Trần Hoàng Phúc, sống vì tha nhân và quê hương Việt Nam

Paulus Lê Sơn

13-7-2017

Ngày 3 tháng 7 năm 2017, nhà cầm quyền Hà Nội thông báo cho gia đình Trần Hoàng Phúc biết anh bị bắt và truy tố theo điều 88, bộ luật hình sự. Phúc là ai? Phúc còn rất trẻ, mới sinh năm 1994, là sinh viên năm cuối khoa luật, thuộc Trường đại học Luật TPHCM. Tuy nhiên, vì những dấn thân cho hoạt động dân chủ, nên Phúc bị nhà trường làm khó dễ, không trao bằng tốt nghiệp.

Phương châm sống của chàng trai trẻ Trần Hoàng Phúc là “Kết Nối Hiện Tại, Định Hướng Tương Lai”.

Chúng tôi có cuộc phỏng vấn với bà Huỳnh Thị Út, thân mẫu của Trần Hoàng Phúc để biết thêm về chàng trai trẻ dấn thân cho quê hương đất nước, cho tình thương con người mà lại bị nhà cầm quyền Hà Nội bắt giam.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây