làm nhục nhà nước và cổ vũ tội ác (FB Luân Lê). – Chuyên gia ngôn ngữ học giải thích về nghĩa của từ “nựng” và sự ngụy biện của nguyên viện phó VKS Đà NẵngVụ dâm ô bé gái 5 tuổi trong thang máy: “Tôi không công nhận ông Linh là đồng nghiệp” (NĐT).

Quen qua Facebook, thanh niên nhiều lần rủ bé gái 15 tuổi vào nhà nghỉ (VNN). – Nhiều lần quan hệ với “bạn gái” dưới 16 tuổi, một thanh niên bị bắt giam (NLĐ). – Những sao Việt là nạn nhân của ấu dâm khi còn rất nhỏ (GĐVN). – Xâm hại tình dục trẻ em được coi là trọng tội ở nhiều nước (VNN). – Bóng tối trong thang máy và bóng tối trong mỗi người (DV).

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Khong thay CT TBT Trong-Lu KHEN TRO TREN ” Hay xem co thoi nao dat nuoc duoc nhu the nay khong ” truoc tinh trang XA HOI VO CUNG BANG HOAI tai VN ngay nay

  2. Xin lỗi (lại xin lỗi)….

    Thì ra chống tên ấu dâm Nguyễn Hữu Linh là chống nhà nước!!

    Nhìn mặt cái cô Tuyên truyền viên trong hình….bố thằng nào có đủ can đảm nổi hứng mà  Dâm, cho nên cô rất thèm được  Dâm – từ đó cô tưởng tượng (và mong ?) điều không bao giờ xảy ra với cô, sẽ xảy ra với con cô – cho nên cũng dễ hiểu – nếu con cô bị  Dâm, và nhất là (hân hạnh) “được”  Dâm bởi một cán bộ cao cấp thì cô nhất định sẽ (vui vẻ) cho qua.

    Hoặc cũng có thể có một thành viên nào đó trong gia đỉnh cô – mà cô rất kính trọng, yêu quý – có bệnh  Dâm, nên cô ….thông cảm ?

    Những kẻ bao che cho tên Ấu Dâm cũng đáng khinh bỉ như tên ấu dâm.

    Người đâu mà xấu cả người lẫn nết, nhưng có cái tên rất đẹp; Tội nghiệp cho hai chữ Anh Thư !

Leave a Reply to Trúc Bạch Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây