Khởi tố vụ án dùng nhục hình khiến bị can tử vong

Pháp Luật TP

Nguyễn Đức

19-9-2017

Anh Võ Tấn Minh bị đánh đến chết. Ảnh: internet

Sáng ngày 19-9, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự về Tội dùng nhục hình theo Điều 298 Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 8-9 tại Nhà tạm giữ Công an TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, bị can Võ Tấn Minh (35 tuổi, ngụ tại khu phố Tấn Tài, TP. Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Minh bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an TP Phan Rang Tháp Chàm, Ninh Thuận đến khoảng 17 giờ ngày 8-9 thì bị tử vong.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các chứng cứ, tài liệu thu thập đã xác định được một số cán bộ Nhà tạm giữ Công an TP Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận có dấu hiệu dùng nhục hình đối với Võ Tấn Minh.

Hiện Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, ngày 10-9, trả lời báo chí, phía lãnh đạo VKSND tỉnh Ninh Thuận cho biết qua trích xuất từ camera an ninh tại nhà tạm giữ Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, bước đầu xác định là có xảy ra một vụ đánh nhau vào chiều 8-9.

Theo hồ sơ, ngày 28-4, Minh bị Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy. Minh bị giam giữ tại trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Thuân.

Sau quá trình điều tra, công an xác định Minh phạm tội ở khung hình phạt dưới 15 năm tù nên bàn giao lại cho công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm thụ lý theo thẩm quyền.

Sáng 8-9, Minh được di lý về nhà tạm giữ Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, các cán bộ công an phát hiện bị can bị thương nặng trong phòng giam nên chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu và tử vong sau đó.
Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Vì cho là gia đình chúng tôi rất giàu nên chúng nó, côn an, kiểm sát và tòa án , cấu kết với nhau làm giả hồ sơ khép tội con tôi vào tội buôn bán ma túy để tống tiền gia đình chúng tôi, không được nên chúng giết con tôi.

  2. Cần mở rộng điều tra thêm sang các vụ việc mà công an Ninh Thuận ngụy tạo chứng cứ giả đểhảm hại dân lành nhằm mục đích ăn cướp. Ninh Thuận là tỉnh có tỷ lệ án oan sai cao nhất nước, tất cả là do công an mà ra.

Leave a Reply to Thu bí đỏ Hủy trả lời

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây