Chúc mừng hay là xui báo Tuổi Trẻ tiếp tục tái phạm

Bá Tân

18-10-2018

Thế là sau 3 tháng bị bịt miệng chỉ vì nói đúng sự thật, Tuổi trẻ Online tiếp tục tái xuất kể từ ngày 17/10/2018.

Bị đình bản, được hoạt động trở lại. Do cơ quan chuyên trách của đảng quyết định. Chẳng có gì ghê gớm. Thế mà, mượn cớ được ra sân sau khi bị treo giò 3 tháng, tờ Tuổi trẻ tung hô ầm ĩ trên sân nhà.

Tuổi trẻ cho đăng hàng loạt những dòng phản hồi, những email tụng ca, những ước muốn của nhiều bạn đọc. Họ mừng vì Tuổi trẻ Online được trở lại sân chơi, và muốn cho Tuổi trẻ, sau cú thẻ đỏ vừa rồi, chơi ngon lành hơn, mong cho sân chơi này luôn chật kín khán giả.

Lướt qua một số dòng phản hồi trên Tuổi trẻ, tôi tự hỏi: đó là tiếng lòng chúc mừng thành tâm, hay là xui bậy làm cho tờ báo này thêm một lần bị thẻ đỏ. Nói có sách, mách có chứng hẳn hoi. Báo Tuổi trẻ phát hành ngày 18/10/2018, trong bài “Thư cảm ơn viết từ 0h ngày 17/10/2018”, trích đăng ý kiến nhiều bạn đọc. Xin trích nguyên văn vài ý kiến sau đây: “Chúc báo Tuổi trẻ luôn thành công và luôn là nguồn thông tin đáng tin cậy với những bài viết rất thực, rất đúng”. Và “Tôi rất xúc động, mong sao báo Tuổi trẻ vẫn mãi tiếp tục là trang báo nói thật, nói thẳng, đem sự thật đến cho mọi người”.

Báo Tuổi trẻ Online bị thẻ đỏ, đuổi ra khỏi sân chơi (thời hạn 3 tháng) vì tội nói thật, nói thẳng. Vấn đề cố chủ tịch nước Trần Đại Quang đưa ra khi tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh (trình quốc hội dự thảo luật biểu tình) là hoàn toàn có thật, báo Tuổi trẻ chỉ làm công việc phản ánh đúng sự thật. Thế mà tờ báo này bị trảm. Chơi đúng luật, nói đúng sự thật, vẫn bị thẻ đỏ. Chẳng biết thứ trọng tài ấy nảy nòi từ đâu.

Được trở lại sân chơi, sau khi bị thẻ đỏ vì nói đúng sự thật, lại nêu vấn đề báo Tuổi trẻ tiếp tục có những bài viết “rất thực, rất đúng” và “nói thật, nói thẳng”. Bạn đọc có quyền biểu đạt nguyện vọng nhưng, với thể chế “chăn dắt” như hiện thời của giới cầm quyền, làm theo ước muốn của bạn đọc thì báo chí quốc doanh sẽ phải… đóng cửa. Báo Tuổi trẻ Online bị đóng cửa 3 tháng là vì nguyên do ấy.

Cơ quan báo chí, doanh nghiệp cũng như các tổ chức trong xã hội có chung quy luật: ra đời, hoạt động, tiêu vong. Cơ quan báo chí bị xóa sổ bởi không được xã hội chấp nhận, bị bạn đọc tẩy chay, như vậy là đúng quy luật. Cơ quan báo chí bị đóng cửa bởi sự áp đặt của giới cầm quyền, đó là cách hành xử độc đoán trái quy luật.

Được giới cầm quyền xoa đầu khen ngoan nhưng bị dân tẩy chay, làm báo kiểu đó chỉ là con vẹt cảnh bị nhốt trong lồng quanh năm hót một giọng do chủ mớm cho.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. – “Chúc mừng hay là xui báo Tuổi Trẻ tiếp tục tái phạm”?
    – Chúc mừng và Mong báo Tuổi Trẻ cứ vi phạm… “Luật An Ninh mạng” – Luật của lũ Lợn!

Leave a Reply to Nacdanh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây