Bản tin sáng 7-3-2018

Tin Việt Nam

Tin Biển Đông

Phó Đô đốc Phillip Sawyer bình luận: Trung Quốc thiếu minh bạch ở Biển Đông, theo VOA. Báo The Straits Times của Singapore đã dẫn lời ông Sawyer nói về Biển Đông trong tình hình Trung Quốc tiếp tục củng cố các đảo nhân tạo: “Không thực sự rõ chuyện gì đang xảy ra ở đó, và tôi nghĩ rằng sự tức giận cũng như sự thiếu minh bạch có khả năng phá vỡ an ninh và ổn định của khu vực”.

Báo Nikkei của Nhật lưu ý chuyện ông Sawyer nhấn mạnh cam kết của Washington đối với khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương là “tự do và rộng mở”, “hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động dựa trên nguyên tắc tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế”.

Mời đọc thêm: Trung Quốc cố bành trướng thế lực quân sự, nhưng chưa thể bắt kịp Mỹ (RFI).

Quan hệ Việt – Mỹ

RFA viết: Dân Đà Nẵng với chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ. Theo bài viết, tuy các quan chức cấp cao nhất của đảng và nhà nước không ra tiếp đón đoàn ngoại giao của tàu sân bay Mỹ, hàng trăm người dân Đà Nẵng đã đến quan sát và thể hiện sự quan tâm.

Một người dân chia sẻ với RFA rằng, ông quan tâm sự kiện này vì ông hiểu “bạn vàng” Bắc Kinh của đảng CSVN đang xâm chiếm Biển Đông, và người Mỹ đưa tàu sân bay đến Đà Nẵng vì cam kết không bỏ rơi Biển Đông.

Một sĩ quan hải quân Hoa Kỳ chụp ảnh với một nhiếp ảnh gia Việt Nam trên tàu USS Carl Vinson, neo ở bờ biển Đà Nẵng vào ngày 5/3/2018. Nguồn: AFP

Thông điệp của Mỹ đã rõ khi trình diễn ca khúc ‘Nối vòng tay lớn’ với ban nhạc Hạm đội 7. Tối 5/3/2018, ban nhạc của Hạm đội 7 trình diễn ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, phục vụ người dân Đà Nẵng, nữ binh sĩ Emily Kershaw là người thể hiện ca khúc này. Mời xem clip:

Tuy nhiên, trong lúc chính quyền Mỹ tiến hành “ngoại giao tàu sân bay”, Việt Nam vẫn khiếu nại với WTO về việc Mỹ áp thuế nhập khẩu tấm pin quang điện, theo VOA. Việt Nam đã chính thức đệ đơn lên WTO để “yêu cầu tham vấn với Mỹ về mức thuế nhập khẩu 30% đối với tấm pin năng lượng mặt trời, đồng thời đòi phía Mỹ bồi thường”.

Bên cạnh đó, Hà Nội đã cùng Bắc Kinh kiện lên WTO “để đòi bồi thường về các biện pháp phòng vệ thương mại mà Mỹ mới công bố hồi tháng Giêng đối với việc nhập khẩu mô-đun pin năng lượng mặt trời”.

Mời đọc thêm: Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phát triển quan hệ thương mại (RFA). – Việt Nam: Từ ‘mũi dùi của quốc tế cộng sản’ tới ‘lá chắn chống bành trướng TQ’ (VOA/ TD). – Siêu tàu sân bay USS Carl Vinson Hoa Kỳ và chuyến hành trình lịch sử (NTD). – Chỉ huy đoàn tàu hải quân Hoa Kỳ: “Đà Nẵng là điểm du lịch được nhiều người biết đến” (DĐDN). – Hải quân Mỹ: “Ai cũng đón chúng tôi rất thân thiện” (BBC). – Ông McCain nhắc tới TQ trong tuyên bố về USS Carl Vinson (VOA).

Quan hệ Việt Nam – Ấn Độ – Bangladesh

VOV bàn về định hướng lớn thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Ấn Độ và Bangladesh. Bài viết dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Đình Quý nhận định kết quả chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Chuyến thăm “đã thành công hết sức tốt đẹp trên tất cả mọi phương diện. Hai nước Ấn Độ và Bangladesh đã dành cho Đoàn nghi lễ cao nhất của một chuyến thăm cấp Nhà nước và nhiều cử chỉ còn cao hơn mức độ thông thường”.

Mời đọc thêm: Ấn Độ và Bangladesh cùng nhất trí cao với Việt Nam về nhiều vấn đề (DS). – Chủ tịch nước Trần Đại Quang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa nhân dân Bangladesh (SGGP). – Chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước tới Ấn Độ và Bangladesh thành công tốt đẹp (VTV).

Nhân quyền ở Việt Nam

Blogger Nguyễn Thiên Hà có đơn khiếu nại giấy xác nhận của Sở Thông Tin và Truyền thông TPHCM, đối với nội dung sách hướng dẫn học Pháp Luân Công và đề nghị sở Truyền thông và Thông tin chấm dứt ngay hành vi phân biệt đối xử. Bà Hà Viết:

Tôi hy vọng Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM sẽ nghiêm túc xem xét nội dung Đơn và xử lý trên tinh thần tuân thủ và tôn trọng luật pháp Việt Nam, đối xử với tôi công bằng và thực hiện đúng nguyên tắc công khai, minh bạch trong việc xử lý khiếu nại để đảm bảo quyền lợi của người dân và uy tín của Nhà nước Việt Nam“.

Trang Thanh Niên Công Giáo viết: Chúc mừng sinh nhật TNLT Hồ Đức Hòa. Theo bài viết, ông Hòa đã trải qua 7 lần sinh nhật trong tù. Ông Hòa là một trong 14 thanh niên Công giáo bị bắt hồi năm 2011, rồi bị kết án tù 13 năm và “nay đang chấp hành án tại trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam trong điều kiện khắc nghiệt”.

Gia đình ông Hòa cho biết: “Cả năm nay trại giam Hà Nam cấm không cho TNLT Hồ Đức Hòa nhận đồ ăn, thức uống từ gia đình gửi vào. Thậm chí việc gửi thuốc chữa bệnh cho anh Hòa cũng vô cùng khó khăn”. Sức khỏe ông Hòa đã bị suy yếu nghiêm trọng.

Nhà báo Bùi Tín viết: Nhân cuộc họp ‘Hội đồng Nhân quyền’ Liên Hợp Quốc. Về chuyện chính quyền Việt Nam tạm “lùi bước” sau khi bị Ủy ban Nhân quyền LHQ xếp vào danh sách các  nước cần quan tâm đặc biệt (CPC), nhà báo Tín bình luận: “Sau khi đã được tham gia một số diễn đàn quốc tế và một số hiệp ước thương mại đa phương, nhà cầm quyền tòan trị lại trở mặt, hèn với giặc ác với dân, còn nặng nề nghiêm trọng hơn trước”.

VOA có clip: Việt Nam siết chặt quản lý thông tin trên mạng.

Mời đọc thêm: Hội luận về cuộc sống ngục tù trong “Thiên Đường XHCN Việt Nam” (FB Xuan Ly). – Thêm nữ tù chính trị bị chuyển đến trại xa (RFA). – Mạng xã hội, trang tin phải gỡ ‘nội dung vi phạm’ trong vòng 3 giờ (VOA).

Công an “nhân dân”

Tiếp tục vụ công an ở Trại giam Kon Tum dùng súng AK bắn chết đồng đội, báo Lao Động đưa tin: Bắt khẩn cấp thiếu úy sử dụng súng làm chết đồng nghiệp. Bài viết dẫn lời Đại tá Nguyễn Công Văn, Giám đốc Công an tỉnh này cho biết: “Sáng nay, tại cuộc họp giao ban của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đơn vị cũng đã cung cấp thông tin là đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Thiếu úy Nam”.

Theo đó, trong lúc đổi ca trực, Thiếu úy Võ Thành Nam đã lấy súng AK bắn vào đầu thượng sĩ Đinh Quốc Hùng. “Sau khi khám nghiệm tử thi, lấy lời khai, CA tỉnh Kon Tum đã bắt tạm giam thiếu úy Võ Thành Nam”.

VTC đưa tin: Chiến sĩ CSGT ở TP.HCM nghi nhận xấp giấy giống tiền. Bài viết bàn về đoạn clip trên mạng xã hội “ghi lại cảnh một chiến sĩ CSGT Đội Rạch Chiếc cầm một xấp giống tiền của tài xế” trong lúc xử phạt hành chính. Sau khi cầm lấy “xấp giấy” này, viên CSGT đã trả lại giấy tờ xe và cho tài xế này được tiếp tục di chuyển.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hội, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, cho biết: “Tôi đã xem đoạn clip và xác định cán bộ có mặt trong đoạn clip là chiến sĩ CSGT của đội mình. Hiện tôi đang cho chiến sĩ trên làm báo cáo”.

Trước đó, trang Phủ Khai Phong đã chia sẻ video clip ghi lại cảnh viên CSGT nhận mãi lộ ở cầu Rạch Chiếc:

CSGT nhận tiền của ng dân vi phạm

CSGT Đội Rạch Chiếc thuộc PC 67 TP.HCM nhận tiền, hình ảnh rõ nét 100%, chờ câu trả lời của cơ quan chức năng TPHCM.. Yêu cầu giám đốc Công An TP.HCM vào cuộc trả lời cho dân.

Publié par Địch Nhân Kiệt sur lundi 5 mars 2018

Mời đọc thêm: Dùng súng không đúng quy định, thiếu úy bắn chết đồng đội (NLĐ). – Khởi tố thiếu úy công an bắn chết đồng độiCSGT nghi nhận mãi lộ ở Sài Gòn (Zing). – Xác minh clip tố CSGT nhận mãi lộ ở TP. Hồ Chí Minh (ĐS&PL). – CSGT nghi “ăn tiền” người vi phạm giao thông viết tường trình (DV). – Thượng úy CSGT kiện chủ tịch xã vì bị phê xấu vào phiếu góp ý (TN).

Vấn nạn tham nhũng

ĐBQH Đặng Thuần Phong lưu ý 2 ‘món nợ’ của Thanh tra Chính phủ trong phòng, chống tham nhũng, theo VietNamNet. Thứ nhất là “đề án kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn”, được xây dựng từ năm 2005 đến nay vẫn chưa xong, dù đã trải qua nhiều nhiệm kỳ Tổng thanh tra. Thứ 2 là quy trình kiểm soát chi tiêu tiền mặt, “cũng được đề ra từ rất lâu nhưng đến nay chưa có chuyển biến”.

Báo Người Lao Động có bài: Khó xử tài sản bất minh! Bài viết bàn về các quy trình, đề án kiểm soát tài sản, thu nhập của quan chức được đề xuất từ lâu nhưng vẫn chưa thể hoàn thành. Vấn đề không phải là chính trường Việt Nam không có luật, mà ở chỗ các cấp lãnh đạo… hành xử theo “luật rừng”, nên quy trình chống tham nhũng bế tắc ngay từ bước cơ bản là chuyện kê khai tài sản.

Mời đọc thêm: ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng nói về tham nhũng quyền lực (NĐT). – Thủ tướng: Nhiều khi nghe lời nói trái tai nhưng đó là lời báo động (Zing).

Tiền tỷ như vỏ hến

Báo Pháp Luật TP HCM đưa tin: Dự án ngăn triều 10.000 tỉ có thể kéo dài đến 2019. Theo văn bản do Công ty TNHH Trung Nam 1547 đề nghị UBND TP.HCM tổ chức cuộc họp trong tháng 3 về dự án chống ngập với kinh phí gần 10.000 tỉ đồng. Công ty này cho rằng họ đã giải trình nhiều vấn đề trong thời gian làm dự án, nhưng lãnh đạo TP HCM đã không tổ chức họp để lắng nghe ý kiến của các bên liên quan, “nên nhiều vấn đề tồn tại kéo dài không được giải quyết”.

Mời đọc thêm: Dự án đường hầm vượt biển 8.000 tỷ tại Quảng Ninh: Dự kiến khởi công trong tháng 9/2019 (TTVN/CafeF). – Khẩn trương hoàn thành dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (ANTV). – Dự án thép ‘ngu gì không làm’ của Tập đoàn Hoa Sen bây giờ ra sao? (VNF).

Gánh nặng BOT

Giám đốc Sở GTVT Tiền Giang cho biết: Chưa có quyết định về hoạt động của Trạm thu phí BOT Cai Lậy, theo báo Thanh Niên. Sau cuộc họp do Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cùng với các bộ, ngành liên quan và lãnh đạo tỉnh Tiền Giang để nghe Bộ GTVT báo cáo các phương án về Trạm thu phí Cai Lậy, các quan chức vẫn chưa có kết luận chính thức về trạm BOT Cai Lậy. Biện pháp trước mắt vẫn là… tuyên truyền và vận động người dân.

Mời đọc thêm: Sẽ dán tem thu giá tự động cho tất cả ô tô lưu hành (ANTV). – Nhiều “nút thắt” tại cao tốc BOT Bắc Giang – Lạng Sơn chờ giải quyết (TTXVN/Bnews). – Ai cho phép FCC chặn Quốc lộ 1 để thu phí… đường tránh Phủ Lý? (NNVN/ VNBiz).

Vụ cô giáo bị phụ huynh làm nhục

Vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh: Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ ký công văn khẩn, theo báo Người Đưa Tin. Ông Nhạ đã ký công văn đề nghị UBND tỉnh Long An tiến hành “rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử văn hóa, xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh trong các cơ sở giáo dục” của tỉnh này và có các giải pháp bảo vệ danh dự, uy tín của cô giáo bị nhục hình.

Sau khi ông Thuận trả lời báo chí rằng, ông không ép mà cô giáo Nhung tự quỳ, Hội phụ huynh học sinh  trường Bình Chánh liền đính chính và xác nhận cô giáo bị ép phải quỳ gối, theo VOV. Ông Phạm Hữu Vốn, Hội trưởng hội này kể rằng ông Thuận đã ép cô Nhung “phải quỳ gối 45 phút giống như con mình đã bị phạt, nếu không sẽ huy động phụ huynh đến phản đối”. Do nhiều phụ huynh đứng về phía ông Thuận, nên cô Nhung bị áp lực, buộc phải quỳ gối trước sự chứng kiến của nhiều đồng nghiệp.

Báo Dân Việt đặt câu hỏi về hành vi ép cô giáo quỳ 40 phút: Có vi phạm tội làm nhục người khác? LS Trương Quốc Hòe lưu ý: Hình thức phạt quỳ mà cô Nhung áp dụng với con ông Thuận và nhiều học sinh khác “có dấu hiệu của hành vi bạo lực học đường có thể gây tổn hại tới thể chất, tinh thần của các em” nên ông Hòe có thể thông cảm với sự mất bình tĩnh của các phụ huynh đã ép cô Nhung quỳ xin lỗi.  

Tuy nhiên, hành vi của ông Thuận vẫn có “dấu hiệu của hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể nhà giáo”. LS Hòe cho rằng, ông Thuận có thể bị phạt từ 5 tới 10 triệu đồng, và cô Nhung có quyền khởi kiện theo Điều 592 BLDS 2005.

Báo Công Lý và Xã Hội có bài: Phía sau sự “tụt dốc không phanh” của giá trị tôn sư, trọng đạo. Bài viết bàn về truyền thống tôn sư trọng đạo ở Việt Nam đang bị mai một bởi những sai lầm từ chính cách xử phạt của một bộ phận giáo viên, bên cạnh các yếu tố thương mại, tình dục… liên quan đến nghề giáo.

Facebooker Han Dang có bài thơ: Ngày cô không đứng lớp. “Ngày cô không đứng lớp/ Đôi chân ép phải quỳ/ Thì đấy là nỗi nhục/ Giọt lệ khóc sao vơi/… Khi phụ huynh làm nhục/ Hành xử kiểu lưu manh/ Ỷ mình có quyền thế/ Đâu kỷ cương học đường“.

Mời đọc thêm: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng vụ cô giáo bị phụ huynh bắt quỳ (NLĐ). – Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Đề nghị bảo vệ danh dự nhà giáo (GD&TĐ). – Sẽ xử lý nghiêm vụ phụ huynh bắt cô giáo quỳ (GDVN). – Cô giáo bị bắt quỳ: Hiệu trưởng bỏ mặc giáo viên là không thể chấp nhận được — Vụ cô giáo bị buộc quỳ gối xin lỗi phụ huynh: Công an huyện Bến Lức cần vào cuộc (Infonet). – Vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi dưới góc nhìn pháp lý (NĐT). – Giáo viên quỳ gối: Nỗi lòng nặng trĩu của người thầy 30 năm tuổi nghề (VNN).

Khi thành lũy cuối cùng sụp đổ (FB Han Phan). – Cô giáo chấp nhận quỳ gối từ nay sẽ làm nghề thế nào đây? (LĐ). – Phụ huynh bắt giáo viên quỳ, 8/3 có tặng hoa cô? (NĐT). – Cô giáo quỳ – Đau quá (VHVN). – Để cô giáo “tự nguyện” quỳ gối, văn hóa phụ huynh còn thấp hơn cả cái quỳ đó!  —  Cô giáo quỳ gối xin lỗi: Vì sao môi trường sư phạm đánh mất đi sự tôn trọng của xã hội?  —   ĐBQH Dương Trung Quốc: Hội Luật gia cần khai trừ phụ huynh bắt cô giáo quỳ gối (LĐ). – Vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi phụ huynh: Đừng để tiếp diễn hành vi phản giáo dục (Tin Tức). – Khi kẻ côn đồ đánh sụp truyền thống tôn sư trọng đạo (VTC). – Khi cô giáo phải quỳ: Giá trị nào lên ngôi? (PLTP). – Một hành động hung đồ cần nghiêm trị (DT).

Bằng giả, bằng dỏm, bằng “chạy”

GS Nguyễn Tiến Dũng vẫn chờ hồi âm vụ Bộ trưởng Nhạ bị tố cáo đạo văn, theo BBC. GS Dũng nói với BBC: “Tôi vẫn đang chờ đợi sự trả lời chính thức từ phía Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước về vụ ông Nhạ, và muốn biết xem họ có làm việc nghiêm túc và báo cáo lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không”.

Bài viết lưu ý chuyện GS “quốc doanh” Vũ Minh Giang kiên trì bảo vệ Bộ trưởng Nhạ bằng những quan điểm sai lệch khi nói rằng: Thế thì chữ ‘đạo’ ở đây dùng không thỏa đáng và tôi nghĩ chữ đó hơi có tính là ‘xúc phạm cá nhân’. Theo quy chế hiện hành của Việt Nam, tổng số điểm của ông Phùng Xuân Nhạ khá cao, gấp mấy lần tiêu chuẩn cho một giáo sư. Nếu nói là không đạt tiêu chuẩn, thì thiếu căn cứ“.

Biếm họa của báo Tuổi Trẻ Cười

Báo Lao Động đưa tin: Lùm xùm vụ phong GS-PGS: Cần rà soát cả “Tiến sĩ tại chức”. Đó là hiện tượng các công chức tranh thủ làm nghiên cứu sinh để có học vị cao nhất. Bài viết cho rằng, cả hiện tượng “lạm phát” học hàm và “lạm phát” học vị đều có chung nguyên lý: “Cán bộ, công chức cao cấp, đặc biệt là các vị trí lãnh đạo, thời gian công vụ quá bận bịu, dù giỏi mấy cũng không thể chuyên tâm giảng dạy, nghiên cứu có chất lượng cao”.

Báo Một Thế Giới bàn về lòng tự trọng của người trí thức. Theo bài viết, có rất nhiều người đã xoay xở được học hàm GS, PGS trong đợt xét năm 2017, cũng như nhiều đợt xét trước đó, nhưng họ lại không có được tính cách mà người bình thường cần có, là lòng tự trọng.

Mời đọc thêm: Bộ trưởng Y tế VN bị loại khỏi danh sách giáo sư ‘đạt chuẩn’ (VOA). – Công bố danh sách giáo sư, phó giáo sư tại Việt Nam (RFA). – Những quan chức nào bị loại khỏi danh sách công nhận GS, PGS? Bộ trưởng Kim Tiến không còn nằm trong danh sách giáo sư (DV).  – Bang Victoria (Úc): Hiệu trưởng phải đạt các tiêu chí nghiêm ngặt (GD&TĐ).

***

Thêm một số tin Việt Nam: Nhà máy thép gây ô nhiễm xin tồn tại và đòi bồi thườngĐổ xô cầu tài – lộc vì mất niềm tin! (RFA). – Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long và Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương trở thành tỷ phú thế giới (Leader). – Người Việt đang phải mua gạo đắt hơn giá trị thực (TN). SCIC muốn thoái toàn bộ vốn khỏi Maritime Bank (VnEconomy). – Tòa án TPHCM tiếp tục xử vụ Vinasun kiện Grab (TBKTSG). – Bác sĩ trưởng khoa ở Kiên Giang đuổi bệnh nhân: Về đi, ở đây tốn kém cho xã hội…! (TGT). – Xôn xao chuyện cô giáo túm tóc bé mầm non giật mạnh (VNN). – Để cát tặc không còn hoành hành trên sông (QĐND).

Tin thế giới

Chính trường Mỹ

Thêm một người trong nội các của Trump rời tòa Bạch Ốc. Báo New York Times đưa tin, ông Gary Cohn, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, là cố vấn hàng đầu về kinh tế của Trump, từ chức. Ông Cohn được cho là một trong những tiếng nói có trọng lượng nhất đối với ông Trump, cuối cùng cũng phải ra đi, sau khi bất đồng quan điểm với TT Mỹ về chuyện đánh thuế nhôm và thép.

Ông Cohn là Giám đốc điều hành (COO) của Goldman Sachs từ năm 2006-2017. Năm 2017, ông từ chức COO ở đây để tham gia chính quyền Trump. Lẽ ra ông Cohn đã rời khỏi tòa Bạch Ốc hồi năm ngoái, sau vụ ông Trump bảo vệ các nhóm tân phát xít trong vụ biểu tình bạo động của những kẻ thượng tôn sắc tộc da trắng ở Charlottesville, Virginia, hồi tháng 8/2017. Lúc đó ông Cohn lên tiếng chỉ trích TT Trump khá mạnh, nhiều người dự đoán ông sẽ sớm rời khỏi tòa Bạch Ốc.

Bà Megan Barry, Thị trưởng TP Nashville, bang Tennessee, lên tiếng từ chức hôm nay, sau khi nhận tội lạm dụng công quỹ hơn 10.000 Mỹ kim. Bà Barry đồng ý trả lại cho thành phố $11.000 và nhận án 3 năm tù treo.

Hôm 31/1, Thị trưởng Barry thú nhận bà đã ngoại tình với vệ sĩ của bà là ông Robert Forest. Hôm nay ông Forest cũng đã nhận tội lấy trộm công quỹ hơn $10.000, ông nhận án 3 năm quản chế và sẽ phải trả lại cho TP Nashville $45.000, số tiền TP đã trả cho ông làm thêm giờ, nhưng thật ra ông đã đi chơi với bà thị trưởng rồi bắt thành phố trả lương làm phụ trội.

Video clip Thị trưởng Megan Barry từ chức:

Mời đọc thêm: Tài sản giảm 400 triệu USD, ông Trump sụt 212 bậc trên bảng xếp hạng tỷ phú (VnEconomy). Trong khi đó, người giàu nhất hành tinh trong năm 2018 là Jeff Bezos, ông chủ Amazon, có tài sản trị giá 112 tỷ Mỹ kim, Bill Gates xếp thứ hai, với 90 tỷ Mỹ kim.

Chiến tranh mậu dịch: Cơ bản về chiến tranh mậu dịch (RFA). – Nhật Bản “nhẹ giọng” với Mỹ về kế hoạch tăng thuế nhập khẩu thép (BNews). – Chứng khoán Mỹ và châu Âu khởi sắc do giới đầu từ trút bỏ lo ngại (KTĐT).

Bán đảo Triều Tiên

Báo Lao Động có bài: Triều Tiên nêu điều kiện phi hạt nhân hóa với đặc phái viên Hàn Quốc. Dẫn lời ông Chung Eui-yong, là người đứng đầu phái đoàn đàm phán của Hàn Quốc cho biết, hai bên đã đạt được thỏa thuận gồm 5 điểm, trong đó Triều Tiên “khẳng định rõ ràng sẽ phi hạt nhân hóa” khi an ninh nước này được bảo đảm.

Ông Chung Eui-yong cho biết: “Phía Triều Tiên bày tỏ có ý định đàm phán thẳng thắn với Mỹ để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hoá và bình thường hóa quan hệ Triều Tiên- Mỹ“. Theo thỏa thuận, Triều Tiên sẽ ngừng các vụ thử tên lửa trong quá trình đàm phán và thiết lập một đường dây nóng, liên lạc giữa lãnh đạo hai nước.

Mời đọc thêm: Điều gì khiến ông Kim Jong-un bất ngờ muốn gặp Tổng thống Hàn Quốc? (NĐT). – Triều Tiên muốn viết “lịch sử mới” với Hàn Quốc (NLĐ). – Dư luận quốc tế về việc hai miền Triều Tiên xúc tiến hội nghị thượng đỉnh (Tin Tức). – Hai miền Triều Tiên ‘sẽ tổ chức gặp thượng đỉnh vào tháng 4’ (TN). – Hàn Quốc: Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ về từ bỏ vũ khí hạt nhân (BizLive). – Ông Kim Jong-un có thể trở thành lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đến Hàn (TTXVN). – Ông Trump: Có tiến bộ khả dĩ trong vấn đề Triều Tiên (VOA).

Tin Nam Hàn: Ứng viên tổng thống Hàn Quốc ‘rớt đài’ vì cáo buộc cưỡng bức thư ký (Zing). – Hàn Quốc : Cựu tổng thống Lee Myung Bak bị điều tra vì tham nhũng (RFI).

***

Trung Đông: Mỹ cáo buộc Syria ăn cắp hàng viện trợ tại Đông Ghouta (Ngày Nay). – Khốc liệt cuộc chiến đường hầm, đô thị ở tử địa Đông Ghouta – Syria (Viet Times). – “Địa ngục” Đông Ghouta: Ngày chết chóc nhất cướp đi 77 sinh mạng (DV). – Mỹ xem xét kế hoạch tấn công quân sự Syria? (Viet Times). – Công du Iran : ngoại trưởng Pháp vấp phải lập trường cứng rắn của Teheran (RFI). – Rơi máy bay Nga tại Syria, toàn bộ hành khách thiệt mạng (NLĐ).

***

Thêm tin thế giới: Italia trước tình thế “Quốc hội treo” (ANTĐ). – Quân đội Philippines nhận diện lãnh tụ mới của ISIS ở Đông Nam Á (VOA). – Chiến dịch thanh lọc sắc tộc người Rohingya vẫn tiếp diễn (RFA). – LHQ tố cáo Miến Điện tiếp tục đàn áp người Rohingya (RFI). – Siêu cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc sẽ có lượng công việc ‘khổng lồ’ (MTG).

Nga – Anh: Cựu điệp viên Nga nghi bị hạ độc tại Anh (VOA). – Cựu điệp viên Nga bị bất tỉnh do chất lạ tại Anh (BBC). – Anh cảnh cáo Nga về bệnh tình bí ẩn của điệp viên nhị trùng (VOA). – Nga sẵn sàng hợp tác điều tra vụ cựu điệp viên nghi trúng độc (TP).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Leave a Reply to ba lú Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây