Đừng im lặng!

FB Mai Quốc Ấn

7-7-2019

Khoảng 10h30 ngày 6/7, anh N.T.L (công tác tại Báo Người Cao tuổi – thường trú TP.HCM) đang ngồi trên xe gắn máy tác nghiệp trước một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm tại đường Bàu Cát 2, phường 14, quận Tân Bình, bất ngờ, một xe ô tô Chevrolet Cruze mang BKS: 51F- 53227 từ bên kia đường lao qua đâm thẳng vào xe máy phóng viên đang lưu thông chậm. Người dân địa phương và anh L. cho biết, khi nạn nhân ngã xuống, lái xe bất ngờ mở cửa, lao vào đấm đá vào đầu, mặt khiến nạn nhân bị thương nặng.” (Trích Công Luận).

CA phường 14, quận Tân Bình đánh giá vụ án là “cố ý gây thương tích”. Tôi chưa hiểu vì sao lại có nhận định này. Không lẽ cán bộ công an phường 14 đọc được ý nghĩ của hung thủ để ngay lập tức xác định hành vi một cách chủ quan.

Theo quy định pháp luật, ô tô là nguồn nguy hiểm cao độ. Sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ đâm thẳng vào nạn nhân. Đâm xe xong thấy nạn nhân nằm đất, hung thủ tiếp tục đấm đá vào đầu và mặt nạn nhân đến gãy mũi, xuất huyết nghiêm trọng. Như vậy là các tình tiết chứng minh là ý chí của hung thủ muốn thực hiện tới cùng hành vi. Chỉ là nạn nhân may mắn chưa chết…

Nạn nhân may mắn không chết và nhập viện ngay sau đó nhưng 2 chiếc camera ghi hình gần đó “không may”. Dữ liệu camera được công an phường 14 nói lại với một phóng viên khác tại hiện trường là không trích xuất được. Smartphone tác nghiệp của nạn nhân vỡ nát mà… không rõ lý do.

Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện khác!

Ngưòi phóng viên có mặt tại hiện trường cho hay có và cậu trẻ xăm mình luôn gườm gườm nhìn. Anh này về nhà được nhờ có sự bảo vệ. Điều đó vẫn chưa đáng sợ bằng những cuộc điện thoại của đồng nghiệp để tác động thông tin kiểu… thông cảm cho doanh nghiệp.

Tôi gọi hành vi của hung thủ là giết người, căn cứ theo diễn tiến vụ việc và lời nhân chứng! Đồng thời coi những kẻ gọi điện tác động đừng đưa tin vụ việc là những kẻ “giết” đồng nghiệp, “giết” luôn cả sự thượng tôn pháp luật của bản thân và người khác. Nghề báo vốn rủi ro và nguy hiểm lại có thêm những kẻ coi tính mạng, sức khỏe của đồng nghiệp không bằng một mối quan hệ với doanh nghiệp. Trong khí đó, một thượng tá công an đã nhận xét: “Hoàn toàn có thể khởi tố ngay tội cố ý giết người!” Vấn đề là có làm hay không…

Im lặng hôm nay, mai sẽ tới lượt bạn, dù có là phóng viên hay không!

Hung thủ đâm xe hơi vào xe máy phóng viên và tiếp tục đấm đá vào đầu, mặt nạn nhân đến gãy mũi, xuất huyết nghiêm trọng. Ảnh: Mai Quốc Ấn
Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. Nhà báo xã hội chủ nghĩa, bớt được người nào hay người đó .

    Đấy, tớ lên tiếng gùi đấy nhá .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây