Bản tin ngày 24/10/2017

Tin trong nước

Tin Biển Đông

Báo GDVN có bài của TS Trần Công Trục: Biển Đông sau Đại hội 19, những điều hy vọng. Tác giả viết: “Chúng tôi mong rằng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đứng đầu là Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ nhanh chóng trở thành một nước xã hội chủ nghĩa với những đặc thù của Trung Quốc; Là lá cờ đầu trong phong trào Cộng sản quốc tế, hy vọng Trung Quốc sẽ hành động xứng tầm của một siêu cường quốc tế có trách nhiệm trước sự tồn vong và phát triển của nhân loại!

Facebooker Nguyễn Ngọc Chu cho biết, ông “sởn gai ốc” khi đọc bài của TS Trần Công Trục. Chẳng những TS Trục “còn mê muội chịu kiếp nô lệ” khi tâng bốc Trung Quốc “là lá cờ đầu trong phong trào Cộng sản quốc tế”, ông ta còn “hy vọng Trung Quốc sẽ hành động xứng tầm của một siêu cường quốc tế có trách nhiệm trước sự tồn vong và phát triển của nhân loại!”. Tác giả đặt câu hỏi: “Sao đất nước chúng ta còn lắm kẻ mê muội và cam chịu nô lệ, ngồi chờ lòng thương từ những con chó sói thế này“.

Dường như Trung Quốc đáp trả niềm hy vọng của TS Trần Công Trục đây: Trung Quốc đưa thêm đội tàu chiến tối tân đến Biển Đông (infonet).

RFA đưa tin: Bộ Trưởng Quốc Phòng các nước ASEAN kêu gọi đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông. Tuyên bố chung được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM 11), diễn ra ở thành phố Clark, Philippines, “khẳng định tầm quan trọng của an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, kêu gọi các bên kiềm chế các hoạt động, không để phức tạp thêm tình hình”.

RFI đưa tin: Mỹ cam kết duy trì ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á. Trong một cuộc họp báo ở Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, James Mattis, cho biết, “Hoa Kỳ vẫn luôn kiên quyết ủng hộ các nước Đông Nam Á trong vấn đề tự do hàng hải, đồng thời, coi sự đoàn kết của của khối ASEAN giống như một thành lũy chống lại tham vọng bành trướng của chính quyền Bắc Kinh”.

Mời đọc thêm: Mỹ muốn thúc đẩy ASEAN đoàn kết chống Trung Quốc (RFI). – Cạnh tranh Trung – Mỹ gia tăng trên Biển Đông, thách thức và cơ hội (GDVN). – Chính sách nào của Trung Quốc với Biển Đông sau Đại hội 19? (Sputnik).

BBC đưa tin: EU cảnh cáo VN vì ngư dân ‘đánh bắt phi pháp’. Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/10 đã “rút thẻ vàng, cảnh báo Việt Nam không chịu hợp tác để ngăn chặn ngư dân đánh bắt hải sản bất hợp pháp”. Được biết, “nếu một quốc gia bị thẻ đỏ của EU về vi phạm những quy định về chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, nước này có thể bị cấm xuất khẩu sản phẩm hải sản”.

Thêm tin: Đánh cá trái phép: Châu Âu phạt « thẻ vàng » cảnh cáo Việt Nam (VOA). – EU cảnh báo ‘thẻ vàng’ Việt Nam về đánh bắt hải sản lậu (RFA). – Cấm vĩnh viễn tàu cá tái phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài (TN).

CLB bóng đá No-U ra sân chiều chủ nhật: “Không kẻ thù nào có thể ngăn cản đội bóng ra sân… Đả đảo đường lưỡi bò phi pháp trên biển Đông. Còn người Việt Nam thì còn người đứng lên chống bọn bán nước và cướp nước!

Ảnh: No-U FC

Tin ngư dân: Cái hôn của vợ ngư dân để tạ ơn người cứu giúp (NNVN). – Vui, buồn Lý Sơn (PT). – Chuyện tình xuyên thế kỷ: “Một mái thuyền tranh hai trái tim vàng” (ĐS&PL). – Kỷ luật cả loạt sếp đăng kiểm vụ tàu cá 20 tỷ hư hỏng (VNN). – Vụ đóng tàu cá vỏ thép: Loạt “sếp” đăng kiểm bị kỷ luật vì “trình độ hạn chế” (DT).

Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội 

Facebooker Nguyễn Ngọc Chu có bài: Làm thế nào để các kỳ họp Quốc hội không hình thức và rút ngắn thời gian? Theo tác giả, cần phải “trả lại đúng chức năng cho phòng họp mang tên Diên Hồng” để đỡ tốn thời gian, giảm chi phí và tăng hiệu quả của kỳ họp Quốc hội.

Tác giả đề ra một số giải pháp: 1- Phân biệt rõ vai trò của Đảng và Quốc hội, “những điều gì đã quyết định ở BCH TƯ Đảng rồi thì không mang sang Quốc Hội thảo luận hình thức nữa“. 2- “Cáo không mượn oai hổ… Có được tí quyền nào thì thực thi tí quyền đó. Không mạo nhận quyền lực hình thức của người khác“. 3- Nghiên cứu trước tài liệu. 4- Chỉ có trách nhiệm phê chuẩn hay không phê chuẩn các đạo luật, không tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung. 5- “Trong lúc Quốc Hội họp hết tháng này sang tháng khác thì Trung Quốc không ngừng bồi đắp đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa. Hãy bớt họp đi. Bớt lý luận suông mà hành động thiết thực hơn“. 6- Hãy trả lại đúng chức năng cho phòng họp Diên Hồng.

Báo VnEconomy đưa tin: Quốc hội họp kỳ thứ tư: Dân trực tiếp nghe bàn chuyện “tiêu tiền”. Bài báo viết: “Còn rất nhiều những vấn đề khác của ngân sách sẽ khiến các vị đại diện cho dân phải đau đầu khi mà nợ công chạm trần, ngân sách Trung ương có khả năng hụt thu và nợ thuế vẫn là con số khủng (73,9 nghìn tỷ đồng)“. Mấy ông đau đầu, nhưng dân thì đau túi vì làm bao nhiêu cũng không đủ cho mấy tay “phá gia chi tử” này tiêu. Báo PLTP có bài: Chủ tịch Quốc hội nêu 12 thách thức của đất nước, trong đó có thâm hụt ngân sách và nợ công.

Mời xem video của GTV: CƠ HỘI GÓP Ý CHO DỰ THẢO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2018.

Mời đọc thêm: Lãnh đạo cấp cao trước giờ khai mạc Quốc hội (VNE). – Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa 14: Rõ dần hình hài các đặc khu kinh tế (TT). – Kỳ họp Quốc hội sẽ miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT, Tổng Thanh tra CP ngay trong tuần này (Soha). Chỉ là hình thức thôi, vì thiên hạ đều biết cả rồi. – Họp Quốc hội: Cử tri đề nghị chống tham nhũng quyết liệt hơn (TTXVN/ Đồng Nai).

Đặc khu kinh tế: có hệ thống chính quyền riêng?

Báo Tuổi Trẻ có bài: Đến đặc khu, vào casino, tự do xài tiền đô. Tại kỳ họp QH lần này, Việt Nam sẽ trình dự luật Đặc khu hành chính – kinh tế đặc biệt cho Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang. Ở đó không hội đồng nhân dân, sẽ được thuê đất 99 năm, được kinh doanh casino và tự do xài tiền đô la…

Đồ họa: Báo Tuổi Trẻ

Mời đọc thêm: Quảng Ninh xây đường cao tốc, sân bay khởi động đặc khu kinh tế (VNE). – TS Nguyễn Đình Cung: Đặc khu kinh tế phải khác biệt phần còn lại (ĐS&PL). – “Đặc khu cần đặc biệt ngay từ người đứng đầu” (VnEconomy). – Trưởng đặc khu mà không đặc biệt thì mọi thứ khác khó đặc biệt (TBKTSG).

Nhân quyền ở Việt Nam

RFA có bài: Thủ tướng Việt Nam yêu cầu xử lý việc lợi dụng dân chủ đưa tin sai lệch. Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 14, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phủ đầu các đại biểu “cần xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng dân chủ, đưa tin bịa đặt, sai sự thật nhằm kích động, gây bất ổn xã hội” mà ông cho là “xuyên tạc, phản động” trên mạng xã hội.

Còn ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm UB Kinh tế của QH, cho biết: Đến nay Việt Nam đã yêu cầu YouTube gỡ bỏ trên 4.400 clip có “nội dung xấu, độc hại“. Còn Facebook “đã gỡ bỏ 678 tài khoản và bài viết vi phạm, trong đó có 110 tài khoản giả mạo, 394 bài viết và tài khoản kinh doanh trái phép, 174 bài viết và tài khoản bôi nhọ, xuyên tạc cá nhân, tập thể”.

RFA có bài: Phản ứng của những người phản biện và bất đồng chính kiến về sự đàn áp hiện nay. Nhà hoạt động Lã Việt Dũng nhận định: “Chính quyền này không phải chỉ đối phó với những người như chúng tôi, những người thường xuyên lên tiếng đâu, mà còn đối phó với nhiều người dân khác nữa, vì người dân ý thực được quyền lên tiếng của họ đối với cái xấu, cái sai của chính phủ thì chẳng có gì là sai cả, chẳng có vấn đề gì phải xấu hổ cả”.

Dân oan Trịnh Bá Phương cho biết, chính quyền Hà Nội cho máy ủi phá mồ mả của dân:

Nhà cầm quyền Hà Nội ủi phá mồ mả của dân.

Publié par Trịnh Bá Phương sur lundi 23 octobre 2017

Mời đọc thêm: Khởi tố vụ án dân chống lại cưỡng chế đất phải nổ súng (RFA). Đó là vụ nổ súng làm 3 người chết, 13 người bị thương, xảy ra ở Đắk Nông một năm trước.

Vụ biệt phủ Yên Bái

Báo Thanh Tra có bài: Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm, xử lý kỷ luật nghiêm ông Phạm Sỹ Quý. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, ông Phạm Sỹ Quý đã kê khai thiếu gần 8.000m2 đất ở, hơn 27.500m2 đất nông nghiệp do bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Quý đứng tên, không kê khai tiền vay ngân hàng hơn 9,1 tỷ đồng …

Ngoài ra, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP Yên Bái, Phòng Tài nguyên Môi trường TP, Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất TP Yên Bái… cũng phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm qua việc cho phép bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Quý, chuyển hơn 13.581 m2 đất nông nghiệp sang đất ở.

Nhà báo Nguyễn Thông viết: “Có lẽ giải tán cơ quan Thanh tra Chính phủ được rồi, để chậm ngày nào hôi hám cơ thể chế độ ngày đó. Sau những 5 tháng, sau rất nhiều lần hoãn để cơ cấu kết quả thanh tra cho phù hợp, cuối cùng họ công bố, ông giám đốc sở Tài Môi ở Yên Bái, em bà đương kim bí thư tỉnh ủy, xây biệt phủ là bằng tiền vay ngân hàng, những gần 9 tỉ đồng. Có nghĩa là ông này chả có tham nhũng gì, vay ngân hàng thì sớm muộn cũng phải trả. Chỉ có thế mà phải thanh tra hết 5 tháng, hoãn công bố mấy lần, gớm cho các bố giỏi bao che trắng trợn. Đấy, quốc hội đang họp đấy, có nghe chúng nó nói gì không”.

LS Trần Đình Triển có bài: Kết luận của thanh tra về vụ Yên Bái thiếu nghiêm túc! Theo ông Triển, bản kết luận này “hết sức hời hợt, xem nhẹ pháp luật“. Do đó cần phải chuyển vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền để điều tra. Ông Triển cũng cho rằng, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái là chị ruột ông Phạm Sỹ Quý “lẽ nào không biết em trai mình xây biệt phủ? Tiền lấy đâu ra để có khối tài sản khổng lồ đó?”.

Mời xem clip của VTC: Công bố kết quả thanh tra vụ “biệt phủ” Yên Bái Ông Phạm Sỹ Quý kê khai thiếu hàng nghìn mét vuông.

[TRỰC TIẾP] Công bố kết quả thanh tra vụ “biệt phủ” Yên BáiÔng Phạm Sỹ Quý kê khai thiếu hàng nghìn mét vuông đất, không kê khai một ngôi nhà và khoản vay ngân hàng hơn 9,1 tỷ đồng.

Publié par VTC1 – Tin Tức sur lundi 23 octobre 2017

Nhà báo Đào Tuấn viết: “Bất cứ con bò nào cũng biết, phải là ai thì một cá nhân mới xin chuyển đổi được tới 93% kế hoạch chuyển đổi đất của một phường. Bất cứ một con heo nào cũng biết giá 1m2 đất ở và 1m2 đất khác nó chênh như thế nào. Nhưng chỉ có những con gà mới tin đâu đó trong mấy chục ngàn m2 đất rừng kia có chỗ từng trồng… đót để ông giám đốc Sở đi buôn. Cái tồi nhất của bản kết luận dài 15 trang, nâng lên đặt xuống 6-7 tháng mới công bố, là đã không chỉ ra được sự tư lợi mà một cái ghế có thể đem lại. Cho nên, trong tương lai e là vẫn còn phải nghe dài dài chuyện buôn chổi đót, nuôi heo, chạy uber mòn đít, thối móng tay.

Mời đọc thêm: Đại biểu Dương Trung Quốc: Nói giàu nhờ buôn chổi đót chỉ là giả dối (GDVN). – Chính thức công khai kết luận thanh tra tài sản của Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái (DT). – Công bố kết luận thanh tra tài sản GĐ Sở TN&MT tỉnh Yên Bái (TP). – Ông Phạm Sỹ Quý kê khai thiếu 1 ngôi nhà cùng hàng nghìn m2 đất (Zing). – Vụ Biệt phủ Yên Bái: Sai phạm nghiêm trọng, xử lý nghiêm minh ông Phạm Sỹ Quý (CL). – ‘Biệt phủ’ Giám đốc Sở Yên Bái: ‘Sẽ kỷ luật nghiêm minh’ (BBC).

– Ai chịu trách nhiệm về sai phạm tài sản của ông Phạm Sỹ Quý? (TT). – Thanh tra Chính phủ kiến nghị kỷ luật nghiêm minh ông Phạm Sỹ Quý (CP). – Vụ ‘biệt phủ’ Giám đốc sở TN&MT Yên Bái: Công an cần vào cuộc (NĐT). – Quan chức Yên Bái đối mặt kỷ luật vì khai tài sản ‘thiếu sót’ (VOA). – Giám đốc Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Yên Bái phải bị kỷ luật (RFA). – Ông Phạm Sỹ Quý xây nhà, trang trại bằng tiền đi vay? (VietTimes). – Về các sai phạm của ông Phạm Sỹ Quý: Không có chuyện cả nể mới lạ! (DV). – Kê khai tài sản không trung thực, ông Phạm Sỹ Quý không xứng đáng làm lãnh đạo (NĐT).

Phiên xử phúc thẩm vụ VN Pharma

Báo Dân Trí đưa tin: Phúc thẩm vụ VN Pharma: Truy cứu trách nhiệm Cục Quản lý dược. Ông Raymundo, được cho là Giám đốc Công ty Helix, Canada, đã gửi các giấy tờ giả cho ông Võ Mạnh Cường, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C, như giấy chứng nhận FSC của thuốc H.-Capita 500 mg Caplet và giấy chứng nhận GMP do Bộ Y tế Canada cấp cho công ty Helix, Canada, thế nhưng, “một điều khó hiểu là các giấy tờ trên là giả, Helix là công ty ma nhưng Cục Quản lý dược vẫn cấp phép nhập khẩu các lô thuốc của công ty này để VN Pharma nhập về Việt Nam“.

Báo PLTP có bài: Vụ VN Pharma: Bất ngờ bắt giam tại tòa 2 bị cáo đầu vụ. Chiều 23/10, HĐXX đã đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường sau một thời gian được tại ngoại. Hai bị cáo này sẽ bị tạm giam 90 ngày để phục vụ quá trình điều tra của cảnh sát. Do bị sốc nên ông Hùng đã phải nhờ đến sự trợ giúp của nhân viên y tế.

LS Trần Vũ Hải viết: “Trong phiên sáng, bà thẩm phán (không phải chủ toạ) hỏi như quát tháo bị cáo Võ Mạnh Cường, bị bị cáo cự lại. Đến chiều bị cáo Cường và bị cáo Nguyễn Minh Hùng bị bắt khi toà bắt đầu xử phiên chiều. Theo tôi, những người như bà thẩm phán này không nên ngồi xử ở pháp đình, vì phong cách nóng nảy “kết tội trước”, khiến các bị cáo và người dân khó tin vào công lý, xét xử khách quan. Cần hơn nhưng thẩm phán có phong cách điềm tĩnh, tôn trọng những người tham gia tố tụng, kể cả các bị cáo!

Mời xem clip: Bị cáo Nguyễn Minh Hùng bị bà thẩm phán hỏi đến toát mồ hôi.

Cũng báo PLTP có bài: Chưa tuyên án vụ VN Pharma, tòa xét hỏi thêm. Theo dự kiến, ngày 23/10 tòa án cấp cao tại TP.HCM sẽ tuyên án vụ VN Pharma, nhưng do vụ án “có nhiều vấn đề phức tạp cũng như các chứng cứ cần làm rõ” nên HĐXX cho biết quay lại phần xét hỏi.

Mời đọc thêm: Vụ VN Pharma: Bắt tạm giam nguyên Tổng giám đốc Nguyễn Minh Hùng (NLĐ). – Bắt nguyên Tổng giám đốc VN Pharma tại tòa: Quá bất ngờ (Zing). – Nguyên TGĐ VN Pharma ngất xỉu sau khi bị bắt tạm giam tại tòa (VTC). – Vụ VN Pharma: Nguyễn Minh Hùng ngất xỉu khi nghe lệnh bắt tại tòa (GT). – Vì sao nguyên Tổng giám đốc VN Pharma bị bắt ngay tại tòa? (TP). Chùm ảnh: Một ngày của cựu CT VN Pharma từ tại ngoại đến tạm giam (PLTP). – Vì sao nguyên Tổng giám đốc VN Pharma bị bắt ngay tại tòa? (TP). – Chủ tọa cảnh cáo nguyên Chủ tịch VN Pharma khai báo không thành khẩn (VOV).

– Phúc thẩm vụ VN Pharma: Chỉ khi thuốc làm từ bột sắn, bột mì thì mới là thuốc giả sao? (LĐ). – Phúc thẩm VN Pharma: ‘Bị cáo buộc phải biết’ (Zing). – VN Pharma tự thiết kế mẫu thuốc H-Capita trị ung thư (VNE). – Tòa bất ngờ quay lại xét hỏi các bị cáo vụ VN Pharma (TT). – Chưa tuyên án vụ VN Pharma, tòa tiếp tục ‘truy’ tiền hoa hồng 7,5 tỷ (VNE). – Vụ VN Pharma: 7,5 tỉ đồng chi hoa hồng cho ai? (TT). – Vụ VN Pharma: Đã làm rõ chi 7,5 tỉ đồng tiền hoa hồng (NLĐ).

Vụ “bôi nhọ” cái đít nồi

Sau khi bác sĩ Hoàng Công Truyện bị phạt và kỷ luật vì chỉ trích Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trên Facebook, công luận lên tiếng, Bộ trưởng 4T Trương Minh Tuấn vào cuộc, chỉ đạo “nếu không có thêm bằng chứng gì ngoài việc bác sĩ đã viết trên mạng xã hội thì phải rút quyết định xử phạt và xin lỗi bác sĩ Truyện“. Kết quả là Sở TTTT Thừa Thiên Huế rút phạt, xin lỗi bác sĩ “nói xấu Bộ trưởng”.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin: Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế xin lỗi bác sĩ Truyện. Hôm 23/10, ông Nguyễn Nam Hùng, giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên – Huế đã đến Trung tâm Y tế huyện Phong Điền để “xin lỗi” bác sĩ Hoàng Công Truyện. Sau khi xin lỗi, đại diện phòng tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế cho biết, sẽ làm việc với Sở Nội vụ tỉnh này để “thu hồi quyết định kỷ luật” đối với bác sĩ Truyện.

Ảnh minh họa. Nguồn: DAD/ TT

Cũng báo Tuổi Trẻ có bài: Bác sĩ viết Facebook bị phạt tiền được xóa án và xin lỗi. Chiều 23/10, ông Lê Sĩ Minh, giám đốc Sở 4T tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đã có văn bản hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bác sĩ Hoàng Công Truyện. Lý do được đưa ra là “chưa đủ căn cứ để áp dụng hình thức xử phạt hành chính“. Ai là người chịu trách nhiệm khi đưa ra quyết định xử phạt không đúng này? Ông Minh cho biết, “hội đồng thanh tra” của sở đưa ra chứ không phải một cá nhân cụ thể nào. Vì vậy, hội đồng thanh tra của Sở TT-TT sẽ “rút kinh nghiệm để tránh những sai lầm tương tự”!

Mời đọc thêm: “Tuýt còi” xử phạt bác sĩ chê bộ trưởng (NLĐ). – Thừa Thiên-Huế có thể phải xin lỗi bác sĩ Truyện? (BBC). – Giám đốc Sở y tế Thừa Thiên Huế dẫn đoàn công tác đến tận nơi xin lỗi bác sĩ nói xấu Bộ trưởng (Soha). – Người trong hệ thống không có tư cách phê bình hệ thống? – Đối thoại với anh Nguyễn Như Huy (LK). – Nguyễn Thị Kim Tiến vs Hoàng Công Truyện: Loạn cào cào (TD). – CSVN rút lại vụ phạt bác sĩ ‘nói xấu’ bộ trưởng y tế (NV). – Tổ chức xin lỗi bác sỹ Hoàng Công Truyện sau nghi án “bôi nhọ” Bộ trưởng Y tế (VietTimes).

Uống bia + không biết gỡ Facebook = mất 5 triệu + án kỷ luật. Nhờ mạng XH lên tiếng = 5 triệu quay về túi – án kỷ luật. Chắc bác sĩ Truyện sẽ cai cả rượu bia lẫn Facebook? Bác sĩ Truyện: Tôi mới dùng facebook nên đăng xong không biết cách gỡ (GT). – Từ vụ việc bác sĩ Hoàng Công Truyện: Được dân chê còn là phúc! (DV). – Bác sĩ Hoàng Công Truyện: “Tôi không lấy làm hả hê khi có cái kết đó” (Soha). – Sẽ xem xét trách nhiệm người ký quyết định xử phạt BS Truyện (NLĐ). – Hủy phạt, xin lỗi bác sĩ chê bộ trưởng vì sức ép dư luận? (VOA). – Vụ “nói xấu” Bộ trưởng Tiến: Chưa thể trả lại ngay cho bác sĩ Truyện 5 triệu tiền nộp phạt (TTT/ CafeF).

Võ Đình Thường: Bình thường hay bất thường?

Như một gáo nước lạnh dội vào mặt dân: Bộ Công an khẳng định bổ nhiệm ông Võ Đình Thường đúng quy trình. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, “Bộ Công an khẳng định việc thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Võ Đình Thường đều có nghị quyết của Ban thường vụ đảng ủy – ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và thực hiện đúng quy trình, quy định của Bộ Công an về công tác cán bộ. Trước đó, Bộ Công an nêu lại những cột mốc trong sự nghiệp của ông Võ Đình Thường giống như những gì Công an tỉnh Đồng Nai nói trong thông báo giải thích chuyện bổ nhiệm thượng tá Võ Đình Thường ngày 22-10“.

Báo PLTP có bài: Đồng Nai thông tin việc bổ nhiệm ông Võ Đình Thường. Năm 2003, do “thiếu trách nhiệm, để nhiều cán bộ, chiến sĩ vi phạm” nên ông Thường bị cách chức đội trưởng Đội Thanh tra kiểm soát giao thông, thuộc Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai và được điều động đến Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Do “có ý thức phấn đấu, thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ huy” nên đến tháng 6/2015, ông được đề bạt làm phó Trưởng Phòng CSGT tỉnh này.

VOA có bài của tác giả Trân Văn: Đã là quần chúng thì nên… dễ dạy. Công an Việt Nam luôn thể hiện sự khoan dung, nhân bản, đối với “đồng đội, đồng chí”, thế nhưng “Công an Việt Nam liên tục gạt bỏ hàng chục đứa trẻ có nguyện vọng vào các Học viện Cảnh sát, Học viện An ninh chỉ vì cha mẹ chúng đã từng can án thì đó là vì họ… ‘nông nổi’. Dù những đứa trẻ này học rất giỏi và đạo đức cá nhân của chúng không có bất kỳ tì vết nào nhưng Công an Việt Nam không thể tiếp nhận – đào tạo chúng vì dẫu cha mẹ chúng được hưởng án treo, đã xóa án tích, thậm chí đã chết lâu rồi thì cũng vẫn phải xem con cái đương sự không hội đủ ‘tiêu chuẩn về chính trị’.”

Báo VietNamNet đưa tin: Thượng tá Võ Đình Thường không biết con gái đầu tư vào BOT Biên Hòa? Về việc bà Võ Minh Thùy, con gái Thượng tá Võ Đình Thường, là nhà đầu tư chiến lược vào BOT Biên Hòa, ông Thường khẳng định: “Chuyện này tôi hoàn toàn không biết. Con gái tôi đã lớn rồi. Nó đã có gia đình. Đó là chuyện làm ăn riêng của vợ chồng nó”.

Ông Võ Đình Thường là người bị kỷ luật 14 năm trước, Bộ Công an cho rằng, phục chức là “bình thường”. Nguồn: PLTP

Mời đọc thêm: Thượng tá Võ Đình Thường có ý thức phấn đấu! (NLĐ). – Đại biểu Bùi Thị An: Bổ nhiệm cán bộ bị cách chức có đúng quy chế của Bộ Công an? (LĐ). – Vì sao việc bổ nhiệm Thượng tá Võ Đình Thường đúng nhưng vẫn gây xôn xao? (NĐT). – Quy trình bổ nhiệm Thượng tá Võ Đình Thường “thật vi diệu”? (VCCI). – Con gái Thượng tá Võ Đình Thường là nhà đầu tư chiến lược tại BOT Biên Hoà (VTC). – Con gái Thượng tá Võ Đình Thường “rót” tiền tỷ vào chủ đầu tư BOT Biên Hoà? (ĐS&PL). – Con gái Thượng tá Võ Đình Thường nắm giữ bao nhiêu cổ phần ở BOT Biên Hòa (PN News).

Trên bờ ăn “bánh mì”, dưới nước uống “nước lọc”

Báo Thanh Niên có bài: ‘Luật ngầm’ trên sông. Đó là việc phải “chung chi” mà các chủ phương tiện giao thông đường thủy phải thực hiện đối với CSGT, Thanh tra Giao thông, đã diễn ra lâu nay từ Bắc tới Nam, đặc biệt trên các tuyến sông ở miền Đông và miền Tây Nam bộ.

Các trạm CSGT hay TTGT được đặt cố định trên các tuyến sông, khi các phương tiện đường thủy đi qua, kể cả các tàu chở khách, phải tạt vô “làm nhiệm vụ” trong vài giây rồi trở ra. Nếu không thì CSGT hay TTGT sẽ đến tận phương tiện để gom tiền mãi lộ. Một chủ phương tiện cho biết: “Đã thành luật rồi. Cứ khoảng từ 14 – 17 giờ mỗi ngày, sẽ có lực lượng đi bobo (ca nô) gom hụi. Sà lan chưa bốc hàng thì được tha, còn chiếc nào đang bốc hàng hoặc có hàng trên sà lan đều bị bobo ghé vào hỏi thăm”. Đồng Nai quả là nỗi ám ảnh của các chủ phương tiện giao thông, hết trên bờ lại đến dưới nước.

Mời xem video clip của báo Thanh Niên:

Bài học Đồng Tâm

BBC có bài của LS Ngô Ngọc Trai: Làm sao để tránh những vụ như Đồng Tâm? Theo tác giả, việc chính quyền Đồng Tâm khai trừ đảng đối với bà Nguyễn Thị Lan, Bí thư đảng ủy xã, tiếp theo việc khởi tố, triệu tập người dân Đồng Tâm cho thấy, Đồng Tâm sẽ còn là điểm nóng “trong một thời gian dài nữa, những tính toán rất có thể sai lầm của các bên không loại trừ sẽ dẫn đến tái diễn bùng nổ bạo lực”.

Để giảm tránh những vụ việc như Đồng Tâm về sau, theo LS Ngô Ngọc Trai, điều cần làm là đưa vụ việc ra tòa án, nơi hy vọng các bên sẽ được tranh luận công khai để làm sáng tỏ vấn đề tranh chấp đất đai. Và “ngành tư pháp VN cần được tăng quyền để làm tốt hơn vai trò phân xử tranh cãi, ngăn chặn những sai trái lạm quyền của các cấp chính quyền. Để việc cưỡng chế người dân chỉ được thực hiện sau khi đã có quyết định giải quyết của Tòa án về vụ việc”.

Nhà báo Nguyễn Đình Ấm có bài: Hèn hay vô lương, vô trách nhiệm? Ông Ấm viết: “Khai trừ đảng bà Lan chỉ nói lên sự hèn và vô lương của lãnh đạo huyện Mỹ Đức vì: Không dám đấu tranh với quân đội việc họ sử dụng sai mục đích đã lấy đất của dân để phát canh thu tô và không có chút trách nhiệm gì với dân khi họ bị mất đất vô lý mà lại kỷ luật người đã cho họ thuê đất bỏ hoang để sinh sống. Vậy họ có xứng đáng lãnh đạo dân hay không? Theo tôi bà Lan ra khỏi đảng của các ông này để bà và cả họ hàng con cháu sống “vạn đại” với dân là một sự may”.

Vĩnh Phúc: Dân bị bắn vì đạn “lạc”?

Báo VTV đưa tin: Hàng trăm hộ dân ở Vĩnh Phúc sống trong bất an do đạn “lạc”. Đã bốn tháng qua, người dân tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, sống trong cảnh bất an, lo sợ nguy hiểm đến tính mạng, do đạn bắn vào nhà dân. Đã có người bị đạn bắn vào đầu, vào ngực… khiến người dân vô cùng hoang mang. Mặc dù được chính quyền địa phương đánh giá đây là vụ việc “nghiêm trọng”, huyện đã chỉ đạo công an vào cuộc, nhưng sau 4 tháng chờ đợi, kết luận mới chỉ biết được đây là “đạn lạc”.

Mời xem clip của trang 24h:

Mời đọc thêm: Vĩnh Phúc: Đạn lạc rơi trúng đầu em bé đang ngồi trong lớp (NV). – Đạn lạc găm trúng nhiều người dân ở Vĩnh Phúc (TP). – Vĩnh Phúc: Cơ quan điều tra xác minh vụ cháu bé bị đạn lạc rơi trúng đầu (ANTĐ).

An toàn trong trường học

Báo Tiền Phong đưa tin: Vữa trần chực rơi xuống đầu: Hiệu trưởng trường nói gì? Ngay tại trung tâm “Paris” mà thầy trò trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đang phải “học trong sợ hãi” vì mảng tường, vôi vữa có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Trong ngày 13/10, hai mảng vữa lớn ở trường này bị rơi, rất may không có học sinh nào bị thương.

Được biết, trường đã xuống cấp từ năm 2010, hiện đang tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm. Thế nhưng, “dù các thủ tục đã được hoàn tất cách đây gần một năm nhưng vì lý do chưa được UBND TP Hà Nội cấp kinh phí nên dự án cải tạo xây mới chưa biết đến bao giờ mới được triển khai”.

Ảnh: Báo TP

Mới đây, tại trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) nam sinh viên Nguyễn Thanh Long đã bị bê tông rơi trúng đầu làm tử vong tại chỗ. Ngày 17/10, tại Trường tiểu học Thạnh Quới A, xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cũng đã xảy ra vụ sập trần phòng học khiến 9 học sinh bị thương.

Mời đọc thêm tin về giáo dục: Bộ máy quản lý giáo dục phình to lại đòi thêm phụ cấp, ngân sách nào kham nổi?  —  Tại sao vẫn có những hiệu trưởng bất chấp, không dạy vẫn lĩnh phụ cấp? (GDVN). – Trường mầm non ở Hà Tĩnh bị tố lạm thu: Phụ huynh ‘cầu cứu’ thanh tra Bộ Giáo dục (VTC).  – Cấm lạm thu tại Thừa Thiên – Huế: Trên bảo dưới không nghe? (Zing). – Nêu tên trước QH nơi lạm thu, buộc HS đóng góp tiền nông thôn mới (DV). – Giáo dục khai phóng được nhận thức như thế nào ngay trên nước Mỹ?-Kỳ 1 (GDVN). – Chuyện giờ mới kể về vị Bộ trưởng “30 năm ngoài Đảng” (GTVT).

Hầm Hải Vân bị nứt

Báo PLTP có bài: Hầm Hải Vân xuất hiện nhiều vết nứt toác nghiêm trọng. Báo PLTP cho biết, hàng loạt vết nứt to, nhỏ xuất hiện ở khu vực cách miệng hầm phía Nam gần 300m. “Các vết nứt xuất hiện kéo dài trong vệt khoảng 2km, bên phía thành hầm đang được Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả đục mở rộng hầm thứ 2“, khiến các tài xế lưu thông qua đây rất lo sợ.

Được biết, từ ngày 11/7/2016, Công ty Đèo Cả cho nổ mìn thi công hầm Hải Vân 2 mở rộng từ hầm lánh nạn. Điều này làm nhiều người lo ngại sẽ ảnh hưởng đến hầm Hải Vân 1, khiến vết nứt hầm rộng và nhiều hơn.

Vết nứt rất rộng và dài khiến nhiều người lo ngại. Ảnh: Báo PLTP.

Tin quốc tế

Tin nước Mỹ

Di dân Mỹ tìm lối thoát qua Canada: Canada ‘hào phóng’ với người tị nạn. VOA dẫn nguồn từ Reuters, cho biết, “hơn 15 ngàn người vượt biên giới Mỹ-Canada trái phép để xin quy chế tị nạn tại Canada trong năm nay. Nhiều người trong số này từng ở Mỹ hợp pháp và một số người cho biết lẽ ra họ vẫn tiếp tục ở Mỹ nếu không có chiến dịch trấn áp di dân”.

VOA có bài: Các đại công ty Mỹ lập liên minh vận động cho di dân. Dẫn nguồn từ Reuters, đưa tin: Gần hai chục công ty công nghệ lớn và các ngành công nghiệp khác phát động một liên minh vận động luật mở đường cho di dân trẻ, bất hợp pháp được định cư vĩnh viễn tại Mỹ. Trong số các công ty hợp lực trong cuộc vận động này có Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Intel, Uber, IBM, Tập đoàn Marriott Quốc tế và các công ty hàng đầu khác của Mỹ”.

VOA đưa tin: TT Trump sẽ cho công bố tài liệu mật về vụ ám sát TT Kennedy. Tổng thống Trump thông báo trên Twitter rằng, “sẽ cho phép công bố hàng ngàn tài liệu mật về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy sau nhiều năm trì hoãn”. Bản tin cho biết: “Động thái bất ngờ này có nghĩa là các tài liệu chưa từng thấy trước đây sẽ được Cục Hồ sơ Lưu trữ Quốc gia công bố muộn nhất là vào ngày 26/10”.

Cứu trợ bão lụt: Năm cựu tổng thống Mỹ cùng xuất hiện gây quỹ. VOA đưa tin: Các cựu Tổng thống Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush và Jimmy Carter tham dự buổi hòa nhạc ở Texas để gây quỹ cho các nạn nhân bão ở Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ thuộc Mỹ như Puerto Rico và Virgin Islands”.

Thêm tin: Washington xin lỗi vụ tướng quân đội Indonesia bị Mỹ không cho nhập cảnh (VOA).

Tình hình châu Á

RFI có bài: Học giả Trung Quốc: Bắc Triều Tiên ‘‘tự đẩy mình vào chỗ chết’’, nếu thử tiếp tên lửa. Học giả Chong Sho Hu, giáo sư quan hệ quốc tế Đại Học Nhân Dân Bắc Kinh, khẳng định, “kỷ nguyên bạn hữu giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã kết thúc, chủ tịch Tập Cận Bình đã ngán ngẩm với các hành xử bất định của nhà độc tài Bắc Triều Tiên Kim Jong Un”.

VOA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật: vấn đề Triều Tiên phải có phản ứng chung từ Mỹ, Nhật và Hàn. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Itsunori Onodera nói với người đồng cấp Hoa Kỳ và Hàn Quốc trong cuộc họp ở Philippines rằng: “Mối đe dọa của Triều Tiên đã tăng lên đến mức chưa từng có, rất cấp thiết và sắp xảy ra. Do đó, chúng ta phải có phản ứng thận trọng và đa dạng để đáp lại mối đe dọa này”.

VOA đưa tin: Thủ tướng Nhật Abe tái đắc cử, tiếp tục ‘cứng rắn’ với Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói tại một cuộc họp báo, “Chúng tôi sẽ tăng cường phối hợp với cộng đồng quốc tế để Triều Tiên thay đổi lộ trình của họ”. Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK, Đảng Dân chủ Tự do của ông Abe (LDP) và đối tác liên minh Đảng Komeito, “giành được 312 ghế trong Hạ nghị viện có tổng cộng 465 ghế, tức đạt hơn đa số 2/3”.

VOA có bài: Bộ trưởng quốc phòng ASEAN họp bàn gây áp lực lên Triều Tiên. Tin cho biết: Các Bộ trưởng Quốc phòng của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong một tuyên bố chung, nhấn mạnh ‘nhu cầu duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực’ và kêu gọi ‘tự kiềm chế và nối lại đối thoại để giảm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”.

Tin từ VOA: Đài Loan hướng nam, giảm lệ thuộc vào Trung Quốc. “Đài Loan đang áp dụng miễn thị thực nhập cảnh và mở các văn phòng đầu tư nước ngoài ở các quốc gia phía nam trong khu vực, được xem là những động thái mới nhất đẩy mạnh nỗ lực tái cân bằng quan hệ kinh tế, nhằm giảm lệ thuộc vào Trung Quốc”.

RFA đưa tin: Thủ tướng Campuchia nói đảng đối lập sẽ bị giải tán. “Ông Hunsen Thủ tướng Campuchia nói rằng việc đảng đối lập Cứu Nguy Dân Tộc bị giải tán là một chuyện đương nhiên”.

VOA cho biết, Hàn Quốc hoàn tất việc xây dựng cho Olympic mùa đông Pyeongchang 2018. Giám đốc Thế vận hội Lee Hee-beom cho biết, “Các nhà tổ chức Olympic mùa đông Pyeongchang 2018 đã hoàn thành công việc xây dựng tất cả các công trình phục vụ cho đại hội thể thao mùa đông 4 năm một lần này”.

Mời đọc thêm: Bình Nhưỡng có thể đang tiến hành sản xuất hàng loạt vũ khí sinh học (RFI). – Tòa án Malaysia cố đưa ra ánh sáng vụ ám sát Kim Jong Nam (VOA). – Thủ tướng Nhật Abe hứa giải quyết mối đe dọa Bắc Hàn (BBC). – Đe dọa từ Bắc Hàn là mối bận tâm hàng đầu của Thủ tướng Nhật (RFA). – Thắng cử lập pháp giúp thủ tướng Nhật đẩy nhanh sửa đổi Hiến Pháp chủ hòa  —  ASEAN: Chống khủng bố, chủ đề chính cuộc họp bộ trưởng Quốc Phòng (RFI). – Bộ trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ công du Châu Á (RFA).

Châu Âu

RFI đưa tin: Thủ tướng Tây Ban Nha ra lệnh giải thể chính quyền Catalunya. Hôm 21/10/2017, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ra lệnh “giải thể chính quyền vùng Catalunya, theo điều 155 Hiến pháp”.

Đáp trả: Lãnh đạo vùng Catalunya tỏ ra thận trọng, không tuyên bố độc lập. RFI dẫn lời ông Carles Puigdemont, chủ tịch vùng, cho biết: “Thủ tướng Tây Ban Nha đã đi ra bên ngoài khuôn khổ Nhà nước pháp quyền và đó là một cuộc tấn công tồi tệ nhất nhắm vào các định chế Catalunya, kể từ chế độ độc tài Franco, cách nay hơn 40 năm”. Thêm tin: Một tuần lễ quyết định đối với tương lai Catalunya (RFI).

VOA có bài: Thủ lĩnh đối lập Nga ra tù. Tin cho biết: Thủ lĩnh đối Nga Alexei Navalny hôm 22/10 cho biết rằng ông đã được thả sau khoảng 3 tuần bị cầm tù”. RFI đưa tin: Nga trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến Navalny.

RFI có bài: Đức: Biểu tình tại Berlin phản đối đảng cực hữu có đại diện tại Quốc Hội. Có khoảng 10 ngàn người đã biểu tình tại Berlin chống tệ nạn phân biệt chủng tộc và phản đối đảng cực hữu AfD có dân biểu tại Quốc Hội”. Dẫn lời một người biểu tình, nói: “Tôi lo ngại bị mất các quyền, mất bảo hiểm y tế, thậm chí lo cho cả sinh mạng của mình. Điều quan trọng là cần có mặt tại đây để biểu tình cho dù điều này không thực sự làm thay đổi mọi việc”.

Trung Quốc

RFI có bài phân tích về mộng bá chủ của Tập Cận Bình « làm cho Trung Quốc thống trị thế giới trở lại ». Tác giả nhận định: “Sự cất cánh ngoạn mục của Trung Quốc trong thập niên 2010 chủ yếu là nhờ Hoa Kỳ xuống dốc, chứ không phải nhờ Trung Quốc hiện đại hóa. Và mục tiêu đưa Trung Quốc lên vị trí đại cường số một vào năm 2049, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, khó có thể đạt nổi. Cuộc cách mạng mà ông Tập Cận Bình tiến hành trong nhiệm kỳ đầu đã để lại những di chứng nặng nề”.

Mời đọc thêm: Ukraina: Người phản đối tham nhũng cắm trại trước trụ sở Quốc Hội (RFI). – Chuyên gia Pháp: Thế giới bất ổn chưa từng có (RFI). – Du khách Anh bị tài xế taxi ‘bắt cóc’ ở Hà nội trở về an toàn (VOA). – Ngoại trưởng Tillerson củng cố mối quan hệ giữa Ả-rập Xê-út và Iraq (VOA). – Ngoại trưởng Mỹ thất bại trong hòa giải Ả Rập Xê Út và Qatar (RFI). – Nghỉ ngơi tốt hơn là lạm dụng kháng sinh (BBC). – 12 thành phố lớn sẽ tăng cường bảo vệ môi trường (RFA).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

  1. “Facebooker Nguyễn Ngọc Chu có bài: Làm thế nào để các kỳ họp Quốc hội không hình thức và rút ngắn thời gian? Theo tác giả, cần phải “trả lại đúng chức năng cho phòng họp mang tên Diên Hồng” để đỡ tốn thời gian, giảm chi phí và tăng hiệu quả của kỳ họp Quốc hội”

    Mới ở trên

    “Tác giả đặt câu hỏi: “Sao đất nước chúng ta còn lắm kẻ mê muội và cam chịu nô lệ, ngồi chờ lòng thương từ những con chó sói thế này“

    “Nhà báo Nguyễn Thông viết: “Có lẽ giải tán cơ quan Thanh tra Chính phủ được rồi”

    Cho tớ không đồng ý . Giữ lại nhưng đổi chức năng . Đảng kiểm soát & lãnh đạo Thanh tra, và mục đích để ngăn ngừa 1 Nguyễn Tấn Dũng nữa xuất hiện, ngăn ngừa Chính phủ tuột khỏi sự lãnh đạo của Đảng .

    “kết luận mới chỉ biết được đây là “đạn lạc”

    Đạn lạc này đúng quy trình & có kế hoạch .

    “Bộ Công an khẳng định bổ nhiệm ông Võ Đình Thường đúng quy trình”

    Võ Đình Thường là tia hy vọng vừa lóe lên cho những người “bị” khai trừ khỏi Đảng .

    “BBC có bài của LS Ngô Ngọc Trai: Làm sao để tránh những vụ như Đồng Tâm?”

    Tại sao phải tránh ? Oh, Luật sư Ngô Ngọc Trai yêu Đảng! nevermind.

    ““Công an Việt Nam liên tục gạt bỏ hàng chục đứa trẻ có nguyện vọng vào các Học viện Cảnh sát, Học viện An ninh chỉ vì cha mẹ chúng đã từng can án thì đó là vì họ… ‘nông nổi’. Dù những đứa trẻ này học rất giỏi và đạo đức cá nhân của chúng không có bất kỳ tì vết nào”

    Tớ ủng hộ Công an trong chuyện này . Mấy đứa trẻ này không nên cho chúng vào công an . Kiếm mấy đứa gia đình có truyền thống cách mạng & bản thân là du côn du kề mà cho vào công an .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây