Bản tin sáng 6-3-2018

Tin Việt Nam

Tin Biển Đông

Báo Pháp Luật TP HCM bàn về tàu sân bay USS Carl Vinson – nước cờ chiến lược của Mỹ. Trước khi đến thăm Đà Nẵng, USS Carl Vinson đã từng được điều động đi thực hiện nhiệm vụ ở Biển Đông hồi tháng 2/2017. “Tàu sân bay này cùng các tàu hộ vệ đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển Đông và thậm chí tổ chức diễn tập huấn luyện chiến thuật”.

Trong tình hình Trung Quốc ngày càng quyết liệt quân sự hóa Biển Đông, “chuyến hải trình đầu năm của USS Carl Vinson có thể xem là một thông điệp gửi đến Bắc Kinh thể hiện sự quyết tâm của Washington trong khu vực”.

Báo Người Lao Động lý giải thông điệp Mỹ gửi Trung Quốc qua tàu sân bay USS Carl Vinson. Bài viết dẫn lời GS Carl Thayer, nhận định: “Mỹ muốn cho Trung Quốc thấy sự hiện diện hải quân khổng lồ của mình ở biển Đông và sự gắn kết với khu vực này”. Theo Đô đốc Fuller, chỉ huy hải đội Carl Vinson, “Hải quân Mỹ lâu nay nhấn mạnh sự hiện diện của họ ở biển Đông đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an ninh hàng hải”.

Báo Thanh Niên có bài: Tiền lệ nguy hiểm trên Biển Đông. Theo tin từ báo Philippines Daily Inquirer, giới chuyên gia Philippines đang phản đối thỏa thuận cùng khai thác dầu khí giữa một doanh nghiệp nước này với Tổng công ty dầu khí hải dương Trung Quốc. GS Jay Batongbacal cho rằng chính quyền Manila đang “tạo tiền lệ để Trung Quốc ngày càng lấn tới”. TS Malcom Cook từ Singapore nhận định, Trung Quốc sẽ thắng lớn trong vụ này.

Mời đọc thêm: Manila: Muốn khai thác chung Bãi Cỏ Rong, TQ phải công nhận chủ quyền của Philippines (VOA). – Hàng không mẫu hạm Mỹ thăm Việt Nam, thách thức Trung Quốc — Việt Nam coi trọng vai trò của Ấn Độ ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương (RFA). – Hoa Kỳ cam kết mạnh mẽ đối với tự do hàng hải trên biển Đông và tự do thương mại (LĐ). – Hội nghị Gặp gỡ Hoa Kỳ với Vùng kinh tế trọng điểm miền trung (ND). – Không giấu giếm sức mạnh quân sự của Việt Nam (TN). – Cuốn sách “Trường Sa-Nơi ta đến”: Thông điệp về tình yêu Tổ quốc (TTXVN).

Mỹ đi, rồi Mỹ lại về…

Báo Tổ Quốc viết: Truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin tàu sân bay USS Carl Vinson tới Việt Nam. Hàng loạt các hãng thông tấn lớn như AP, Reuters, BBC, CNN, VOA, Channel News Asia,… đã đưa tin về sự kiện tàu USS Carl Vinson tới thăm Đà Nẵng. Theo hãng tin Reuters, “việc các tàu chiến của Mỹ gần đây đã đến thăm Việt Nam cho thấy mối quan hệ quốc phòng hai bên vẫn liên tục được cải thiện”.

TS Lê Hồng Hiệp phân tích: Việt-Mỹ cần tận dụng lực đẩy từ chuyến thăm của tàu USS Carl Vinson. Theo ông Hiệp, lãnh đạo 2 nước nên tranh thủ động lực tích cực của sự kiện tàu SS Carl Vinson thăm Đà Nẵng để mở rộng quy mô của các hoạt động hợp tác quốc phòng, điển hình là các kịch bản tập trận chung.

VOA dẫn lời TS Lê Hồng Hiệp nhận định: ‘7 phần tượng trưng, 3 phần thực chất khi USS Carl Vinson thăm’. Theo TS Hiệp, khi tới thăm Đà Nẵng, thủy thủ đoàn của hải đội Carl Vinson chủ yếu chỉ tiến hành “các hoạt động giao lưu, trao đổi, không có nhiều các hoạt động quân sự thực chất”, nên chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa biểu tượng hơn ý nghĩa thực chất.

Dàn chiến cơ bố trí trên đường băng ở sàn cất cánh của tàu USS Carl Vinson. Nguồn: VNN

Mời đọc thêm: Mục đích Mỹ điều tàu sân bay USS Carl Vinson thăm Việt Nam? (KT) – Tư lệnh nhóm tàu sân bay tác chiến: Chúng tôi rất vinh dự khi được tiếp đón nồng hậu (LĐ). – Người dân Đà Nẵng nhảy cùng ban nhạc Hải quân Mỹ (Zing). – Ban nhạc Hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ biểu diễn, giao lưu tại Đà Nẵng (Tin Tức). – Ngắm tàu sân bay USS Carl Vinson đang ghé thăm Việt Nam Đà Nẵng (ANTĐ). – Khám phá siêu tàu sân bay Mỹ vừa đến Đà Nẵng (KTĐT).

Video, ảnh: Cận cảnh sàn tàu sân bay USS Carl Vinson vừa tới Đà Nẵng (VTC). – Xem siêu tàu sân bay Mỹ rẽ sóng Thái Bình Dương. – Dàn chiến đấu cơ uy lực trên tàu sân bay Mỹ ở Đà Nẵng (VNN). – Giải mã siêu tàu sân bay Mỹ mới cập bến Đà Nẵng (ĐS&PL). – Video: Tàu sân bay USS Carl Vinson tới thăm Việt Nam có sức mạnh khủng khiếp cỡ nào? (Infonet). – Ảnh: Tàu sân bay của Mỹ vào vịnh Đà Nẵng, các thủy thủ đầu tiên lên bờ (VOV). – Thủy thủ gốc Việt và cuộc sống trên siêu tàu sân bay Mỹ (Zing).

Đảng và nhà nước chống “thế lực thù địch”

Báo Công An Nhân Dân dẫn lời Tổng Bí thư: Không để kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ Công an. Ông Trọng kêu gọi: “Phải đấu tranh loại bỏ tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại khó, ngại khổ; ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật kém; đạo đức, lối sống sa sút, thoái hoá, biến chất… đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’, không để kẻ địch mua chuộc, lôi kéo, tấn công vào nội bộ Công an”.

Trang VietNamNet đưa tin: Thủ tướng: Tất cả cán bộ, đảng viên luôn đọc báo Nhân Dân. Ông Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Tất cả cán bộ đảng viên của ta luôn đọc báo Nhân Dân, coi đó là thông tin chính thống, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta”. Ông Phúc tin rằng báo Nhân Dân có thể… “đấu tranh, bác bỏ những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm”.

Mời đọc thêm: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Báo Nhân Dân luôn là ngọn cờ tư tưởng của nền báo chí cách mạng Việt Nam (ND). – Thủ tướng mong muốn Báo Nhân dân cụ thể hóa thêm phương châm ’10 chữ’ (CP). – Không gì có thể chia rẽ quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân đội và công an (QĐND).

Xét xử vụ vỡ đường ống sông Đà

Ngày đầu tiên xử vụ vỡ đường ống nước sông Đà: các bị cáo đồng loạt kêu oan, theo báo Đời Sống và Pháp Luật. Bị cáo Hoàng Thế Trung, cựu giám đốc Ban quản lý dự án đường ống nước sông Đà cho rằng, ông không phạm tội nặng đến mức như cáo trạng truy tố. Các bị cáo khác cũng không thừa nhận cáo trạng và đề nghị HĐXX xem xét lại vụ án, bao gồm trách nhiệm của nhiều phía liên quan.

Báo Thanh Niên đưa tin: Xét xử vụ đường ống nước Sông Đà vỡ 18 lần: Nguyên Phó chủ tịch TP.Hà Nội xin vắng mặt. Ông Phí Thái Bình, cựu Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội và ông Nguyễn Đình Chầm, cựu thành viên HĐQT Vinaconex đều được triệu tập với tư cách người có liên quan tới vụ án, và 2 ông này đều… lâm bệnh nặng đúng lúc, nên không thể tới dự phiên tòa. Do đó, một LS đề nghị hoãn phiên tòa nhưng HĐXX không đồng ý.

Báo Đất Việt đặt câu hỏi: Xử vụ vỡ ống sông Đà: Ông Phí Thái Bình bệnh gì? Bài báo cho biết: Ông Phí Thái Bình đã gửi đơn xin vắng mặt kèm “bệnh án khám bệnh tại Bệnh viện 103 với chẩn đoán hội chứng não do tăng huyết áp”, còn ông Nguyễn Đình Chầm gửi hồ sơ bệnh án chứng minh ông bị nhiều bệnh về gan, tụy, mắt.

VTC có clip: Xử vỡ ống sông Đà, “ông lớn” cáo bệnh.

Mời đọc thêm: Ngày đầu tiên xét xử vụ vỡ ống nước Sông Đà (ĐĐK). – Loạt cựu sếp Vinaconex hầu tòa vụ vỡ đường ống nước Sông Đà sáng nay — Xử vỡ ống sông Đà, cựu PCT Hà Nội vắng mặt (Infonet). – 9 cựu cán bộ bị cáo buộc tắc trách khiến 18 lần vỡ ống nước sông Đà (VNE).

“Liệt sĩ” tìm đường về nhà sau 33 năm

Số phận một người lính tham gia chiến trường Campuchia: Liệt sĩ trở về sau 33 năm nhờ tấm vé số. Thay vì bỏ công tìm kiếm những người lính mất tích trên chiến trường như chính quyền Mỹ cất công tìm kiếm những người lính của họ mất tích trong cuộc chiến VN hơn 45 năm qua, phía Việt Nam làm giấy báo tử cho nhanh. Nếu không trúng số, có lẽ ông Trương Văn Chóng, “liệt sĩ” bất đắc dĩ này, sẽ chẳng bao giờ có tiền để tìm đường về nhà.

Bà Nía, mẹ ông Chóng kể: “Tôi như chết đứng chỉ biết đứng nhìn một người đàn ông gần 60 tuổi khác xa với di ảnh trên bàn thờ là thằng thanh niên. Tôi không tin thằng con tôi còn sống và đang ở trước mặt tôi bằng xương bằng thịt, vì 33 năm trước người ta đã báo con tôi hy sinh ngoài chiến trường. Sau đó, tôi dẫn nó vào bàn thờ, rồi nó tự đập bát hương và lấy di ảnh xuống”.

Mời đọc thêm: Liệt sĩ trở về từ “cõi chết” sau 33 năm (kỳ 1)  —  Liệt sĩ trở về từ “cõi chết” sau 33 năm (kỳ 2) (TT&ĐS).

Vụ cô giáo bị phụ huynh làm nhục

Báo Người Lao Động đưa tin: Người buộc cô giáo phải quỳ xin lỗi là thư ký Hội Luật gia. Ông Phạm Hữu Vốn, chủ tịch Hội Phụ huynh học sinh, cho biết, người buộc cô giáo phải quỳ suốt 40 phút là ông Võ Hòa Thuận, thư ký Hội Luật gia ở một huyện thuộc tỉnh Long An. Ông Thuận là đảng viên, từng là cán bộ tư pháp của một xã ở huyện Thủ Thừa.

Ông Vốn nói: “Tôi kêu ông Thuận nói là một chút thấy cô quỳ phải đỡ cô lên. Làm vậy tội lắm. Vậy mà ông Thuận kêu phải quỳ đúng 40 phút mới chịu. Vậy mà ổng về nhà còn ca ngợi là đụng tới con ổng là phải vậy. Ổng là thư ký hội luật gia mà làm vậy. Lúc bắt cô giáo quỳ ông Thuận còn nói là: ‘Tôi thấy mặt cô là tôi không ưa rồi đó’. Ông Thuận là người biết luật mà làm vậy thì sao“.

Ông Võ Hòa Thuận. Nguồn: Facebook của nhân vật.

Báo Dân Việt đặt câu hỏi: Cô giáo bị bắt quỳ gối xin lỗi, điều gì đang diễn ra thế này? Theo bài viết, các cấp có liên quan, gồm ban giám hiệu, các giáo viên và hội phụ huynh học sinh trường tiểu học Bình Chánh, đã tỏ ra thiếu trách nhiệm trong vụ cô Nhung bị bắt quỳ xin lỗi. “Chính những sự việc như thế này, chính những phụ huynh như thế này đã góp phần làm cho lòng tin vào nghề giáo bị giảm sút nghiêm trọng”.

Báo Lao Động phân tích vụ giáo viên quỳ để xin lỗi phụ huynh: Cô giáo đã sai, phụ huynh cũng không vừa. Theo đó, 4 phụ huynh trường tiểu học Bình Chánh bắt cô Nhung quỳ xin lỗi, vì trước đó cô Nhung đã phạt học sinh bằng hình thức quỳ gối, khiến “một số em sợ không đi học”. PGS. TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa 13 cho rằng, cả phụ huynh và giáo viên đều đã sai, “người chịu tổn thương trong trường hợp này sẽ là con trẻ”.

Mời đọc thêm: Phụ huynh ép cô giáo quỳ xin lỗi có phạm tội hành hạ người khác? (Zing).  – Bắt cô giáo quỳ gối xin lỗi là trả đũa vô văn hóa (NĐT). – Phụ huynh muốn con học gì khi bắt cô giáo quỳ xin lỗi? (NLĐ). – Vụ cô giáo phải quỳ gối xin lỗi: Không nên đưa cách hành xử như giang hồ vào trường học (CL). – Giáo viên quỳ gối: Đạo lý nào bắt phụ huynh “ăn miếng, trả miếng”? (VNN).

Giáo viên quỳ gối xin lỗi phụ huynh ở Long An: ‘Cô giáo tự nguyện, chúng tôi không ép’ (VTC). – Vụ “bắt cô giáo quỳ gối” ở Long An: Không phải “bắt”, chỉ yêu cầu “làm thử”? (LĐ). – Cô giáo kể bị buộc quỳ gối mới được ‘cho qua chuyện’ (TT). – Vụ “cô giáo quỳ xin lỗi” ở Long An: Cô Nhung đã quỳ bao lâu? (LĐ). – Làm rõ trách nhiệm mỗi bên trong vụ “cô giáo quỳ xin lỗi phụ huynh” (ANTĐ). – Vụ “cô giáo quỳ xin lỗi”: Cô Nhung là giáo viên dạy giỏi cấp huyện (LĐ).

Vụ “lạm phát” giáo sư, phó giáo sư

Báo Lao Động đưa tin: Rà soát hồ sơ GS, PGS: Thêm 1 trường hợp không đạt chuẩn do bị tố đạo văn. Như vậy, đã có 95 trường hợp tân GS, PGS không đạt tiêu chuẩn. Trường hợp mới nhất chính là hồ sơ ứng viên PGS của ông Đặng Công Tráng, người bị phát hiện đạo văn khi nghiên cứu về bán hàng đa cấp.

Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước vẫn chưa nhận được đơn xin rút của “PGS đạo văn”, theo báo Người Đưa Tin. Chánh văn phòng Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước Bùi Mạnh Nhị cho biết, hội đồng này vẫn chưa nhận được đơn xin rút hồ sơ ứng viên của ông Tráng. Ông Nhị cho biết thêm: “Sau khi nhận được đơn nếu chính đáng sẽ được chấp thuận”.

Báo Dân Việt có bài: Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT rút kinh nghiệm sâu sắc vụ giáo sư. Như vậy là quả bóng tiếp tục chuyền qua lại giữa Bộ GD-ĐT và Văn phòng Chính phủ. Nhà báo Đào Tuấn viết, “sau khi Hội đồng của Giáo sư Nhạ ‘báo cáo Thủ tướng quyết định’, Chính phủ vừa có văn bản kết luận Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Nhạ xem xét và quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGSvà chịu trách nhiệm về các hồ sơ này.

Vậy là sau khi thầy Nhạ chuyền bóng, Chính phủ liền chuyền lại. Không biết chừng mai kia thầy ban ngược cho Phó Chủ tịch Hội đồng. Ngu gì sút khi cái học hàm của thầy cũng đang hứng đạn. 94 trường hợp phải xem lại. Đúng là một kỷ lục. Chỉ không rõ là cái giáo sư của thầy thì ai sẽ quyết định, ai sẽ xem xét, ai sẽ trả lời. Không lẽ giáo sư Nhạ kết luận giáo sư Nhạ đủ chuẩn giáo sư“.

VTV có bài Phỏng vấn GS.TSKH. Bùi Văn Ga, Phó Chủ tịch HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước rút kinh nghiệm về hơn 90 ứng viên GS, PGS có phản ánh về hồ sơ. Bất chấp chuyện số lượng hồ sơ ứng viên GS, PGS chưa đạt chuẩn ngày càng tăng, ông Ga vẫn khẳng định “chất lượng GS, PGS năm nay đảm bảo”.

Mời đọc thêm: Khôi phục lòng tin: vẫn chưa đủ (NĐT). Vụ hồ sơ ứng viên giáo sư không đạt: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ rút kinh nghiệm sâu sắc (ĐS&PL). – Có nên giữ Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước? (RFA).

Gánh nặng BOT

Quyết tâm “tận thu” bằng BOT của lãnh đạo CSVN: Năm 2019: Tất cả các trạm phải thu phí tự động, theo báo Đời Sống và Pháp Luật. Theo bài viết, Bộ trưởng Bộ GT Nguyễn Văn Thể đã công bố 2 bước của lộ trình “tận thu”: Đầu tiên là dán tem định danh đối với tất cả phương tiện giao thông đường bộ trên cả nước, sau đó là xây dựng hệ thống thu phí tự động sử dụng công nghệ nhận diện tem định danh ở tất cả các trạm BOT.

Tuy nhiên, người dân vẫn ngầm phản đối phương pháp “tận thu” của các lãnh đạo ngành giao thông, “khảo sát tại một số trạm đăng kiểm cho thấy nhiều chủ xe chưa quan tâm và không muốn dán tem thu giá tự động dù được dán miễn phí”.

Mời đọc thêm: Bộ GTVT quyết tâm dán tem thu giá tự động trên 3 triệu ôtô trên cả nước (CafeAuto). – Minh bạch tại các dự án BOT: 3,2 triệu ôtô sẽ phải dán tem thu giá tự động! (LĐ) – BOT Cai Lậy, khó vậy sao?! (NLĐ).

Văn hóa tâm linh và lễ hội

Báo Công An Nhân Dân bàn về tục đốt vàng mã và nghịch lý trong quan niệm của người dân. Theo bài viết, nhiều người vẫn chi tiền cho chuyện đốt vàng mã nhưng lại không hiểu rõ tại sao họ phải làm vậy. Đại đức Thích Thông Đạo phân tích: “Con cháu chúng ta luôn cầu nguyện cho vong linh ông bà được siêu thoát về nơi cực lạc, thế nhưng việc cúng, đốt vàng mã, đồ mã cho người đã khuất chẳng khác nào con cháu cứ giữ ông bà ở cõi âm”.

Mặc dù lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình đã thả “rắn thần” về tự nhiên, ngôi mộ “bà ăn mày” vẫn nhộn nhịp người cúng bái, theo báo Người Đưa Tin. Con rắn được thả từ chiều 3/3/2018, nhưng vẫn có rất nhiều người tới dâng chúng, ngôi mộ vẫn nghi ngút nhang khói. “Hòm công đức bằng gỗ đã được chính quyền địa phương thu về, nhưng có ai đó vẫn đặt một hộp giấy để cho người dân bỏ tiền cúng bái”.

Thêm trường hợp “kinh doanh tâm linh”: Người mặc đồ nhà sư đọc “thần chú”, vẩy “nước thánh” tại chùa Hương Tích, báo Người Lao Động đưa tin. Sau khi nhận “lộc nước”, các du khách đã rút tiền trả người này. Ông Nguyễn Duy Vỵ, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích chùa Hương Tích khẳng định rằng “nhà sư” này không mặc đồ theo trường phái tu của chùa Hương Tích: “Chúng tôi sẽ có cuộc làm việc với sư trụ trì để có phương án xử lý nghiêm khắc”.

Báo Lao Động có đồ họa cho thấy, những con số khủng về lễ hội ở Việt Nam:


Mời đọc thêm: Bộ VHTTDL: Quyết liệt với chủ trương bỏ đốt vàng mã (VH). – ‘Rắn thần’ bị bắt đi, dân Quảng Bình vẫn kéo đến mộ vô danh thắp hương (VTC). – ‘Rắn thần’ ở Quảng Bình được thả về tự nhiên, người dân vẫn kéo đến mộ vô danh thắp hương (SS). – Nhà sư chùa Hương Tích đọc chú, vẩy nước thánh bị “tuýt còi”! (GT). – Đại biểu lấy lộc đền Trần trước dân: ‘May mắn thì được’ (ĐV). – Đi lễ chùa, giám đốc EVN bị cách chức: Cầu thăng tiến sao lại “thăng thiên”? (KT).

Biếm họa của Lê Anh Phong/ TTC

Biểu tượng văn hóa thành phế tích

Báo Dân Việt bàn về vụ biểu tượng kỳ quan ở vịnh Hạ Long bị bỏ hoang phế: Không biết đơn vị nào quản lý! Kết quả đầu tư tiền của, công sức cho công trình biểu tượng kỳ quan ở trung tâm du lịch Hạ Long: Công trình bị bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh “đá bóng” trách nhiệm cho nhau.

Tình hình “đá bóng” trách nhiệm qua lời kể của ông Nguyễn Trung Hậu, Chánh Văn phòng, Sở VH-TT tỉnh Quảng Ninh: “Công trình này là do UBND tỉnh Quảng Ninh thi công. Sau khi hoàn thành, UBND tỉnh không bàn giao cho Sở, vì vậy Sở không quản lý công trình này. Hình như UBND tỉnh đã bàn giao cho TP.Hạ Long quản lý”.

Mời đọc thêm: Clip: Biểu tượng kỳ quan thế giới vịnh Hạ Long bị bỏ hoang phế (DV).

Bác sĩ “đuổi” bệnh nhân về nhà

VTC đưa tin: Sợ tốn ngân sách, ‘đuổi’ bệnh nhân về, bác sĩ bị đình chỉ công tác. Đó là vụ BS Tạ Nam Ngạn ở bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, cho rằng không thể cứu bệnh nhân được nữa, nên “yêu cầu người nhà đưa về để không gây tốn kém tiền ngân sách”. Lãnh đạo bệnh viện này đã quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với BS Ngạn.

Mời đọc thêm: Bác sĩ ‘đuổi’ bệnh nhân về nhà bị đình chỉ công tác (TN). – “Sốc” với clip bác sĩ “đuổi” bệnh nhân về nhà (NLĐ). – Kiểm tra toàn diện việc người nước ngoài mua đất ở Nha Trang (VTV).

***

Thêm một số tin Việt Nam: VSA sẽ kiến nghị đưa việc Mỹ hạn chế nhập khẩu thép ra WTO khi cần thiết (TTXVN/BNews). – Tăng thuế bảo vệ môi trường – hiệu ứng ‘sốc’ cho doanh nghiệp (DNVN). – Doanh nghiệp “gánh” ba tác động lớn từ việc tăng lương tối thiểu (VnEconomy). – Điều tra bổ sung vụ thất thoát 200 tỉ đồng (PLTP). – Chiếm đoạt gần 6 tỉ đồng, nguyên nữ Công an viên lãnh 16 năm tù (CL). – Phụ huynh nhận lại gần 1,5 tỷ đồng tiền lạm thu (Zing).

Tin thế giới

Bá quyền Trung Quốc

Chuyện Bắc Kinh thay đổi Hiến pháp để ông Tập Cận Bình nắm quyền trọn đời, RFI có bài: Chủ tịch suốt đời: Tập Cận Bình đại nhảy vọt hay đại thụt lùi? Dẫn nguồn từ báo Le Figaro, cho rằng, quyết định này là một bước đại thụt lùi của Bắc Kinh khi đưa Trung Quốc đi ngược lại thời kỳ độc tài kiểu phong kiến.

Bài viết có đoạn: “Việc định chế hóa tính chất độc tài của quyền lực Tập Cận Bình song hành với sự quay lại của hiện tượng tôn sùng cá nhân lãnh tụ, và việc bổ nhiệm một loạt chức trách Nhà nước, sau khi ông Tập đã đưa hàng loạt người của mình vào những chức vụ cao trong Đảng, dập tắt mọi lực lượng đối lập“.

Cũng RFI, đưa tin: Trung Quốc: Tập Cận Bình đưa người thân vào vị trí chủ chốt. Dẫn nguồn từ báo Nhật Nikkei Asian Review, cho biết, ông Vương Kỳ Sơn, nhân vật thân cận với Tập Cận Bình, có khả năng được bầu làm phó chủ tịch Trung Quốc, cho dù ông bị trượt cái ghế trong Bộ Chính trị hồi Đại Hội thứ 19, do đã quá tuổi quy định.

Ngoài ra các chức phó thủ tướng, ủy viên Quốc Vụ, lãnh đạo ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý tài chính… đều có những nhân vật rất thân cận với Chủ tịch TQ Tập Cận Bình.

Thêm tin Trung Quốc: TQ cảnh báo ‘không dung túng’ hoạt động ly khai của Đài Loan (VOA). – TQ ra ngân sách quốc phòng ‘1 nghìn tỷ tệ’ (BBC). – Châu Âu đã “vỡ mộng” về Trung Quốc như thế nào? (VOV). – ‘Việc Trung Quốc đóng tàu sân bay thứ 2 không phải mối đe dọa với Mỹ’ (DV). – Chiến thuật đưa Brunei vào ‘Con đường Tơ lụa thế kỷ 21’ của TQ (VOA).

Chính trường Mỹ

Project Syndicat có bài của hai giáo sư Bandy X. Lee và Jeffrey D. Sachs: Tâm lý chiến của Trump và Hoà bình Thế giới. Bài nói về bệnh tình của ông Trump, trên cương vị là tổng thống Mỹ, có thể ra những quyết định gây tổn hại đối với Mỹ và thế giới. “Lời tuyên bố của ông trên Twitter vào tháng Giêng, rằng ông là ‘một thiên tài rất ổn định’ là một dấu hiệu của sự yếu đuối, không phải sức mạnh. Những tuyên bố như vậy là một lời báo động, không phải là trấn an“.

Thêm tin nước Mỹ: Thượng Viện tiểu bang Florida bác đề nghị cấm bán võ khí tấn công (NV). Cuộc chiến thương mại: Hoa Kỳ: Sẽ không có nước nào được miễn thuế thép nhôm (RFI). – Tổng thống Donald Trump ra điều kiện để Canada và Mexico không bị Mỹ đánh thuế nhập khẩu thép (ĐT). – Nông gia California sợ thành nạn nhân của cuộc chiến mậu dịch (NV). – Dow Jones giảm liên tục sau khi TT Trump dọa tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm (VOA).

Bán đảo Triều Tiên

VOA có bài: Phái đoàn cấp cao Hàn Quốc gặp lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un. Reuters dẫn lời người phát ngôn Văn phòng tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Eui-kyeom cho biết, phái đoàn 10 người của Hàn Quốc, dẫn đầu bởi Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Chung Eui-yong, đã đáp máy bay xuống Bình Nhưỡng và được các giới chức Bắc Hàn chào đón.

Mời đọc thêm: Liên Triều: Phái đoàn cao cấp Hàn Quốc hội kiến Kim Jong Un (RFI). – Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười tiếp đoàn Hàn Quốc, muốn ‘viết nên trang sử đoàn kết mới’ (VTC). – Lãnh tụ Bắc Hàn gặp đoàn đại biểu Nam Hàn ‘lần đầu’ (BBC). – Trung Quốc nói gì khi ông Kim Jong-un đích thân mời quan chức Hàn Quốc ăn tối? (Infonet). – Hàn Quốc đóng cửa triển lãm của nhà thơ 84 tuổi vì cáo buộc quấy rối tình dục (VOA).

***

Trung Đông: Đại sứ quán Triều Tiên tại Ai Cập bị tố bán vũ khí (TN). – Chính phủ Syria và Nga đang tìm cách chia cắt Đông Ghouta (TTXVN). – Chiến sự Syria: Nga cáo buộc Mỹ ‘phao tin’ quân chính phủ bỏ bom bệnh viện tại Đông Ghouta (Ngày Nay). – Syria : Đoàn cứu trợ đầu tiên đến đông Ghouta vào lúc chiến sự tiếp diễn (RFI). – Tổng thống Mỹ có thể dự lễ khai trương đại sứ quán tại Jerusalem (TTXVN).

***

Thêm tin thế giới: Đức sẽ có chính phủ mới : Báo chí thở phào nhưng chưa yên tâm (RFI). – Thủ tướng Campuchia bác đề nghị đàm phán với cựu lãnh đạo phe đối lập (VOA). – Tổng thống Philippines tẩy chay thượng đỉnh ASEAN – Úc (RFI). – Người dân Myanmar phản đối đề nghị thay đổi luật biểu tình (RFA). – Nhật mua tàu chở dầu tiếp liệu cho tàu tuần tra Biển Hoa Đông (VOA).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. (trích) “…Liên Triều: Phái đoàn cao cấp Hàn Quốc hội kiến Kim Jong Un (RFI). – Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tươi cười tiếp đoàn Hàn Quốc, muốn ‘viết nên trang sử đoàn kết mới’ (VTC)….”(hết)
    ———
    Good ! Dù tiếp theo thế nào, xin thành thật chúc mừng một ‘bước tiến đáng kể’ . Nhớ lại, lịch sử Quốc-Cộng chưa bao giờ người Việt Nam có thể chạm tay vào một ‘bước tiến’ như thế ?! Buồn !

    Nếu cả hai miền Bắc-Nam Hàn lần này, đạt đến thỏa thuận ‘hòa hợp hòa giải’ nền tảng nào đó, thì trong tương lai, một Hàn quốc thống nhất với vũ khí miền Bắc và Tài chính miền Nam , rất có thể hy vọng về vị thế một siêu cường Kinh tế & Hạt nhân trong khu vực . ( chữ ‘Nếu’ này….to quá ! Hic)
    Chúng ta đang thấy gì :

    +Một chiến lược tạm thời để ứng phó khẩn cấp, nhắm đến phân hóa lực lượng đồng minh tham gia trừng phạt ? Một nổ lực trong tình trạnh bị chối bỏ và cô lập khắp thế giới của họ Kim ?

    + Hay, một sự thức tỉnh lương tâm từ trong tình thế bế tắc toàn diện của ‘Chú nhóc Tên lửa” và người dân Bắc TT, cuối cùng cũng đã thoáng thấy được một thứ ánh sáng lờ mờ ẩn hiện ở cuối đường hầm, trên con đường thất thểu bước về ‘miền địa ngục’ Phong kiến XHCN vĩnh viễn ?

    + Hay, Nam Hàn đã quá nhức đầu, khó nhọc mệt mỏi vì phải ‘tồn tại như một con cờ’ nên quyết tạo một cơ hội thoát ra ? Trong một thế giới gồm đồng minh to mồm, sẵn sàng phản bội với những chiến lược gian trá hiểm độc với đầy những toan tính ích kỷ, nghi kỵ …, làm bật dậy một sự thức tỉnh mang màu sắt “tình dân tộc, nghĩa đồng bào, máu chảy ruột mềm…’ của người dân và chính phủ Nam Hàn ?

    + Hay một âm mưu thôn tính đời mới của bành trướng Tập cận Bình, lấn tới và lung đoạn cả khu vực lân cân- biến một Hàn quốc thống nhất trở thành phên dậu…? ( Nếu quả thực như thế, chắc chắn ‘cố vấn TQ’ sẽ không xuất hiện và kịch bản căng thẳng giữa TQ/ BTT sẽ được diễn ra trên sân khấu khu vực….)

    +Hay một thỏa thuận ngầm của BTT với Mỹ thông qua ‘đối thoại’ mà nhà thương thuyết trung gian là Nam Hàn ?

    +Hay do đã nâng mức căng thẳng lên cao, nay hai phe ( ‘Nga-Tàu-BTT’ VS ‘(Mỹ-Nhật-Âu- Úc…’ ) tìm ra một hình thức đối thoại mới – Vẫn là ván cờ của các siêu cường, sử dụng đất nước và con người Hàn quốc ?

    +Hay một ‘chiến lược ngầm’ đầy …kinh dị của Nga –đổ bê tông sau lưng BTT, có thể khiến cả TQ và Mỹ/ Nhật đều bối rối, lo lắng ?
    +…
    Các yếu tố khác thì đều có khá nhiều ‘cảm tính’ chỉ trừ ba yếu tố cuối (nhất là chuyện ‘ông Putin ở nước Nga – Bông nhiên mời Ủn qua thăm nước mình’ …hôm nọ ?!). nếu đây là chiến lược của Putin, thì ván cờ sẽ vô cùng hấp dẫn…

    Cây ‘hạt nhân ‘made in Un-Putin’ do TQ nuôi trồng chăm sóc lâu nay, nay có ‘quả’ chin…cứ muốn ‘rụng’ vào đất bành trướng TQ , họa phúc thật khó lường…( và người VN, dĩ nhiên rất là …khoan khoái ! He he) .
    ——–

Leave a Reply to Marx ghẻ Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây