Bản tin ngày 2/10/2017

Tin trong nước

Tin Biển Đông

RFI đưa tin: Hải quân Mỹ tập trận tại Biển Đông. Bản tin cho biết, “Hôm 30/09/2017, hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan tiến hành một cuộc tập trận thường lệ trong vùng biển mà Bắc Kinh tranh giành với các láng giềng Đông Nam Á, dưới sự theo dõi của tàu chiến Trung Quốc”.

Mời đọc thêm: Tàu Trung Quốc bám đuôi tàu sân bay Mỹ ở biển Đông (NLĐ). – Chiến hạm mạnh nhất Trung Quốc bám tàu Mỹ trên Biển Đông (ĐV). – Hải quân Trung Quốc bám sát tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông (VNE). – Mất tích trên vùng biển Trường Sa, bỏ lại vợ dại con thơ (NLĐ).

Quan hệ Việt – Trung

Họa sĩ Lý Trực Dũng có bài: Bảo vệ biển đảo Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân Việt Nam. Tác giả cho biết, lịch sử biếm họa Việt Nam từng có một chương vô cùng hào hùng, ngoài biếm họa thời kháng Pháp, chống Mỹ, phải kể đến biếm họa chống “giặc bành trướng Bắc Kinh” trong chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, thời đó biếm họa được coi là “vũ khí sắc bén, là ngọn cờ đầu của Mỹ thuật Việt Nam”.

Thế nhưng, từ sau 1990, biếm họa làm cho nhiều kẻ run sợ, báo chí hoặc không dám đăng, hoặc không được phép đăng tải những tranh biếm họa bảo vệ ngư dân Viêt Nam bị “Tàu lạ” đâm chìm, bảo vệ biển đảo, bảo vệ tổ Tổ quốc. Các tranh biếm họa bảo vệ biển đảo của họa sĩ Lý Trực Dũng đã phải phổ biến ở báo mạng, trang Ba Sàm từng là nơi đã kết nối giữa họa sĩ với bạn đọc.

Bây giờ nếu tranh của họa sĩ Lý Trực Dũng vẫn còn bị báo “lề phải” từ chối, kính mời ông gửi qua báo Tiếng Dân, hoặc các trang báo mạng “không lề” khác, phục vụ độc giả:

Một bức tranh của họa sĩ Lý Trực Dũng. Nguồn: FB Lý Trực Dũng.

Không giống như quốc khánh Hoa Kỳ, “tứ trụ” của Việt Nam đã gửi điện mừng tới lãnh đạo Trung Quốc, nhân quốc khánh nước này, và nhấn mạnh, Việt Nam ‘hết sức coi trọng’ quan hệ với Trung Quốc. Thế nhưng website Bộ Ngoại giao VN chỉ đăng mẫu tin ngắn ngủn về điện mừng Quốc khánh. TTXVN thì đưa tin chi tiết hơn về tứ trụ Việt Nam gửi điện mừng tới các lãnh đạo tối cao Trung Quốc.

VOA dẫn nguồn từ Tân Hoa xã, cho biết, lãnh đạo VN còn “khẳng định đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Trung Quốc, sẵn sàng cùng đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc tiếp tục phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống, đi sâu hợp tác thực chất, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước không ngừng phát triển ổn định, lành mạnh, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực cũng như thế giới”.

– Báo Dân Trí đưa tin: Người Trung Quốc sẽ được tự lái xe vào Lạng Sơn. “Văn phòng Chính phủ vừa đồng ý về mặt chủ trương cho phép UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng và thực hiện thí điểm tổ chức đưa đón các đoàn xe du lịch tự lái của Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị vào địa phận Khu kinh tế Đồng Đăng trong vòng 1 năm kể từ khi tỉnh này hoàn thiện các phương án tổ chức“.

Lạng Sơn được đồng ý cho thực hiện thí điểm xe du lịch Trung Quốc ra vào địa phương giống như TP. Móng Cái (Quảng Ninh)

Mời đọc thêm: Thổ cẩm Chăm thoi thóp vì hàng Trung Quốc (VOA). – Công ty thủy sản TQ xả thải thối nồng nặc, trách dân gây khó dễ (DV).

Kiến nghị đổi tên đảng và cải tổ chính trị

BBC có bài: Việt Nam: Kêu gọi mới về đổi tên Đảng và cải tổ chính trị. Bài nói về kiến nghị dài 42 trang, của cựu đại sứ Nguyễn Trung, đăng tải trên trang Viet-studies ngày 27/9/2017. Nội dung “đề nghị đảng đang cầm quyền duy nhất ở Việt Nam hiện nay ‘lấy lại tên cũ’ là đảng Lao động và tuyên bố ‘trước quốc dân, đồng bào và quốc tế’ quyết định đổi mới thành một ‘đảng yêu nước của dân độc và dân chủ’.”

Tác giả gửi lời nhắn nhủ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tôi trân trọng đề nghị: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, với trách nhiệm là người giữ cương vị cao nhất trong đảng, yêu cầu Bộ Chính trị ra quyết định khép lại quá khứ, đoàn kết toàn Bộ Chính trị và toàn đảng, huy động toàn đảng và dựa vào trí tuệ của nhân dân cả nước quyết tiến hành cuộc cải cách chính trị không thể trì hoãn này. Đảng phải thay đổi thành đảng của dân tộc để có thể dấy lên cuộc cải cách của toàn dân cứu nước và đổi đời đất nước!”

Mời đọc thêm: Việt Nam ‘triệt buộc’ và dân chủ: Không ‘mở’ thì chết cả nút! (NV).

“Đoàn tầu ma quái” với quá nhiều “đầu tàu“, kéo đất nước đi về tám hướng!

Trước tình trạng nền kinh tế đất nước “không biết đi về đâu”, các lãnh đạo cao cấp luôn có những phát biểu để đời, có lẽ để giúp dân sống cho qua ngày, giống như xem bắn pháo bông đỡ đói, quên nghèo.

Trang Tiếng Dân cùng cộng đồng mạng xin được tổng kết những tuyên bố kiểu “trời ơi, đất hỡi” của người đứng đầu chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, mỗi khi ông về địa phương để ủy lạo tinh thần lãnh đạo các tỉnh, hoặc ông ngồi ở VPCP nhưng muốn đưa đất nước lên “thành hổ, thành rồng”!

Tháng 9/2017:

– Ngày 27/9/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ ngành xây dựng kế hoạch ĐBSCL để: GDP bình quân dân miền Tây phải lên 10.000 USD/năm (TT).

– Cũng trong ngày 27/9/2017, tại Hội nghị về phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tuyên bố: ĐBSCL phải thành thung lũng của sự sáng tạo (Infonet).

Sau hơn 1 năm kể từ khi ngồi ghế thủ tướng, đưa ra những tuyên bố kiểu chém gió, ngày 28/9/2017, Thủ tướng: ‘Ít mà làm chắc còn hơn nói nhiều mà làm ít’.

Tháng 8/2017

– Ngày 25/8/2019, tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình, Thủ tướng mong muốn làn ‘gió Đại Phong’ mới cho du lịch Việt Nam (CP).

Tháng 7/2017

– Ngày 20/7/2019, tại Bến Tre, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bến Tre phải đi đầu trong Đồng khởi khởi nghiệp (TNMT). – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phấn đấu làm nên một “Đồng Khởi kinh tế thời bình” (TTXVN).

– Ngày 5/7/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra văn bản chỉ đạo: TP Hồ Chí Minh phấn đấu là Thành phố toàn cầu, Thành phố thông minh, nơi hội tụ văn hóa Đông Tây; một trong những trung tâm tài chính của khu vực Đông Nam Á, góp phần khẳng định vị thế quốc gia trong hội nhập quốc tế (CP).

Tháng 6/2017

– Ngày 23/6, trong buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM, Thủ tướng: Đưa TP.HCM thành thành phố toàn cầu, thông minh (VNN). – Thủ tướng: Tập trung mọi nguồn lực cho TP. Hồ Chí Minh phát triển (HNM).

– Ngày 4/6/2017, báo VTC tiết lộ: Câu nói đặc biệt của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khiến Tổng thống Donald Trump bị thuyết phục hoàn toàn. Không chỉ mê hoặc dân Việt Nam, Thủ tướng Phúc còn mê hoặc được cả Tổng thống Mỹ!

Tháng 5/2017

Ngày 23/5/2017, tham dự hội nghị ở Thanh Hóa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét, Thanh Hóa là một Việt Nam thu nhỏ và “Nhất định Thanh Hóa sẽ thành công” (ĐT).

– Ngày 5/5/2017, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tiếp cận cuộc cách mạng 4.0 (VNE). – Thủ tướng chỉ thị tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng CN lần thứ 4 (CP/ CafeF).

Tháng 4/2017

Ngày 3/4, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, tham mưu Cách mạng công nghiệp 4.0 (KHPT).

Tháng 3/2017

– Ngày 26/3, khi về Quảng Nam tham dự hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Quảng Nam cần thu hút nhiều hơn những “con sếu” lớn (báo ĐT).

Tháng 2/2017

– Ngày 24/2/2017, sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm trường ĐH Đà Nẵng, thì nơi đó đã trở thành môi trường đại học quốc tế đáng mơ ước của sinh viên tại Đà Nẵng.

Ngày 12/2/2017, tại Bắc Ninh, Thủ tướng muốn đưa Bắc Ninh trở thành một trong những đầu tàu của cả nước (DT).

– Ngày 6/2/2017, tại hội nghị phát triển ngành tôm ở Cà Mau: Thủ tướng: Phấn đấu đạt 10 tỷ USD xuất khẩu tôm trước năm 2025 (VOV).

Tháng 1/2017

– Ngày 1/1/2017, tại Bình Dương, Thủ tướng kỳ vọng Bình Dương luôn là đầu tàu kinh tế phát triển (CP). – Thủ tướng: Bình Dương cần trở thành đầu tàu kinh tế phát triển mạnh nhất cả nước (HNM).

Tháng 12/2016

– Ngày 31/12/2016, tại Đà Nẵng, Thủ tướng: Đà Nẵng phải là đầu tàu kéo tốc độ tăng GDP của cả nước (PL Plus).

– Ngày 27/12/2016, trong buổi làm việc tại Vĩnh Phúc, Thủ tướng mong muốn Vĩnh Phúc trở thành đầu tàu kinh tế (CT).

– Ngày 23/12/2016, trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng: Vân Đồn là “phòng thí nghiệm thể chế của Việt Nam” (VnEconomy).

– Ngày 22/12/2016, cũng tại Quảng Ninh: Thủ tướng mong muốn Quảng Ninh sẽ là đầu tàu kinh tế phát triển của đất nước (TN&MT).

Tháng 11/2016

– Sợ dân vẫn chưa tin, tại phiên họp ngày 28/11/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Chính phủ nói phải đi đôi với làm (TTXVN/ CafeBiz).

– Ngày 2/11, phát biểu tại Gala “Kết nối & Hội nhập” ở TPHCM, Thủ tướng nhấn mạnh: Thời cơ đang ở phía trước, để tranh thủ cơ hội phát triển, con tàu Việt Nam phải vững tay lái vượt qua gió mạnh, sóng cả đại dương để tiến lên (CP).

Tháng 10/2016

– Ngày 17/10/2016, tại Long An, Thủ tướng kỳ vọng Long An trở thành đầu tàu kinh tế cả nước (QT).

Tháng 9/2016

– Ngày 19/9/2016, làm việc với lãnh đạo Hải Phòng, Thủ tướng: Hải Phòng phải là một đầu tàu quan trọng của cả nước (PLTP).

Tháng 7/2016

– Cũng nhờ giỏi chém gió, nên tháng 7/2016: Đại biểu Quốc hội đánh giá cao quyết tâm hành động của Thủ tướng Chính phủ (ĐCS).

Tháng 6/2016

– Ngày 28/6/2016, tại TPHCM, Thủ tướng muốn TPHCM là đầu tàu kinh tế không chỉ của vùng Đông Nam Bộ mà là của cả nước (CP). – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng TP.HCM thành ‘Hòn ngọc chiếu sáng Viễn Đông’ (TTVH).

– Ngày 13/6/2016, tại TP Cần Thơ:Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần Thơ phải là đầu tàu phát triển của vùng (VOV).

Tháng 5/2016

– Ngày 7/5/2016, tại Hải Phòng, Thủ tướng: Hải Phòng cần trở thành đầu tầu phát triển kinh tế (TP).

Tháng 4/2016:

Ngày 7/4/2016: Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức (Zing).

Một trong những câu nói của ông Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Soha

Tóm lại là: Một quốc gia cần mấy đầu tàu? Còn nhiều câu nói để đời khác của Thủ tướng: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và những câu nói truyền cảm hứng cho doanh nghiệp (NSKT/ Soha). – Hay như đầu tháng 8/2016, Thủ tướng tuyên bố: Ta đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng vào ai cả, bây giờ phải bắn có địa chỉ (DT). Ngay sau đó là “Tiếng Súng Yên Bái” nổ ra, hạ gục 3 đồng chí, làm rúng động Ba Đình!

Vụ bổ nhiệm thần tốc Hotgirl Quỳnh Anh

Báo NLĐ có bài: Vụ Trần Vũ Quỳnh Anh: Lộ ra 55 trường hợp bổ nhiệm sai trái. Từ những sai phạm trong việc bổ nhiệm “thần tốc” bà Trần Vũ Quỳnh Anh, cựu Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, UBKT Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phát hiện Sở Xây dựng Thanh Hóa giai đoạn 2010-2015 đã bổ nhiệm 55 cá nhân không đúng quy định.

Trong đó có 45 trường hợp không đủ tiêu chuẩn, 4 trường hợp đã quá tuổi và bổ nhiệm thừa 6 trường hợp. Trách nhiệm được cho là thuộc về ông Ngô Văn Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng giai đoạn này, ông Tuấn hiện là Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Mời đọc thêm: Vụ Trần Vũ Quỳnh Anh: Thêm phát hiện gây “sốc” (DNVN). – Vụ bà Trần Vũ Quỳnh Anh: Nguyên Giám đốc Sở có trách nhiệm rất nặng! (ĐV). – Thanh Hóa không thể kiểm tra tài sản bà Quỳnh Anh (VNN).

Về cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga

Báo VnExpress có bài: Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga hầu toà. TAND Hà Nội dự kiến sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu ĐBQH Châu Thị Thu Nga vào ngày 2/10 và kéo dài trong 18 ngày. Ngoài bà Nga, còn có 9 nhân viên là các cựu phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, giám đốc phòng giao dịch của Housing Group sẽ hầu tòa cùng ngày.

Bà Nga bị cáo buộc, trong các năm 2009 đến năm 2013, đã đã ký 752 hợp đồng huy động vốn của 726 khách hàng, thu về số tiền 377 tỷ. Số tiền thu được, một phần thực hiện cam kết với khách hàng, một phần chi tiêu cho gia đình. Đặc biệt, bà Nga khai nhận đã chi 47 tỷ đồng để “chạy dự án” và “chạy ghế”.

Đại án OceanBank

Báo VnExpress có bài: Những ai sẽ bị điều tra trong giai đoạn 2 đại án OceanBank? Giai đoạn 2 cần làm rõ số tiền mà ông Nguyễn Xuân Sơn nhận 246 tỷ đồng để “chăm sóc khách” hàng nhưng trước tòa, ông này không khai đã đưa cho những ai. Cần điều tra làm rõ hành vi, trách nhiệm của những người đã chỉ đạo các công ty thành viên của PVN gửi tiền vào OceanBank.

Ngoài ra, HĐXX kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét trách nhiệm các cán bộ thuộc cơ quan thanh tra, giám sát đã tắc trách hoặc “ngó lơ” trong giai đoạn thanh tra, kiểm tra OceanBank năm 2009-2014.

Tranh: Báo TTC

Vụ bê bối của VN Pharma

Báo Lao Động có bài: Vụ VN Pharma: Cục Quản lý dược có công hay có tội? Đầu tiên thì tự nhận có công, vì tưởng dư luận không biết những bê bối của VN Pharma, lại còn được thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nhận định: “Toà án Nhân dân TP HCM đã xét xử vụ án đúng người, đúng tội, đúng việc và nghiêm minh theo pháp luật.”

Tuy nhiên, khi công luận lên tiếng, VN Pharma buôn bán thuốc giả, lại được Cục Quản lý Dược bảo kê, “bỏ gác” để công ty này tha hồ làm giả giấy tờ, nhập thuốc H – Capita vòng vèo… Đến khi Viện trưởng Viện KSND cấp cao TP.HCM có quyết định kháng nghị, đề nghị “hủy toàn bộ bản án sơ thẩm” thì với những tội lỗi tày đình như thế, hy vọng những người “trong hội đồng thẩm định và đặc biệt người đã hạ bút ký cấp phép cho VN Pharma nhập khẩu thuốc ung thư giả” phải chịu trách nhiệm trước công luận và trước pháp luật.

Báo CAND có bài: Cần làm rõ đường đi của hai loại thuốc kháng sinh do VN Pharma cung ứng. Đó là 2 thuốc H2K-Levofloxacin và H2K-Ciprofloxacin được đóng dấu do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc (Canada) sản xuất.

Bài báo cho rằng, Bộ Y tế cần phối hợp với Hải quan để có được thông tin về số lô; số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu; công ty nhập khẩu lô thuốc H2K Ciprofloxacin và H2K Levofloxacin trong giai đoạn từ năm 2013 tới năm 2014, cần xác định có bao nhiêu bệnh nhân đã sử dụng 2 thuốc trên và kết quả ra sao.

VTC có clip: ‘Tách Y và Dược: Bao giờ làm được?’

Mời đọc thêm: Vụ nhập thuốc ung thư giả của VN Pharma: Họ đã làm giả những gì? (LĐ).

Bê bối BOT

Báo Pháp Luật TP có bài: Nghi tài xế bị đánh vì trả tiền lẻ qua trạm BOT. Một đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế bị một nhóm nhân viên mặc áo sơ mi màu xanh, được cho là nhân viên của trạm BOT số 2, vây đánh vì trả tiền lẻ khi qua trạm này. Đây là trạm BOT trên quốc lộ 5, đoạn chạy qua địa phận xã Lê Thiện, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Khi người quay clip tới hỏi nhân viên trạm thu phí tại sao lại đánh người, thì được nhân viên này trả lời: “Quây cái gì mà quây, nó đâm tan hết cả tụi tao”. Ý người này cho rằng, tài xế đâm gãy hết barie của trạm BOT đó.

Ông Phạm Anh Tuấn, Trạm trưởng trạm BOT số 2 quốc lộ 5, cho biết: “Đầu tuần tới tôi sẽ cho trích xuất camera, họp toàn thể cán bộ, nhân viên trong trạm để làm rõ việc những ai là người trực tiếp đánh tài xế. Xác minh được rồi thì mới có phương án xử lý”.

Mời đọc thêm: Một lái xe bị nhân viên trạm BOT số 2 Quốc 5 bị hành hung (LĐ). – Xôn xao thông tin tài xế bị hành hung vì trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí BOT (NLĐ). – Nhân viên trạm BOT trên quốc lộ 5 hành hung lái xe (TP). – Trốn trạm thu phí bất thành, tài xế xô xát với nhân viên? (TT)

Cướp đất khắp nơi 

Facebooker Phạm văn Chính cho biết: UBND tỉnh Hưng Yên có công văn “hỏa tốc” hoãn buổi làm việc với người dân ba xã Xuân Quan, Phụng Công, Cửu Cao, về việc đất đai thu hồi cho dự án Khu đô thị EcoPark Văn Giang.

Người dân 3 xã trên yêu cầu chính quyền phải để các luật sư của họ cùng tham gia buổi làm việc ngày 3/10/2017, nhưng phía chính quyền không chấp thuận, và đã trốn mất tăm.

Ảnh: FB Phạm Văn Chính

Báo Dân Việt có bài: Quảng Ninh: 1m2 “đất vàng” bồi thường tương đương 1 thùng mỳ tôm? Theo tường thuật của báo Dân Việt, dự án mở rộng nút giao thông ngã tư Loong Toòng và tuyến đường Trần Hưng Đạo, TP. Hạ Long, Quảng Ninh, nơi được coi là “đất vàng” về kinh doanh, buôn bán, nhưng chính quyền chỉ đền bù có 75.000 đồng/m2, người dân cho rằng giá này chỉ tương đương một thùng mỳ gói.

Điều khó hiểu là, người dân nhiều lần yêu cầu chính quyền cấp và ghi đúng diện tích và hồ sơ của họ, thì chính quyền “lừa” dân. Người dân cho biết: “Cán bộ phường còn nói với chúng tôi rằng đất đấy của anh/chị, ai vào đấy tranh cướp đâu mà phải đổi sổ. Nghe xuôi tai, chúng tôi cũng không thắc mắc nữa, vì nghĩ đất mình ở, cũng chẳng có tranh chấp gì. Để đến bây giờ khi có Dự án mở rộng đường, chúng tôi mới cảm thấy bị thiệt thòi”.

Mời đọc thêm: “Đất vàng” bồi thường giá mỳ tôm: Chênh lệch đền bù bất thường? (DV).

Những cái chết bị giấu kín

Báo VnExpress có bài: Nỗi buồn vùng than. Tai nạn gây chết người thường xuyên xảy ra tại các mỏ khai thác than ở Quảng Ninh, đặc biệt là tại các mỏ khai thác lậu. Theo tường thuật của tác giả bài báo, trong năm 2016, riêng tại vùng than Quảng Ninh đã xảy ra 20 vụ tai nạn, làm 23 người thiệt mạng.

Thật ra đây là những con số được thống kê, nhưng con số chính thức cao hơn nhiều. Một số thông tin cho biết, luật ngầm đối với các đường dây khai thác than lậu, người làm thuê được trả công khá cao, lên tới hàng chục triệu đồng/tháng, nhưng phải làm việc trong điều kiện vô cùng nguy hiểm, tai nạn xảy ra bất kỳ lúc nào. Và khi tai nạn chết người xảy ra, công nhân sẽ được đền khoảng tiền mặc định là hơn 100 triệu đồng/ mạng người, với điều kiện thân nhân phải giữ kín thông tin.

‘Tiến sĩ dán gáy sách không bong’

Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, thuộc Bộ Văn – Thể – Du, có đăng thông báo: Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Bùi Quang Tiến, với đề tài: ‘Nghệ thuật chữ trong thiết kế bìa sách giai đoạn 2005 – 2015 ở Việt Nam’.

Facebooker Sơn Kiều Mai cho biết: “Tên đề tài này ban đầu còn cụm từ VÀ DÁN GÁY SÁCH KHÔNG BONG. Nhưng sau khi thông qua Đề cương, Bảo vệ đề tài cơ sở thì Giáo sư hướng dẫn quyết định chỉ để bảo vệ cụm đầu: Nghệ thuật viết chữ trên bìa sách… Còn dán gáy sách không bong sẽ dành cho Nghiên cứu sinh sau“. Mời xem ảnh:

Nguồn: FB Sơn Kiều Mai

Giáo dục VN sẽ đi về đâu?

Bài báo trên Tuổi trẻ Chủ Nhật, nhà báo Nguyễn Vạn Phú đặt câu hỏi: Giáo dục 10 năm, 20 năm nữa sẽ như thế nào? Khi công nghệ phát triển quá nhanh, nhiều ngành nghề hiện nay sẽ phải nhường các công đoạn của nghề cho máy móc, phần mềm, còn chúng ta “không lẽ chúng ta cứ loay hoay chuyện thi cử, trong khi biết đâu tương lai máy sẽ tuyển người và máy sẽ không thèm nhìn đến bằng cấp?

Trong khi giáo dục Việt Nam hiện chỉ chú trọng trang bị cho SVHS một số kiến thức nền, nhưng “các năng lực khác gồm tư duy độc lập, giải quyết vấn đề, cổ xúy sáng tạo, thực hành giao tiếp, tổ chức hợp tác… chưa được chú trọng. Chính vì thế các em thiếu đi sự tò mò, sự chủ động, tính bền bỉ, thích nghi, óc lãnh đạo… toàn là những tố chất cần có của một người sống ở thế kỷ này. Từ đó mới thấy tương lai giáo dục vẫn còn ngổn ngang trăm bề, chứ đâu phải chỉ là biên soạn chương trình mới“, tác giả kết luận.

Vấn nạn lạm thu

Báo NLĐ có bài: Lạm thu đã nóng lắm rồi! Báo NLĐ có cuộc thăm dò ý kiến trên mạng về việc nên hay không giữ Ban đại diện cha mẹ học sinh. Kết quả sau một tuần lấy ý kiến, có tới hơn 70% cho rằng nên bỏ, trong đó có rất nhiều ý kiến gửi tới báo NLĐ còn tỏ ra bức xúc với Ban này.

Một bạn đọc cho biết: “Tôi có 3 đứa con. Tôi từng làm chi hội trưởng và hội trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh. Tôi đã thấy rõ và khẳng định đây chỉ là BAN THU TIỀN HỘ cho ban giám hiệu. Ngoài ra, không có gì hơn. Dẹp cái ban này là đúng”.

Kết quả thăm dò ý kiến “Có nên giữ Ban đại diện cha mẹ học sinh”, trên báo Người Lao Động.

Mời đọc thêm: Những biến tướng từ ‘xã hội hóa giáo dục’ — Phụ huynh học sinh và… hội (PLTP). – Thư gởi các hiệu trưởng: Đừng để trường học “sặc mùi tiền” (NLĐ).

Vụ phá rừng ở Bình Định

Báo Thanh Niên có bài: Phá hơn 60 ha rừng tại Bình Định: Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm ‘báo nhầm’. Chỉ đi từ tầng 1 lên tầng 2 để báo cáo vụ phá rừng, mà “nhầm” từ khu vực Đất Quành thành sự việc xảy ra ở tiểu khu 6, xã An Hưng, An Lão, Bình Định.

Khi được hỏi, rằng vụ phá rừng diễn ra từ tháng 6/2017, trong khi ông Đoàn Văn Tá, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm An Lão chỉ mới đi học trong tháng 8/2017, lại không phát hiện vụ việc? Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cho rằng, việc phá rừng chỉ xảy ra vào cuối tháng 8, đầu tháng 9/2017. Muốn xác định chính xác thời gian phá rừng thì phải “giám định các cây rừng bị đốn hạ”.

Cuộc chiến chưa có hồi kết

BBC có bài: Hà Nội: Hiệp hội taxi kiến nghị dừng Uber và Grab. Lấy lý do “thất thoát ngân sách” vì mỗi năm chuyển khoảng 3.600 tỷ đồng ra nước ngoài, Hiệp hội Taxi Hà Nội kiến nghị với Bộ GTVT “dừng thí điểm” loại hình taxi công nghệ của hãng Uber và Grab.

Hiện chưa rõ đề xuất của Hiệp hội Taxi Hà Nội có được Bộ GTVT chấp thuận hay không, nhưng có những lý do mà người sử dụng dịch vụ của các hãng xe taxi truyền thống rất khó chịu, khi họ cho biết bị nhiều taxi truyền thống từ chối, tôi uất ức phải gọi Uber.

Mời đọc thêm: Taxi truyền thống cấp tập chống ế (VNE). – Bị dồn tới đường cùng, taxi truyền thống tấp nập “chống ế” (Techz).

Tranh: Báo TTC

Tin mừng: Việt Nam chế tạo thành công máy bay Su-30

Không phải, đó là máy bay mô hình dạng … bơm hơi. Việc sản xuất thành công mô hình máy bay Su-30 “cao su” này được đánh giá là “đã mở ra nhiều triển vọng mới” trong tự chủ sản xuất bằng công nghệ trong nước, “tiết kiệm được một lượng lớn ngân sách” so với phải nhập ngoại!

Cũng “hy vọng, trong tương lai không xa, với sự nỗ lực không ngừng, Nhà máy Z176 cùng các đơn vị khác thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sẽ cho ra đời những sản phẩm mô hình bơm hơi ‘thật hơn’, tinh vi hơn, đáp ứng yêu cầu tác chiến của quân đội ta trong tình hình mới.” … để tiến tới có “đồ chơi” thật, đủ sức “tiếp” bạn vàng.

Máy bay Su-30 và sản phẩm máy bay mô hình (phải). Ảnh: Báo PK-KQ

Niềm “vinh dự” của đất nước

Trang web của ĐSQ Hoa Kỳ vừa phát đi thông báo cảnh báo về tội phạm đang hoành hành, nhắm vào công dân Mỹ, cũng như ngoại kiều nói chung. Thông báo viết: “Thông điệp này nhằm cảnh báo công dân Hoa Kỳ đang cư ngụ hoặc du lịch tại Việt Nam về việc có rất nhiều báo cáo về các vụ đột nhập nhà riêng, trộm cắp, và cả hành hung nhằm vào cộng đồng ngoại kiều … rằng tỷ lệ tội phạm tại thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức cao, nên quý vị không nên chủ quan mà hãy luôn nâng cao cảnh giác và sử dụng mọi biện pháp an ninh phù hợp tại nơi cư ngụ.

Bản thông báo cũng đặc biệt lưu ý đến những hành vi quá khích tại các hộp đêm và nhắc nhở công dân Hoa Kỳ tránh để leo thang căng thẳng.

Mời đọc thêm: Đạo diễn ‘Kong: Skull Island’ bị hành hung tại trung tâm TP.HCM (TN). – Cán bộ Tổng lãnh sự quán Mỹ trình báo bị cướp ở Sài Gòn (VNE).

VOA có bài: Hy Lạp chặn người Việt tìm đường vào châu Âu. Tin cho hay, cảnh sát Hy Lạp đã bắt giữ 8 kẻ buôn người tìm cách đưa 38 di dân qua đường biên giới trên bộ với Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó, “nhóm di dân lớn nhất, 10 người Việt, hai người Iraq, hai người Pakistan, được hai người Moldova và một người Romania đưa lậu vào EU”.

Cập nhật tin ông cục phó mất tiền

Báo Tuổi Trẻ có bài: Cục phó mang tiền nhà bị mất, người dân nghĩ gì? Đa số độc giả không tin đó là tiền của ông Quang mang theo như lời ông ta nói, vì cho dù là những người dân bình thường, họ cũng không chọn cách mang theo trong người một số tiền lớn như vậy. Thay vào đó, họ sẽ bỏ tài khoản, đến khi cần sử dụng thì ra ngân hàng rút tiền.

Mời đọc thêm: Cục phó mất trộm tiền Nguyễn Xuân Quang được bổ nhiệm theo diện đặc biệt (ANTĐ/ CafeF).

Giải trí đầu tuần

Mời quý độc giả xem clip của nhà báo Nguyễn Huy Toàn, có thể thấy, các chú bộ đội múa trong màn mở đầu, lắc mông nhuyễn không thua gì các cô gái Arab với màn trình diễn Belly Dance:

Cuối tuần chúc mọi người vui vẻ, thoải máiCÓ ĐIỀU KIỆN CỨ THỂ HIỆN.Khi hát karaoke đã nhàm chán thì chuyển qua múa tập thể theo nhạc vừa vui, vừa vận động uyển chuyển, nhịp nhàng.Các bạn cứ làm như các chú bộ đội này nhé.

Publié par Nguyễn Huy Toàn sur samedi 30 septembre 2017

Tin quốc tế

Trung Quốc

Đảng Cộng sản Trung Quốc Khai trừ đảng cựu Bí thư Trùng Khánh, theo BBC. Ông Tôn Chính Tài, cựu Bí thư Trùng Khánh “vừa bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản và sẽ bị truy tố về tội hình sự như nhận quà biếu và dùng quyền lực để đòi phục vụ tình dục”.

Nhưng theo báo The Guardian ở Anh trích lời nhà quan sát Willy Lam ở Hong Kong thì “ông Tôn không phạm tội tham nhũng hay trai gái gì hết. Tội duy nhất của ông là không bày tỏ đủ sự trung thành với Tập Cận Bình”.

Quan hệ Trung – Mỹ: Nói với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Chủ tịch Trung Quốc coi Tổng thống Trump là “bạn”, theo VOA. Nhân chuyến gặp Ngoại trưởng Tillerson tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm 30/9, ông Tập nêu mối quan hệ cá nhân với ông Trump: Hai chúng tôi cũng đã duy trì mối quan hệ bạn hữu cá nhân và mối quan hệ công việc tốt đẹp”.

Donald Trump và Tập Cận Bình. Nguồn: SAUL LOEB/AFP/Getty Images

Hồng Kông

Hàng ngàn người Hong Kong biểu tình đòi dân chủ, theo VOA. Cuộc tuần hành ở Hong Kong diễn ra trong ngày Trung Quốc kỷ niệm 68 năm ngày quốc khánh, 1/10, để phản đối điều họ coi là việc chính quyền được Bắc Kinh hậu thuẫn sử dụng tòa án để trấn áp những người có quan điểm trái chiều”.

Chính trường Mỹ

VOA đưa tin: Tổ chức dân quyền Mỹ thách thức lệnh cấm du hành mới của Trump. Liên minh các Quyền Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) hôm thứ Sáu đã “đưa ra thách thức pháp lý đầu tiên nhắm vào những hạn chế mới của Tổng thống Donald Trump đối với những người nhập cảnh Mỹ từ tám quốc gia”.

RFI có bài nhận định về Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ: Rex Tillerson, sự cô đơn của vị tổng giám đốc đi làm ngoại giao. Theo bài báo: Quan hệ giữa tổng thống và ngoại trưởng ban đầu tốt đẹp đã có dấu hiệu sút giảm. Vị ngoại trưởng nằm trong số những quan chức hiếm hoi trong chính quyền tỏ ra cách biệt hẳn với ông Trump, sau những tuyên bố nhập nhằng của tổng thống về vụ đụng độ tại Charlottesville hồi tháng Tám, giữa hai phe tân quốc xã và chống phân biệt chủng tộc”.

Khủng hoảng Bắc Hàn

RFI đưa tin: Theo Washington, Bình Nhưỡng không quan tâm đến đối thoại. Bộ ngoại giao Mỹ ra thông báo, cho biết: Bắc Triều Tiên dường như không hào hứng thương thuyết với Hoa Kỳ về việc giải trừ hạt nhân”, sau khi thông qua những kênh liên lạc mà Mỹ có được.

Trong khi Ngoại trưởng Tillerson tới Trung Quốc tìm giải pháp ngoại giao với Bình Nhưỡng, thì TT Trump: Đừng tốn thời gian đàm phán với Bắc Hàn, theo VOA. Ông Trump viết trên Twitter: “Tôi đã nói với Rex Tillerson, Ngoại trưởng tuyệt vời của chúng tôi, rằng ông ấy đang tốn thời gian khi tìm cách đàm phán với Gã Rocket Nhỏ bé”. Báo Người Việt: Tổng Thống Trump: ‘Đừng phí thời giờ với Bắc Hàn!’

Khủng hoảng Rohingya

RFI đưa tin: Miến Điện: Người Rohingya tiếp tục bỏ làng đi vượt biên. Theo báo Nhà nước Global New Light of Myamar, “trong tuần đã có hơn 2000 người Rohingya kéo về bờ biển làng Lay Yin Kwin, chờ cơ hội vượt biển. Các bức ảnh cho thấy từng nhóm phụ nữ, trẻ em ngồi trên bãi cát dưới sự canh chừng của cảnh sát. Cảnh sát Miến Điện cho biết họ đã ngăn chận khoảng 20.000 dân Rohingya vượt qua biên giới sang Bangladesh”.

Tin châu Âu

Cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý đã bắt đầu sáng Chủ Nhật 1/10/2017. Theo RFI: Catalunya: Cảnh sát Tây Ban Nha can thiệp ngăn bỏ phiếu. Tin cho biết, hàng ngàn dân Catalunya xếp hàng chờ bỏ phiếu bất chấp khuyến cáo của chính quyền Tây Ban Nha. Nhiều phòng phiếu đặt ở một số trường học bị cảnh sát bao vây và tịch thu phiếu bầu. Cảnh sát chống bạo động cũng can thiệp, sử dụng lựu đạn gây tiếng nổ lớn để áp đảo tinh thần”.

Mời đọc thêm: Tây Ban Nha: Cảnh sát đàn áp trưng cầu độc lập (BBC). – Hàng ngàn người tụ tập ở Barcelona ủng hộ nước Tây Ban Nha thống nhất (VOA).

Mời đọc thêm tin quốc tế: Moscow phủ nhận cáo buộc của Ukraine nói Nga để lại binh sĩ ở Belarus (VOA). – Lính Pháp bắn chết kẻ tấn công ở Marseille (VOA). – Đức: Cặp đồng tính nam đầu tiên kết hôn theo luật mới (BBC). – Lần đầu tiên, lễ kết hôn người đồng giới được tổ chức tại Đức (RFI). – Tổng thống Philippines từ chối hợp tác điều tra tham nhũng (RFI). – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa: Kurdistan sẽ phải trả giá vì đòi độc lập (RFI).

Bình Luận từ Facebook

1 BÌNH LUẬN

Leave a Reply to trần nguyên Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây