Toàn văn Tuyên bố của bà Bärbel Kofler, Đặc ủy Nhân quyền của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức

Hiếu Bá Linh

30-1-2017

Bà Bärbel Kofler, Đặc ủy Nhân quyền của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức. Ảnh: internet

Về bản án phúc thẩm đối với bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (“Mẹ Nấm”), một Blogger nổi tiếng và nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam, hôm 30/11/2017, Đặc ủy Nhân quyền của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, bà Bärbel Kofler đã tuyên bố như sau:

 “Tôi đau buồn và phẫn nộ về bản y án tù đối với nữ blogger và là nhà hoạt động Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Bà Quỳnh bị 10 năm tù chỉ vì thực hiện quyền tự do biểu đạt ý kiến mà được Hiến pháp Việt Nam đảm bảo. Bản án này đã vi phạm các Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã cam kết.

Bà Quỳnh đã đấu tranh chống các tiêu cực trong xã hội và tham nhũng. Bằng các bài viết của mình, bà đã khiến dư luận chú ý đến số lượng lớn các trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân trong trại giam và trại tạm giam. Bên cạnh đó, bà còn tranh đấu không biết mệt mỏi cho các ngư dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường tại miền Trung Việt Nam và gia đình của họ.

Việc bắt giam, xét xử và kết án bà Quỳnh là tất cả những điều không thể nào hiểu được, khi bà dấn thấn vào đúng những lĩnh vực mà Chính phủ Việt Nam đã xác định nhu cầu cấp bách nhất về cải cách: Tuân thủ theo pháp luật trong hành chính, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng. Việc bắt giam, xét xử và kết án bà Quỳnh là tất cả những điều không thể nào hiểu được, khi bà dấn thấn vào đúng những lĩnh vực mà Chính phủ Việt Nam đã xác định nhu cầu cấp bách nhất về cải cách: Tuân thủ theo pháp luật trong hành chính, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng. Đối với tôi thì rõ ràng: Nếu không có các nỗ lực dân sự và tăng cường tính minh bạch thì mục tiêu hiện đại hóa đất nước một cách bền vững không thể nào đạt được.

Rất tiếc là quyết định của tòa án phúc thẩm phù hợp với một chuỗi dài những vụ bắt giam, kết án, quấy rối của công an và đôi khi dùng bạo lực tấn công các nhà báo, blogger, nhà hoạt động và luật sư trong những tháng vừa qua.  Trong năm 2017, quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí tại Việt Nam và những người ủng hộ nó đã phải chịu đựng những sự tấn công của nhà nước theo cách thức mà chưa từng có. Tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy trả tự do cho bà Quỳnh và hàng loạt tù nhân chính trị khác, hãy tôn trọng những quyền cơ bản mà được đảm bảo theo hiến pháp và hãy tuân thủ những thủ tục tố tụng đúng theo các nguyên tắc của nhà nước pháp quyền”.

Những thông tin về bà Quỳnh

Bà Quỳnh với bút hiệu Mẹ Nấm là một trong số những Blogger nổi tiếng nhất Việt Nam. Năm 2015 bà đã nhận được giải thưởng nhân quyền của tổ chức phi chính phủ Civil Rights Defenders ở Thụy Điển. Sau khi bị bắt bà đã được bà Melania Trump trao Giải thưởng Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm vào tháng Ba năm 2017 ở Hoa Kỳ.

Những bài viết của bà Quỳnh chú trọng đến các đề tài tệ nạn xã hội, cách quản lý kinh tế tệ hại của nhà nước, ô nhiễm môi sinh và điều kiện giam giữ. Trước khi bị bắt bà Quỳnh đã tranh đấu tích cực cho quyền lợi của các ngư dân miền Trung Việt Nam đang bị xâm hại bởi thảm nạn môi trường do chất thải kỹ nghệ gây ra. Bà Quỳnh đã lên án chính quyền không có hành động nào đối với những kẻ phá hoại môi sinh mà giàu tiền của. Bà cũng dấn thân cho những nhà hoạt động đang bị cầm tù và gia đình của họ.

Đặc biệt các hoạt động bảo vệ môi sinh của bà đã khiến cho bà và gia đình bị đàn áp nhiều hơn kể từ mùa Thu 2016, thí dụ bằng cách đem ra đấu tố tại địa phương. Vào ngày 10/10/2016 hàng chục công an đã khám xét nhà của bà và bà bị bắt. Sau đó, cuối tháng Bảy năm 2017 bà bị kết án 10 năm tù.

Liên minh Âu Châu (EU), Hoa Kỳ và những quốc gia khác đã dấn thân mạnh mẽ cho bà Quỳnh trong những tháng qua, bằng những cách thức như: các bản tuyên bố, các cuộc đối thoại chính thức và trong khuôn khổ của cuộc đối thoại nhân quyền giữa EU và Việt Nam. Dân biểu Frank Schwabe đã bảo trợ cho bà Quỳnh trong chương trình “Dân biểu bảo vệ dân biểu” của Quốc hội Liên bang Đức.

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. hoan nghênh & cám ơn bà bà Bärbel Kofler, Đặc ủy Nhân quyền của Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức, và các cá nhân, tổ chức quốc tế đã cất tiếng tố cáo & lên án tội ác cộng sản vi phạm nhân quyền tại VN,

    tuy nhiên, để có thể khiến bọn cộng sản việt và nhà cầm quyền cộng sản việt giảm bớt những hành động vi phạm nhân quyền, giảm bớt những hành động tội ác trà đạp người dân VN, thì, thiết tưởng, rất có thể là quý vị phải có chút tiếng nói với Tập Cận Bình và nhà cầm quyền cộng sản Trung quốc

    bởi vì nhà cầm quyền cộng sản việt, đảng cộng sản việt chỉ là tay sai của Tập và nhà nứoc Trung cộng

    không có Trung cộng chống lưng đỡ đầu Trọng Lú chống lại nhân dân VN, không bao giờ Trọng Lú dám tàn ác như vậy với người dân VN

    Không có lá cờ 6 sao không bao giờ Trọng lú được cầm quyền, không bao giờ Trọng lú có cửa được TRung cộng chống lưng đỡ đầu kéo dài ách cai trị cộng sản tại VN,

    *****

    không có cuộc quỳ gối thành đô 1990, theo đúng quy trình hồ chí minh 1950 mãi quốc cầu vinh, thì bọn cộng sản việt nam tay sai giặc tàu đã tàn đời, đã mất ghế đầu nậu trấn lột nhân dân đất nước VN từ 1990, không thể củng cố & kéo dài ách cai trị cộng sản tội ác trên đất nước VN cho đến nay

    *****

    không có nhà nước Trung cộng do Mao Trạch Đong thành lập tại lục địa Trung hoa từ tháng 10-1949, không bao giờ có nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa tội ác/dân chủ cộng hoà bìm bịp, aka “VNDCCH”,

    không có nhà nước Trung cộng, không có cửa cho việt cộng Minh lê gót sang tàu cầu cứu giặc tàu chống lưng đỡ đầu Minh giành chức quyền cai trị VN, tạo nên quy trình mãi quốc cầu vinh bán nước cho tàu mang tên quy trình hồ chí minh

    không có nhà nước Trung cộng, không có cửa cho việt cộng Minh, từ 1950, lê gót sang tàu cầu cứu giặc tàu chống lưng đỡ đầu Minh giành chức quyền cai trị VN, sau khi

    sau khi Hoàng ĐẾ Bảo Đại, từ 1949, thành công đòi lại được 6 tỉnh nam kỳ, tái thống nhất đất nước, đồng thời tái thu hồi Độc Lập cho VN, thành lập nhà nước Quốc Gia Việt Nam trên lãnh thổ VN thống nhất liền một giải từ Ải nam Quan đến Mũi cà Mau, ngoài biển Đông bao la có Hàng Sa & Trường Sa,

    sau khi từ 1946, việt cộng MInh, hòng mãi quốc cầu vinh, đã rước giặc Pháp vào hà Nôi (19-5-1946) ký với Pháp bản văn tự bán nước 6-3-1946, 14-9-1946 cho 15000 quân Pháp vào VN tái lập chế độ thực dân, xóa sổ nhà nước VNDCCH, dâng cho Pháp nền Độc lập của VN do HD Bảo Đại mới thu hồi từ 11-3-1945, đẩy VN vào vòng nô lệ Pháp lần thứ 2 (từ 1946 đến 1949 khi HDBD thành lập QGVN như nói trên)

    (Vòng nô lệ Pháp lần thứ nhất, khởi từ hòa ước Patenotre 6-6-1884, thì đã chấm dứt từ 11-3-1945 khi Hoàng ĐẾ Bảo Đại ban ra bản TUyên NGôn Độc Lập, tuyên bố Việt Nam ĐỘc Lập, mang quốc hiệu “Đế Quốc VIệt Nam”, từ tháng 5-1945 mang quốc hiệu “Việt Nam”, sau khi chế độ thực dân Pháp, nhà cầm quyền thực dân Pháp tại Việt Nam sụp đổ, hoàn toàn cáo chung trên toàn cõi VN kể từ 10-3-1945 sau 61 năm cai trị VN tính từ hòa ước Patenotre 6-6-1884)

    không có ngoại bang Trung cộng do việt công Hồ chí Minh rước vào Thăng Long từ sau bản hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục, chống lưng đỡ đầu việt cộng Minh và bọn cộng sản mao-ít bắc kỳ “Lao động” ly khai Việt nam, dựng nên nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa tội ác/dân chủ cộng hoà bìm bịp, aka “VNDCCH”, con đẻ của Trung cộng, sinh ra từ hiệp định giơ ne vơ 1954 ô nhục, đặt cái “cờ tổ quốc” xuống dưới đít cờ búa liềm, áp đặt ách cai trị cộng sản mao-ít độc tài toàn trị lên nhân dân đất nước VN, thì cũng không bao giờ có nhà nước cộng sàn tội ác trà đạp nhân quyền trên đất nước VN

  2. lời khuyến nghị phải đi cùng với hành động cụ thể, nhà nước CSVN sẽ không từ bỏ bạo lực để đàn áp, áp chế những quyền chính đáng của người dân khi quốc tế lên án nhưng vẫn rót tiền tài trợ, vốn vay, công nghệ cho chế độ tồn tại. thậm chí có khi nguồn vốn vay ODA, viện trợ khác… lại được dùng cho mục đích nuôi sống lực lượng vũ trang chuyên đàn áp các nhà đấu tranh dân chủ trong nước và thường dân vô tội.

Leave a Reply to noileo Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây