Bản Tin Biển Đông ngày 30/8/2018

BTV Tiếng Dân

John McCain – Người gọi Biển Đông là East Sea

Theo báo Soha, ông John McCain trở lại Việt Nam lần đầu tiên năm 1985. kể từ lần đó, ông thường xuyên quay trở lại thăm Hà Nội. Ông cho rằng Việt Nam sẽ là một “đồng minh an ninh” của Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy mạnh mẽ và ngang ngược trên Biển Đông.

Ông McCain còn sử dụng cụm từ “East Sea” (dịch từ tên Việt Nam là “Biển Đông” sang tiếng Anh) khi nhắc tới Biển Đông trong nhiều tuyên bố công khai, thay vì cụm từ “South China Sea” (tên quốc tế của vùng biển này).

Tháng 8/2014, khi qua thăm Hà Nội, ông đã phát biểu: “Chúng tôi nhận thức thấy mình có thể làm được nhiều hơn nữa trong vai trò đối tác, và chúng ta cần một chương trình nghị sự quan trọng khi tiến tới năm sau, đặc biệt là trong bối cảnh các sự vụ rắc rối gần đây ở Biển Đông (East Sea). Tóm lại, giờ là lúc Việt Nam và Mỹ cùng nhau bước một bước nhảy vọt chiến lược khổng lồ. Đó là lý do vì sao chúng tôi có mặt ở đây“.

Ông McCain từng là một trong năm nghị sĩ bảo trợ cho Nghị quyết 412 của Thượng viện Mỹ về Biển Đông, trong đó cương quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 khỏi vùng biển Việt Nam.

Khi Tổng thống Obama công du Hà Nội năm 2016, chuyện dỡ bỏ cấm vận vũ khí là vấn đề gây tranh cãi trong Quốc hội Mỹ. Nhưng John McCain đã ủng hộ Việt Nam, để bảo vệ chủ quyền khi nói rằng: “Chí ít thì tôi mong họ được dỡ bỏ cấm vận vũ khí hàng hải ngay lập tức, để tạo điều kiện cho họ bảo vệ lãnh hải của mình“.

Ghi sổ tang viếng Thượng nghị sĩ John McCain, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh viết: “Đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam, ngài Thượng nghị sĩ John McCain luôn là biểu tượng cho thế hệ nghị sĩ – cựu binh chiến tranh Việt Nam, là người đi đầu và có nhiều đóng góp to lớn trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Chúng tôi luôn trân trọng những nỗ lực của ngài Thượng nghị sĩ trong việc xây dựng và phát triển quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ trong những thập kỷ qua”.

Hợp tác quốc phòng

Theo Báo Hải Quân, sáng 28 tháng 8, tại Hải Phòng, Cục Chính sách Phòng vệ Nhật Bản đã đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân. Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam chủ trì tiếp đoàn. Tại buổi tiếp, Chuẩn Đô đốc Hùng điểm lại những mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Hải quân hai nước.

Theo đó, hải quân hai nước đã thiết lập cơ chế tham vấn hải quân song phương và đến nay đã tổ chức thành công 3 phiên tham vấn. Trong thời gian qua, Hải quân Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ thuận lợi từ phía Hải quân Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực như: Mời tham dự các cuộc hội thảo các nhà trường Châu Á – Thái Bình Dương, chống cướp biển, cứu hộ, cứu nạn, giao lưu sĩ quan trẻ Hải quân Tây Thái Bình Dương, giao lưu quốc phòng, tham gia huấn luyện đi biển đường dài trên tàu Nhật Bản, tổ chức hội thảo về y học dưới nước tại Việt Nam… Qua đó, góp phần củng cố và tăng cường thêm sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, thắt chặt hơn tình đoàn kết.

Nhật Bản thường xuyên cử tàu Hải quân đến thăm Việt Nam nhằm củng cố, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thắt chặt hơn tình đoàn kết.

Nhân kỷ niệm 45 năm ngày 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao cuối tháng 9, Hải quân Việt Nam đang triển khai công tác chuẩn bị để đưa tàu sang thăm Căn cứ Hải quân Yokosuka và thành phố Sakai, Nhật Bản.

Còn báo Zing đưa tin, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội cho biết, tàu đổ bộ HMS Albion (L14), lớp Albion của Hải quân Hoàng gia Anh sẽ thăm Sài Gòn từ ngày 3 đến 6 tháng 9. Chuyến thăm là một phần trong các hoạt động của con tàu này ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Tàu đổ bộ HMS Albion có tải trọng 21.000 tấn, có thể chở theo 67 xe thiết giáp, 405 binh sĩ, là một trong những trụ cột cho sức mạnh đổ bộ của hải quân Hoàng gia Anh.

Ngoài thực địa

Báo Hải Quân đưa tin, ngày 16 tháng 8, tàu cá QNa 90839 TS do ông Nguyễn Văn Bé ở Quảng Nam làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu đang khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa thì bị gãy trục láp, rơi chân vịt, tàu thả trôi. Trên tàu có 53 ngư dân.

Ngay sau đó, Tàu KN 469, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã kịp thời cứu kéo Tàu QNa 90839 TS về khu vực đảo Song Tử Tây để khắc phục nhưng do hỏng hóc lớn, tàu cá phải chờ kéo vào bờ để sửa chữa.

Ngày 23 tháng 8, Tàu 736 được Quân chủng Hải quân điều động lai kéo Tàu QNa 90839 TS và chở 53 ngư dân đang trú tại khu vực đảo Song Tử Tây về bờ.

Tuy nhiên, về vụ 5 ngư dân bị mất tích ở quần đảo Trường Sa từ ngày 12 tháng 7 đến nay, vẫn chưa thấy báo chí đưa tin.

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Những ai hiện ở Việt Nam mà yêu mến John Mc Cain, muốn tìm biết những câu nói bẩt hủ của ông cần phải có câu này trong bộ sưu tập của mình cho công bằng nhé. Được trích từ tờ Los Angeles Times ngày 29 tháng Tư năm 2000 đàng hoàng nhé
    http://articles.latimes.com/2000/apr/29/news/mn-24668
    Trong bài báo này, “người bạn của Việt Nam” đã nói thẳng trước ống kính nhà báo quốc doanh tại thành phố Hồ Chí Minh một câu “gây sốc”, và làm phát ngôn viên Phan Thuý Thanh giãy đành đạch như đỉa phải vôi ngay sau đó.
    Nguyên văn câu này như sau “I think the wrong guys won. I think that they lost millions of their best people who left by boat, thousands by execution and hundreds of thousands to reeducation camps.” (tạm dịch: Tôi cho rằng những kẻ sai trái đã chiến thắng. Tôi cho rằng họ (dân tộc Việt Nam) đã mất hàng triệu người thiện hảo nhất khi họ bỏ đi bằng tàu bè, hàng ngàn người bị xử bắn, và hàng trăm ngàn người bị đưa đi các trại cải tạo).
    Các bạn cũng cần biết, ông Mc Cain đã lập đi lập lại câu này trong tám cuộc viếng thăm VN của ông trước đó. Không thể nói rằng ông đã lỡ miệng, mà phải hiểu là ông muốn bày tỏ ý nghĩ chân thật từ đáy lòng mình!

Leave a Reply to Vo Danh Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây