Bản tin ngày 5-11-2017

Tin trong nước

Báo Thanh Niên đưa tin: Bùng nổ quan ngại khi Trung Quốc hạ thủy ‘máy tạo đảo mạnh nhất châu Á’. Việc Trung Quốc vừa hạ thủy một tàu nạo vét mới, được cho là “công cụ tạo đảo mạnh nhất châu Á”, gây quan ngại rằng Bắc Kinh sẽ sử dụng nó để xây đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông. Tàu nạo vét này mang tên Thiên Côn Hiệu, có khả năng nạo vét 6.000m3 đất/giờ và đào sâu 35m dưới đáy biển.

Mời đọc thêm: Trung Quốc chạy thử tàu nạo vét khổng lồ để xây đảo nhân tạo (RFI). – “Thẻ vàng” EU và thế khó cho hải sản xuất khẩu (SGGP). – Hải sản Việt Nam nỗ lực trở lại “thẻ xanh” ở thị trường EU (CafeF). – Hai nghệ sĩ, nhà thơ họ Lương với biển đảo (Phú Yên).

Quan hệ Việt – Trung

TTXVN có bài: Hội nghị Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng Việt-Trung. Ông Bùi Văn Nam​, Thứ trưởng Bộ Công an VN, cùng ông Đường Triều, Thứ trưởng Bộ An ninh TQ, đã chủ trì Hội nghị Đối thoại An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng lần thứ 3. Nội dung được biết là để đánh giá lại kết quả hợp tác, triển khai các thỏa thuận giữa ​hai bên và bàn về sự hợp tác trong thời gian tới…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tiếp Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc Đường Triều. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Báo Chính Phủ đưa tin: Phó Thủ tướng Thường trực tiếp Thứ trưởng Bộ An ninh Trung Quốc. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Việt Nam và Trung Quốc có mối quan hệ truyền thống lâu đời và gắn bó do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông xây dựng và vun đắp. Trong những năm qua, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc đạt được nhiều kết quả quan trọng”.

Trang Forbes có bài: Trung Quốc và Việt Nam vĩnh viễn là “bạn bè và kẻ thù” tốt nhất. “Bạn có biết những mối quan hệ bạn trai và bạn gái đã chia tay, quay trở lại, rồi chia tay nữa không? Có lẽ hai người không thể sống cùng nhau nhưng cần nhau vì một số lý do không thể thiếu. Sự lặp đi lặp lại này, mô tả mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam – hai nước láng giềng với những mối quan tâm chia sẻ sâu sắc, đồng thời cũng là mối ngờ vực lẫn nhau sâu đậm“.

Quan hệ Việt – Mỹ

TTXVN có bài: Ra mắt sách quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ và xử lý hậu quả chất độc da cam. Bài báo cho biết: Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ vừa ra mắt sách, có tựa đề: “Từ kẻ thù tới đối tác: Việt Nam, Hoa Kỳ và chất độc da cam” của hai tác giả TS Lê Kế Sơn, cựu Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường Việt Nam và ông Charles R. Bailey, cựu đại diện quỹ Ford tại Việt Nam.

Các tác giả cho biết, sẽ đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ cùng Việt Nam xây dựng chương trình hợp tác lâu dài và toàn diện, gồm cả việc tẩy độc sân bay Biên Hòa và trợ giúp các nạn nhân chất độc da cam.

Mời đọc thêm: Tân đại sứ Mỹ đến HN 4/11, kịp cùng TT Trump dự APEC (VOA). Một số nguồn tin cho VOA biết, chiều thứ Bảy 4/11, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội đã tiễn ông Ted Osius rời Việt Nam sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Vài giờ sau đó, Đại sứ quán dự kiến đón tân đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink. Ngay đầu tuần tới, ông Kritenbrink sẽ trình quốc thư lên Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang, chính thức trở thành đại sứ Mỹ ở Việt Nam.

Tin về cơn bão số 12

Báo NLĐ có bài: Thiệt hại bão số 12: 20 người chết, 17 người mất tích. Cơn bão số 12, có tên Damrey, đổ vào phía bắc Nha Trang và các tỉnh Nam Trung Bộ, đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về người và tài sản.

Theo thống kê sơ bộ, đến 17 giờ ngày 4/11, cơn bão này đã làm ít nhất 20 người chết, 17 người mất tích, gần 24.000 ngôi nhà bị hư hỏng. Trong đó, số người chết gồm: Khánh Hoà 12 người, Bình Định 3 người, Lâm Đồng 3 người; 2 người do sự cố tàu vận tải tại Bình Định; 17 người mất tích gồm: Bình Định 3 người, Khánh Hoà 2 người, Phú Yên 1 người.

Báo Tuổi Trẻ có phóng sự ảnh: Tan hoang đường vào tâm bão.

Khung cảnh hoang tàn của chợ Vạn Lương, TP Nha Trang sau khi bão càn quét nhiều giờ đồng hồ – Ảnh: Nam Trần/ báo TT

Báo PLTP có bài: Thủy điện sẽ xả lũ khủng, dự báo Phú Yên ngập rất nặng. Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ của Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ và Nhà máy Thủy điện Sông Hinh dự kiến sẽ tăng lưu lượng xả lũ, điều này làm vùng hạ du Phú Yên có nguy cơ ngập sâu trên diện rộng.

Báo Tuổi Trẻ có bài: Mưa lớn kèm động đất tại khu vực thủy điện Sông Tranh. Được biết, vào khoảng 16h20 ngày 4/11 tại thủy điện Sông Tranh 2 đã xảy ra trận động khoảng dưới 2 độ Richter, gây rung lắc khoảng vài giây.

Mời xem clip của VTV:

Tin bão số 12: update 18h chiều nay 4/11

Publié par Thời sự VTV sur samedi 4 novembre 2017

Mời đọc thêm: Bão suy yếu thành ATNĐ; mưa đặc biệt to; cảnh báo lũ quét, sạt lở đất  —  Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn mất tích, trôi dạt (CP). – Cơn bão số 12 và những thiệt hại nặng để lại (NLĐ) – Hàng chục tàu bị chìm, bị tấp lên bờ ở vùng biển Quy Nhơn (TN). – Cảnh báo khẩn cấp lũ lớn trên các sông từ Khánh Hoà – Tây Nguyên (TT). – Sinh viên vùng rốn bão số 12 sốt ruột ngóng về quê nhà (TT). – Đường phố thành sông, ghe “cõng” xe SH đắt tiền vượt lũ (DV). – Đây là lúc người Đà Nẵng thể hiện mình xứng đáng đón APEC 2017! (Infonet).

– Ít nhất 19 người chết khi Bão Damrey quét qua Việt Nam (VOA). – Damrey là bão lịch sử vào Nha Trang, 20 người chết (VNN). – Khánh Hòa: Vạn Ninh “sốt ruột” vì 100 người mất liên lạc trong bão (NLĐ). – Phó Thủ tướng: ‘Cần thiết điều động cả trực thăng tìm người mất tích’ (DV).

Về dự thảo luật An ninh mạng

TS Nguyễn Quang A cho biết, là luật này gần như sao chép của Trung Quốc. Tuy nhiên,  Công an Việt Nam soạn luật mà không hiểu về không gian mạng, bởi với TQ họ làm vậy vì muốn nâng đỡ các công ty trong nước chứ không hẳn vì vấn đề an ninh.

Cũng theo TS Nguyễn Quang A, những điều khoản mơ hồ quy định về phản động, an ninh quốc gia … chỉ để đàn áp các tiếng nói bất đồng. Chúng được đưa vào luật nhưng hầu như không được thực thi, mà chủ yếu để để mang ra xử những ai họ muốn xử. Từ đó luật trở nên “khập khiễng” nên dân coi thường. Việc ban hành luật cũng là cái cớ để an ninh xin ngân sách.

Luật Khoa có bài: Dự luật An ninh mạng: Hàng Việt Nam ‘Made in China’? Đó là luật An ninh mạng của Việt Nam và Trung Quốc đều cùng một thuật ngữ, cùng đề cập đến sự nguy hiểm cho chế độ; ép người sử dụng mạng cung cấp thông tin cá nhân thực; ép người dùng và doanh nghiệp thành chỉ điểm; ép doanh nghiệp công nghệ tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật do nhà nước ban hành; ép đơn vị liên quan đến “thông tin quan trọng” khi mua phần cứng và phần mềm phải qua thẩm định của chính quyền.

Đặc biệt, luật của Việt Nam yêu cầu “doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tại Việt Nam phải (…) có giấy phép hoạt động, đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” cũng y chang Điều 37 của Luật An ninh mạng Trung Quốc.

Blogger Hiệu Minh có bài: Google or not Gúc, Facebook or not Phây. Theo tác giả: “Về chuyện đặt máy chủ ở Việt Nam thì nhà nước cũng không thể truy nhập vào server của họ để theo dõi. Thế giới có tính toán đám mây, người dùng có thể truy nhập thông tin ở mọi nơi mọi chỗ với giá thành rẻ bất ngờ. Chỗ nào an toàn và giá thấp họ sẽ chọn. Nếu các công ty IT lớn rút đi thì không hiểu thị trường viễn thông có còn là 10 tỷ đô đóng góp cho GDP và ảnh hưởng domino do viễn thông mang lại cho quốc gia cũng không chỉ 10 tỷ đô la. Viettel, VNPT rải cáp, bên chính sách rải đinh, làm sao IT vượt lên được”.

Đó cũng là ý kiến của tác giả Vũ Thạch, qua bài: Nếu đóng Facebook, Youtube… thì sao? Tác giả cho rằng, người dân có thể phản kháng bằng cách, đồng loạt cắt hợp đồng thuê bao internet, không sử dụng điện thoại thông minh nữa. “Đây là cách trừng phạt ngay các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp của gia đình các tư bản đỏ như Viettel, FPT, VNPT. Chính những thiệt hại kinh tế ‘rất gần gũi’ này mới đủ tác động buộc lãnh đạo VN phải rụt lại“.

Nhà báo Phạm Việt Thắng viết: “Kỷ niệm 20 năm intenet có mặt ở Việt Nam, người ta lại bàn về dự Luật An ninh mạng, một đạo luật thiên về cấm đoán mạng xã hội, mà nếu được thông qua sẽ đi ngược với văn minh của nhân loại. Không lẽ, intenet ở Việt Nam sẽ là ‘mãi mãi tuổi 20’.

LM Lê Ngọc Thanh có bài: Google vs Facebook rời, Việt Nam được hay mất cơ hội phát triển? Theo LM Thanh, “Các nhà lãnh đạo vì độc tài, nên sợ tiếp cận rộng rãi các công dân, do đó những thông tin trí thức họ có được chủ yếu do các chuyên gia khép kín của họ cung cấp, mà các chuyên gia này luôn luôn kiên định cố chấp. Tình trạng cố chấp được bảo hộ khi nhân danh bảo vệ chế độ, nhưng bản chất là bảo vệ chính vị trí công việc và quyền lợi của họ, rồi bảo đảm con cháu họ là những người kế thừa”.

Ảnh minh họa: an ninh mạng đang theo dõi người sử dụng internet ở VN.

Mời đọc thêm: Thấp thỏm vì có thể không còn Facebook, Google… (LĐ). – LS Trần Hồng Phong: Luật an ninh mạng: Đừng tự mình trói mình vào lạc hậu, lạc lõng (BLA/ TD). – Việt Nam đã từng siết mạng, chặn facebook và cấm nói về Trường Sa (QHQT/ TD). – Chỉ số an ninh mạng Việt Nam thấp giật mình so với thế giới (NĐT).

Nhân quyền ở Việt Nam

BBC có bài: Nghệ sĩ Kim Chi: ‘Thực thi nhân quyền ở VN là điều nguy hiểm’. Về bộ phim tài liệu ‘Việt Nam Cần Thay Đổi’, nghệ sĩ Kim Chi cho biết: “Làm một bộ phim như thế này ở Việt Nam là một điều nguy hiểm, vì chúng tôi không được tự do quay phim như ở bên Mỹ. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy may mắn vì được hưởng công nghệ tuyệt vời của internet và mạng xã hội, thành ra thay vì đi tiếp xúc trực tiếp thì chúng tôi làm qua mạng“.

Bà cũng cho biết, khi bà cùng cộng sự thực hiện bộ phim tại Việt Nam thì “chúng tôi lại bị đặt vào vòng nguy hiểm. Đó là nỗi đau và cũng là điều nguy hiểm khi chúng tôi thực hiện quyền con người được viết ra trong hiến pháp Việt Nam tại chính đất nước mình. Thách thức khác nữa là chúng tôi bị rình rập, bị theo đuôi, bị tấn công theo kiểu bạo hành lẫn tấn công qua máy móc, virus…

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu

Báo Chính phủ có bài: Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu. Như vậy là Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức “bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng ‘Sổ hộ khẩu’ và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân“. Đây chắc chắn là thông tin được tất cả người dân mong đợi.

Một số nội dung khác cũng được Chính phủ thay thế hoặc bãi bỏ, như: Thay thế bản khai nhân khẩu (HK01), phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu (HK02). Bỏ “Giấy chuyển hộ khẩu (HK07)”, bỏ “Sổ tạm trú”, xóa đăng ký thường trú, … Mời xem toàn văn Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ: Nghị Quyết 112

Mời đọc thêm: Chính phủ đồng ý bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký bằng sổ hộ khẩu (TTXVN). – Chính phủ đã “quyết” bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân (NLĐ). – Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (PLTP). – Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân  —  Chính phủ quyết bỏ hộ khẩu: ‘Ơn giời, ngày đó đến rồi!’ (TT). – Việt Nam bãi bỏ chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu (VOA).

Vụ xây biệt thư tại Sơn Trà

Báo VietNamNet đưa tin: Phó CT quận bị kỷ luật vụ 40 móng biệt thự trái phép ở Sơn Trà. Liên quan đến vụ việc 40 móng biệt thự không phép được xây dựng trên bán đảo Sơn Trà, UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã quyết định kỷ luật “cảnh cáo” ông Nguyễn Thành Nam, Phó chủ tịch quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, do ông Nam đã “thiếu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm về xây dựng không có giấy phép tại dự án Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa, dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ Central Coast“.

UBKT Thành ủy Đà Nẵng kết luận: “Vi phạm của ông Nguyễn Thành Nam là nghiêm trọng, đã ảnh hưởng xấu đến hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng đô thị, gây bức xúc trong dư luận xã hội”.

Ông Ngyễn Thành Nam. Ảnh: VOV

Mời đọc thêm: Phó Chủ tịch quận bị kỷ luật vụ 40 nền móng biệt thự ở Sơn Trà (TP). – Cảnh cáo Phó Chủ tịch quận vụ 40 móng biệt thự không phép ở Sơn Trà (DV).

Ai nuốt rừng ở Yên Bái?

Báo Lao Động có bài phóng sự điều tra: Yên Bái – khi đàn cá tầm nuốt các cánh rừng. Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa bão là Yên Bãi lại xảy ra lũ, làm thiệt mạng nhiều người, cùng rất nhiều nhà cửa, tài sản của dân bị cuốn trôi. Nguyên nhân chính là việc phá rừng một cách tàn khốc, mà các lãnh đạo tỉnh Yên Bái phải là người chịu trách nhiệm.

Những kẻ muốn phá rừng lấy gỗ quý đã rất tinh vi khi hợp pháp cho doanh nghiệp thực hiện dự án nuôi cá tầm. Mặc dù biết nuôi cá tầm sẽ lỗ, nhưng chính quyền tỉnh Yên Bái vẫn cấp phép cho doanh nghiệp thực hiện, mục đích là để “ôm” lấy những khu rừng có gỗ quý để khai thác.

Công ty nuôi cá tầm này có tên “T và T”, của ông chủ Ngô Ngọc Tuấn, cố Chủ tịch HĐND, kiêm Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái, là người đã bị bắn chết cùng với ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy, và Đỗ Cường Minh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, trong vụ án chấn động cả nước mà người dân gọi vụ “Tiếng súng Yên Bái“.

Tác giả viết: “Đàn cá tầm nuốt chửng cả trăm héc-ta rừng phòng hộ đầu nguồn mà nhiều thế hệ người Thượng Bằng La đã gìn giữ. Bất chấp dân thôn và cán bộ đắng lòng kêu cứu: Cái miệng cá tầm vẫn há ra và ngáp một cái mất mênh mông rừng già. Rừng bị đối xử vô cảm, thiếu hiểu biết như vậy, rừng không bị phá mới là chuyện lạ. Rừng nắm giữ bí ẩn của bao thảm họa thiên nhiên, rừng bị cạo trọc, loài người không bị giết chóc vì thiên nhiên cuồng nộ ‘trả vố’ mới là chuyện lạ. Biết làm sao để cán bộ ở Yên Bái tỉnh ngộ rồi thật sự ra quân bảo vệ rừng bây giờ?

Môi trường biển bị hủy hoại

Trang Dân Việt có bài: Biển xâm thực, ngàn hộ dân lo mất đất sản xuất. Vùng biển ở khu vực xã Quỳnh Long, Quỳnh Thuận, Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An do không có đê chắn sóng, tình trạng xâm thực bờ biển ở khu vực này rất nghiêm trọng, diễn ra với tốc độ nhanh, khiến nhiều hộ dânnơi đây luôn sống trong cảnh thấp thỏm, lo lắng.

Lãnh đạo xã này lo lắng, nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời, bão tiếp tục đổ bộ vào thì nguy cơ toàn bộ diện tích rừng phòng hộ nơi đây sẽ bị ‘xóa sổ’ hoàn toàn, nước biển tràn vào sẽ hủy hoại những cánh đồng rau cao sản của người dân xã Quỳnh Lương“.

Báo Nhà Quản Lý có bài: Tại sao cứ phải mang bùn thải ra biển để nhận chìm? Bài báo cho biết, hạng mục nạo vét duy tu luồng biển và luồng sông tại các dự án là “dễ ăn nhất”, vận chuyển chất thải càng xa càng nhiều tiền. Tuy nhiên, quy hoạch đổ chất thải ở xa nhưng đơn vị thi công hạng mục này lại đổ lén khắp nơi mà không để lại tang chứng.

Chẳng hạn như Dự án luồng Hòn Gai – Cái Lân: “Để được nạo vét công trình 12 tỷ đồng Công ty Tân Việt (Hải Phòng) phải hối lộ 1,2 tỷ đồng cho nguyên trưởng phòng Kế hoạch Thị trường (Tổng Công ty xây dựng đường thủy) và Giám đốc Ban quản lý Ban điều hành dự án nạo vét phía Bắc. Trong quá trình thi công, Công ty Tân Việt đã đổ bùn thải không đúng ở phao số 0 để chiếm đoạt của Nhà nước 7,8 tỷ đồng/ giá trị công trình là 12 tỷ đồng“.

Phủ chúa của ai?

Báo NLĐ có bài: Sự thật bất ngờ về “phủ chúa” lộng lẫy ở xứ Thanh. Được biết, người sở hữu “phủ chúa” mà cư dân mạng đưa tin trước đó, là ông Vũ Đức Nhiệm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Minh, chủ đầu tư dự án dân cư An Phú Hưng.

Một vị lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa, cho biết: “Đây là khu dân cư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất để xây dựng khu dân cư. Qua kiểm tra quy hoạch thì thấy chủ sở hữu đã xây nhà đúng theo vị trí đất đã được điều chỉnh quy hoạch. Họ có tiền thì họ xây, chuyện đó là bình thường”. Còn ông Nhiệm thì nói: “Có tiền xây nhà để ở cũng bị đưa ra soi mói, bàn tán. Tôi cảm thấy rất buồn”.

Mời đọc thêm: Thanh Hóa: Thực hư về “phủ chúa” nguy nga ở xứ Thanh (DT).

Vụ “vừa đá bóng vừa thổi còi”

Báo Lao Động có bài: NSND Lê Tiến Thọ xin rút tên khỏi giải thưởng của Hội nghệ sĩ sân khấu. Ông Lê Tiến Thọ, là người “vừa đá bóng vừa thổi còi” khi ông là Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu, kiêm Chủ tịch hội đồng nghệ thuật, để tự chấm đến ba giải cao nhất cho mình. Ông Thọ đã có đơn gửi Ban thường vụ Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, xin “rút tên khỏi giải thưởng tác phẩm sân khấu năm 2016”

Được biết, trước đó, trong cuộc thi “Nhiếp ảnh nghệ thuật đồng hành cùng đất nước 30 năm đổi mới”, ông Vũ Quốc Khánh là Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, kiêm Chủ tịch Hội đồng thẩm định, cũng đã “cùng lúc giành 1 giải A và 1 giải C chung cuộc. Do phản ứng của dư luận, ngày 21/3, ông Khánh đã gửi thư ngỏ xin tự rút 2 giải thưởng trong triển lãm”.

Mời đọc thêm: Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu xin rút giải thưởng (DV). – NSND Lê Tiến Thọ rút tên khỏi giải thưởng sân khấu 2016 (ND).

Sân chơi trẻ em

Báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần: Từ bản chất tự do của con người. Sân chơi trẻ em đang đối mặt với những thách thức chưa từng có: “Yêu cầu về đất đai cho các mục đích của người lớn, những thủ tục quan liêu rắc rối về sức khỏe và an toàn, giá đất ngày càng cao, và mỗi đô thị giờ thực ra không gì khác ngoài một cỗ máy kiếm tiền khổng lồ“.

Khi sân chơi trẻ em trở thành một thứ cộng thêm xa xỉ, thì đó sẽ là một thất bại của cả loài người. Tác giả viết: “Với tốc độ đô thị hóa này, sân chơi trẻ em đã trở thành một câu hỏi mang tính định nghĩa con người chúng ta. Những thành phố ngột ngạt chúng ta đang xây lên là để làm gì và cho ai? Đó là câu hỏi chắc chắn mang tới hoài niệm và băn khoăn cho không ít người“.

Tin quốc tế

Tình hình châu Á

BBC có bài: Tổng thống Trump sẽ dự Thượng Đỉnh Đông Á. Dẫn nguồn từ CNN, ông Donald Trump nói với các phóng viên ở Nhà Trắng rằng ông sẽ lưu lại Philippines thêm một ngày, cho tới ngày 14/11/2107 và sẽ dự Thượng đỉnh Đông Á (EAS). Được biết, Thượng đỉnh Đông Á gồm 18 nước, trong đó có 10 nước ASEAN, cùng với Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Về chương trình phát triển vũ khí Hạt nhân: Bắc Triều Tiên dứt khoát không thương lượng. RFI dẫn nguồn từ hãng tin KCNA của Bắc Triều Tiên, nói rằng: “Hoa Kỳ nên bỏ đi ý tưởng vô lý là Bình Nhưỡng sẽ lùi bước trước các biện pháp trừng phạt của quốc tế và sẽ từ bỏ vũ khí hạt nhân. KCNA khẳng định là Bắc Triều Tiên đã đi đến giai đoạn cuối cùng của khả năng răn đe hạt nhân”.

RFI có bài điểm báo về một cuộc chiến với Bắc Hàn: Bom nguyên tử: Hiểm họa tái hiện. Theo tạp chí L’Express, “sự trở lại của mối đe dọa hạt nhân là ‘triệu chứng của việc thế giới đang thiếu lãnh đạo’ cũng như là ‘sự minh họa của việc quốc tế đang lâm vào tình trạng đại lệch lạc’.”

Liên quan đến khủng hoảng Rohingya, RFI đưa tin: Quốc Hội Mỹ chuẩn bị trừng phạt quân đội Miến Điện. Thượng nghị sĩ John McCain được dẫn lời, nói: “Luật pháp của chúng ta phải buộc các lãnh đạo quân sự cao cấp phải trả giá – những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ thảm sát người vô tội, khiến người dân phải di tản”.

Mời đọc thêm: Tổng thống Trump lên đường thăm châu Á (BBC). – Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi đầu chuyến công du châu Á  ––  Trump kéo dài chuyến công du để dự thượng đỉnh Đông Á (RFI). – Trump: Thế giới hết kiên nhẫn với Triều Tiên (VOA). – Oanh tạc cơ B-1B của Mỹ tập trận trên bán đảo Triều Tiên (RFI). – Bất chấp Trung Quốc, Tổng thống Đài Loan thăm đảo Guam (VOA).

Tin nước Mỹ

VOA có bài: NYT: Phụ tá tranh cử của Trump có gặp các quan chức Nga hồi 2016. Theo báo New York Times, lời khai chứng của ông Carter Page, cố vấn chính sách đối ngoại cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Donald Trump, trước một ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ, cho biết, ông “đã gặp gỡ các quan chức chính phủ Nga vào năm ngoái”.

Giới hạn việc người nước ngoài mua các công ty Mỹ: Lập pháp Mỹ muốn siết chặt đầu tư nước ngoài. VOA cho biết, Thượng nghị sĩ John Cornyn, một thành viên trong giới lãnh đạo đảng Cộng hòa, sẽ đệ trình một dự luật nới rộng quyền hạn của chính phủ bằng cách củng cố Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) để ngăn chặn việc người nước ngoài mua các công ty Mỹ”.

Biến đổi khí hậu: Báo cáo của Mỹ khẳng định sự tăng nhiệt toàn cầu do con người gây ra. VOA cho biết, “một báo cáo đồ sộ của Mỹ kết luận rằng bằng chứng về sự tăng nhiệt toàn cầu là mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trái ngược với luận điểm mà các quan chức hàng đầu của chính quyền Trump hay nêu ra”. Báo cáo cũng cho biết, “Kể từ năm 1900, Trái đất đã tăng 1 độ C và mực nước biển đã tăng hơn 20 cm. Những đợt nóng, những trận mưa xối xả và cháy rừng đã trở nên thường xuyên”. Biến đổi Khí hậu: Báo cáo Mỹ khẳng định “tác nhân chính” là con người (RFI).

Châu Âu, Trung Đông

Liên quan khủng hoảng Catalonia: Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ ông Puigdemont. BBC cho biết, “một thẩm phán Tây Ban Nha đã ban hành lệnh bắt giữ trên toàn châu Âu (EAW) đối với ông Carles Puigdemont, lãnh đạo vùng Catalonia đã bị cách chức, cùng bốn đồng minh của ông, tất cả đều đã tới Bỉ”.

VOA đưa tin: Cựu lãnh đạo Catalonia nói sẽ chấp hành trát bắt giữ của Tây Ban Nha. Ông Carlos Puigdemont, nói trên Twitter hôm thứ Bảy: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác đầy đủ với công lý của Bỉ theo sau trát bắt giữ ở Châu Âu do Tây Ban Nha phát đi”.

BBC có bài: ‘Nhiều người Nga còn lưu luyến Liên Xô’. Một nhà báo từ Ban Tiếng Nga, thuộc World Service nói về Gorbachev: “Tôi có thể nói là dư luận ở Nga về Gorbachev hoàn toàn tiêu cực, không phải là về chủ nghĩa cộng sản, phần lớn người ta không còn quan tâm tới chủ nghĩa cộng sản nữa. Nhưng người ta rất quan tâm tới ‘Đế chế’, sự sụp đổ của đế chế là quan trọng đối với họ. Và họ nghĩ rằng Gorbachev là người có tội gây ra điều đó”.

Về cuộc chiến ở Afghanistan: Tòa án Hình sự Quốc tế đòi điều tra tội ác chiến tranh. RFI cho biết: Về cáo buộc tội phạm ở Afghanistan, công tố viên Fatou Bensouda đã đưa ra những kết quả bước đầu của cuộc điều tra sơ khởi, và nay bà tin rằng có thể tìm được đầy đủ bằng chứng để khởi tố”.

Mời đọc thêm: Tây Ban Nha phát lệnh bắt giữ châu Âu đối với chủ tịch Catalunya bị truất phế (RFI). – Thủ tướng Lebanon từ chức, nói mình bị nhắm mục tiêu ám sát (VOA).

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. (lượt trích) Vũ Đức Nhiệm, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Minh, chủ đầu tư dự án dân cư An Phú Hưng…. nói: “Có tiền xây nhà để ở cũng bị đưa ra soi mói, bàn tán. Tôi cảm thấy rất buồn”….(hết)
    ———
    Thế nào thì cái “phủ Chúa” xây trên diện tích hơn 10.000 m2 đất vàng này cũng khá đẹp , trông khá hơn hẳn cái “cung vua” cải lương lòe loẹt của họ Nông. – (Ha ha ! Nông đại lão bản tha hồ mà đỏ mắt ganh tị nhé !)

    Vâng ! Có tiền xây nhà để ở, chuyện bình thường – Nhưng trước khi “ tôi buồn lắm” còn phải tự xét xem đó có phải là những “đồng tiền máu” hay không ? Và chúng đến từ những đâu ?
    VN có rất ít…”đất vô chủ”, nên cũng mong rằng, mỗi khi quý vị ký một hợp đồng “quy hoạch xây dựng”, hãy thử đếm xem quý vị đã xua ra đường bao nhiêu gia đình xóa đi tương lai của bao nhiêu đứa trẻ VN ?“Đồng tiền thất đức, chắc chắn không bền”- Luật Trời bảo thế !

    Không dám nói cụ thể đến ai, chỉ nói đến cái chung nhất. Kinh doanh ngành ”xây dựng” dựa theo các “Dự án quy hoạch” tại nước CH “Độc tài Độc đảng Phong kiến Thối nát XHCN”VN, thế nào lại không phải “dây với hủi” ?
    Chỉ trừ giới chuyên môn và thi công, các doanh nhân chân chính sống lây lất nuôi quân ,trong cảnh phập phòng khốn khổ…, còn lại “ông chủ” của những “Tập đoàn xây dựng” này, hầu hết đều là “sân sau”, có “dây mơ rễ má” với lũ thực quan, nếu không cũng là nguồn “bơm của đút” trường kỳ nuôi dưỡng lũ thực quán ấy .

    Thậm chí, tối mắt vì lợi, bọn quan thương này còn tiếp tay , cung cấp chi phí thuê côn đồ lưu manh, côn an, an ninh …bảo kê cho bọn lang sói thực quan, kéo quân đi làm quy hoạch , đánh trận lớn để “viết thành sách” ! . Chúng gián tiếp góp tay đẩy những sai lầm , dù to hay nhỏ từ các “chính sách, chủ trương lon” lên đến những mức độ kinh hoàngnhất .
    Lũ kền kền làm giàu trên máu xương của chính đồng bào mình !

    Lũ quan thương dạng kền kền ăn xác thối này, nhung nhúc, không chỉ ngành xây dựng…nhưng, đông nhất tập trung trong ngành này ! Chúng chí là 01 trong 05 thành phần chính hiện nay, đang ”ra vẻ “ cuồng đảng dữ dội”, quyết không buông bỏ “XHCN” vì mong sẽ tiếp tục trục lợi tối đa ở “thiên đường XHCN “- (một dịp nào đó sẽ phải chỉ mặt điểm tên 05 thành phần này )
    ——-

    Có một hiện tượng lạ, gần đây những “tòa biệt phủ” nguy nga , những “trang trại” mênh mông, những lô đất vàng nhuộm máu …tất cả bỗng dưng “vô chủ”! Tuy vô chủ, nhưng dường như có “linh hồn”, dường như đang chúng đang cất tiếng kêu vang trong ..”dư luận” ,và bắt đầu… rượt đuổi các vị thực quan XHCN ?!, Chúng khiến các vị ấy , ai nấy đều hốt hoảng chối bỏm trốn chạy chí chết ? Có người đang hận mình ,ngày ấy sao không cất mịa nó môt cái lều tranh, vài kẻ khác nhanh chóng ngụy trang “biệt phủ” thành hoang dại, lụp sụp , thành phế tích điều tàn…nếu nhìn từ bền ngoài vào .

    Nhưng, “bản thân” những công trình đồ sộ, đẹp đẽ , có giá trị kinh hoàng như thế, đều ….có “linh hồn”, có “sức sống” ?! ( He he) . Chúng đẹp thế mà bị bắt phải bằng mọi giá lẩn tránh ánh mắt người đời, thì …chịu sao nổi ?
    Vì thế, một số đã lên tiếng réo gọi các vị “chủ nhân” , những kẻ đang mãi đi buôn chổi đót, nuôi lợn gà, trồng rau sạch, chạy xe ôm…
    Một số đã tự kể lể lý lịch của mình, và hóa ra những ”thực quan phu nhơn”, “ thực quan tiểu thư 9X, công tử 9X” , cả đến các vị tiểu thiếu gia thực quan ” đang còn bú… vừa thôi nôi đã “sở hữu” hơn 1000 hecta đất vàng” …tất cả đều tham gia đường dây rửa tiền từ “thực quan bố”…
    Cả người dân đen, bọn kẻ trộm lẫn các vị “giặc cờ đỏ”…đều đã “lên danh sách” những “công trình” ấy !

    Khi “can qua” nổi lên, có lẽ sẽ không ai bảo ai…

  2. “Tuy nhiên, Công an Việt Nam soạn luật mà không hiểu về không gian mạng, bởi với TQ họ làm vậy vì muốn nâng đỡ các công ty trong nước chứ không hẳn vì vấn đề an ninh”

    Tiến Sĩ Nguyễn Quang A thật sự hay làm bộ không hiểu ? Việt Nam soạn luật cũng cùng mục đích, tức là muốn nâng đỡ các cty Trung Quốc .

    “Không lẽ, intenet ở Việt Nam sẽ là ‘mãi mãi tuổi 20’.”

    Thời đại Hồ Chí Minh còn lâu mới chấm dứt .

    “Tình trạng cố chấp được bảo hộ khi nhân danh bảo vệ chế độ, nhưng bản chất là bảo vệ chính vị trí công việc và quyền lợi của họ, rồi bảo đảm con cháu họ là những người kế thừa”

    Cho phản biện LM Lê Ngọc Thanh . Bản chất là bảo vệ chế độ, những thứ kia chỉ là tác dụng phụ . Tiếng Việt mình là 1 công đôi ba chiện .

    “T và T”

    TNT. Nổ súng không xứng với cái tên .

    “Khi sân chơi trẻ em trở thành một thứ cộng thêm xa xỉ, thì đó sẽ là một thất bại của cả loài người”

    Loài người xã hội chủ nghĩa nhà mềnh thui . Mình hổng phải tư bẩn, nên phải coi hổng có sân chơi trẻ em là 1 thắng lợi giải phóng nữa .

    “Báo Chính phủ có bài: Chính phủ đồng ý bỏ sổ hộ khẩu”

    Một biểu hiện rõ rệt “đảng của Nguyễn Phú Trọng” đang phản bội là con đường Bác Hồ đã chọn cho dân tộc!

  3. Méc BTD 1 bài trên Tạp Chí Cộng Sản . Bài này có nhiều điều “không” lạ

    http://tapchicongsan.org.vn/Home/Nghiencuu-Traodoi/2017/47698/Hon-100-nam-suc-song-cua-hoc-thuyet-Mac-Lenin-ve.aspx

    Khái niệm nhà nước: Trong số nhiều định nghĩa về nhà nước, cần nhấn mạnh một định nghĩa gắn với quyền lực cưỡng chế, mà các nhà chính trị học và xã hội học gọi là bộ mặt thứ nhất của quyền lực. Đó là định nghĩa nêu trong học thuyết Mác – Lê-nin rằng: “Nhà nước là một tổ chức quyền lực đặc biệt, nó là tổ chức bạo lực dùng để trấn áp một giai cấp nào đó”(2). Quyền lực đặc biệt của nhà nước có đặc trưng gì? Đó là quyền lực của giai cấp được tổ chức thành giai cấp thống trị.

    Học thuyết này cho biết, việc thiết lập quyền lực xã hội là đặc trưng thứ hai của nhà nước, sau đặc trưng thứ nhất là sự phân chia dân cư theo lãnh thổ. Trong tay nhà nước, quyền lực xã hội được tổ chức thành hệ thống bao gồm các loại cơ quan có quyền lực và chức năng cưỡng chế trong đó nổi bật là những lực lượng được vũ trang đặc biệt như quân đội, cảnh sát. Nhờ quyền lực này, tức là nhờ các lực lượng được vũ trang đặc biệt để cưỡng chế, áp bức mà “một tên cảnh sát xoàng nhất” cũng có “uy quyền” tức là sức mạnh cưỡng chế hơn những đại biểu của bộ tộc, nhưng ngay cả một quan chức đứng đầu chính quyền quân sự của một nước văn minh cũng vẫn có thể phải ghen tị với một vị tù trưởng của bộ tộc, người có được “một sự tôn kính không phải vì roi vọt của xã hội”.

    Học thuyết chỉ ra sự củng cố và sự chuyển hóa lẫn nhau của các loại quyền lực. Ví dụ, sự giàu có dùng quyền lực của nó một cách gián tiếp và chắc chắn bằng hai cách: thứ nhất, trực tiếp mua chuộc các quan chức và thứ hai, bằng sự liên minh giữa chính phủ và sở giao dịch mà hiện nay gọi chung là chủ nghĩa tư bản thân hữu. Từ đây xuất hiện cái gọi là liên minh của bộ ba quyền lực gồm quyền lực chính trị – kinh tế – quân sự có thể làm khuynh đảo, thay đổi, chuyển hóa các loại quyền lực khác trong xã hội. Điều này đặt ra vấn đề cấp thiết của việc kiểm soát quyền lực, trước hết là kiểm soát quyền lực nhà nước.

    Khi xã hội phân chia thành giai cấp thống trị và giai cấp bị trị và chưa phát triển thành xã hội cộng sản chủ nghĩa thì quyền lực làm tha hóa con người bởi vì quyền lực luôn được một số người này nắm giữ và sử dụng để áp bức, bóc lột và cai trị những người còn lại.

    Khi tớ nghiên kíu chủ nghĩa Mác, nếu nhớ không lầm, đây là bản cáo trạng Marx giành cho những nhà nước phi Cộng Sản, aka tư bẩn, phong kiến, chiếm hĩu nô nệ vv … vv … Đám trí thức nhà mềnh chắc hiểu sai nên đem cho bằng hết những gì Marx lên án về cho mình .

    Đọn đọan trên thấy xã hội mình, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát triển đúng chủ nghĩa Mác dể sở lun!

Leave a Reply to montaukmosquito Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây