Làm thế nào để biến một con người thành một con vẹt?

FB Trần Trung Đạo

10-1-2019

Hai bức hình có nội dung giống nhau. Hình thứ nhất là một trong những bích chương tuyên truyền quen thuộc được đảng trực tiếp phát hành sau1954 tại miền Bắc được in lại năm 1980 và bức hình thứ hai được đảng gián tiếp phát hành đầu năm 2019 tại Việt Nam.

Năm 1954, dân số thế giới là 2.7 tỉ người và dân số thế giới hiện nay là 7.7 tỉ người.

Năm 1954, thị trường chứng khoán New York (The Dow Jones Industrial Average) lên cao nhất tại 382 điểm và hôm qua 9 tháng 1, 2019 thị trường chứng khoáng đóng tại 23,768 điểm.

Năm 1954, Seoul thủ đô Nam Hàn là một đống gạch vụn, một nửa dân số trong tổng số 2.5 triệu người sống vô gia cư, nước Nam Hàn là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và năm 2019 Seoul là một trong bảy thành phố hiện đại nhất Á Châu và Nam Hàn là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới.

Nói chung, thế giới giữa hai thời điểm 1954 và 2018 cách nhau trời vực.

Nhưng điều quan trọng không phải là thời gian 64 năm hay những đổi thay vật chất mà là nhận thức của con người.

Những lời tuyên bố của ông Hữu Thỉnh trong buổi “tổng kết hoạt động của Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam” sáng nay 9-1-2019 “Nhà nước nuôi anh em chúng ta” cho thấy chiếc kim đồng hồ nhận thức trong đầu ông Hữu Thỉnh từ khi ông ta mới 12 tuổi cho đến nay không nhúc nhích chút nào.

Ông Hữu Thỉnh hoàn toàn bị tẩy não để trở thành một con vẹt tuyên truyền của đảng CS.

Con vẹt Hữu Thỉnh nói rất rõ tiếng người và cũng biết các phép tính căn bản, rằng nếu đảng không tiếp tục nuôi giới bồi bút ”Nhà nước chỉ tiết kiệm được 85 tỉ đồng mỗi năm nhưng lại mất đội quân 4 vạn người là những “chiến sĩ giữ vững trận địa văn hóa tư tưởng của đất nước”, “mất cả đội ngũ bao năm gắn bó với đất nước, với cách mạng và sáng tạo ra đời sống tinh thần cho nhân dân”.

Làm thế nào một con người Hữu Thỉnh lại có thể trở thành một con vẹt Hữu Thỉnh?

Năm 1957, nhà xã hội học Albert D. Biderman đã trả lời câu hỏi khi trình bày 8 phương pháp mà các nước Cộng Sản dùng để tẩy não một người gồm:

(1) Cô lập, tước đoạt mọi nguồn ủng hộ, làm cho nạn nhân tùy thuộc vào kẻ tẩy não.

(2) Độc quyền hóa khả năng nhận thức, tập trung sự chú ý vào một mối quan hệ giữa kẻ tẩy não và nạn nhân.

(3) Làm suy yếu khả năng đối kháng về mặt tinh thần cũng như làm kiệt quệ về thể lực.

(4) Đe dọa, trồng cấy sự lo lắng, bất an và tuyệt vọng vào ý thức của nạn nhân.

(5) Ban đặc ân để khuyến dụ sự tuân hành.

(6) Làm cho thấy việc chống lại chỉ là hành động vô ích mà thôi.

(7) Phát triển một thói quen tuân phục.

(8) Chứng tỏ việc phản kháng chỉ làm thiệt hại cho lòng tự trọng hơn là việc đầu hàng có điều kiện.

Nếu đem Hữu Thỉnh giao cho viện tâm lý phân tích tiến trình từ cậu bé 12 tuổi đến “chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam” tại một nước CS tàn dư sẽ thấy các kết luận của Albert D. Biderman hoàn toàn chính xác.

Nhân chuyện Hữu Thỉnh, mời đọc lại bài viết Bàn Về Tẩy Não ở đây.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Còn nhỏ đi học thì làm theo văn mẫu, lớn lên làm việc thì báo cáo , soạn giáo an, bài giảng, bản kiểm điểm … cũng phải theo mẫu nên không trở thành con vẹt mới là chuyện lạ.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây